Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

29/05/2021

Covid : Việt Nam thông báo phát hiện biến thể virus "nguy hiểm gấp bội"

RFI tiếng Việt

Việt Nam hiện đang đối phó với làn sóng dịch Covid-19 lớn chưa từng có tại quốc gia này kể từ đầu năm 2020. Hôm nay, 29/05/2021, bộ trưởng Y tế thông báo các chuyên gia trong nước đã phát hiện biến thể virus mới, "lai" giữa hai biến thể Anh và Ấn Độ. Bộ trưởng Y tế cam kết sẽ công bố kết quả nghiên cứu với quốc tế.

bienthe1

Mô hình virus gây bệnh Covid-19. Hình bông hoa màu tím là protein Spike, "chìa khóa" giúp virus xâm nhập tế bào. Ngày 29/05/2021, chính quyền Việt Nam thông báo phát hiện một biến thể virus corona mới "rất nguy hiểm". © Wikipedia

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, trong một hội nghị trực tuyến toàn quốc về Covid-19, sáng hôm nay thông báo, dựa trên việc giải trình tự gene virus, các chuyên gia đã phát hiện được một biến thể mới. Theo báo mạng Vietnam+, của bộ Thông tin và truyền thông, bộ trưởng Y tế khẳng định là đột biến gien khiến biến thể virus mới "rất nguy hiểm". Tuy nhiên, hiện tại, bộ Y tế Việt Nam chưa đưa ra thông tin nào cụ thể hơn liên quan đến biến thể mới.

Trả lời báo chí trong nước, giáo sư Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, cho biết, hiện thế giới đã ghi nhận hơn 4.000 biến thể của virus SARS-CoV-2, nhưng chỉ một số biến thể là có "tác động đến mức lây lan và tăng độc lực".

Cho đến nay, bộ Y tế Việt Nam chú ý đến 7 biến thể virus SARS CoV-2, gây bệnh Covid-19, hiện diện tại Việt Nam (bao gồm biến thể Vũ Hán, biến thể D614G từ Châu Âu, biến thể Anh quốc, biến thể Nam Phi, biến thể B.1617 từ Ấn Độ và một biến thể khác từ Châu Phi).

Từ mươi ngày nay, quốc tế lo ngại về biến thể thứ cấp từ biến chủng Ấn Độ B.1.617.2, được coi là đang trở thành biến thể lan truyền phổ biến hơn cả, có nguy cơ góp phần khiến đại dịch trở nên nghiêm trọng hơn. Báo chí Ấn Độ cho biết giới khoa học Anh đang theo dõi chặt các biến thể thứ cấp của biến chủng Ấn Độ B.1617, bao gồm biến thể B.1.617.2, và một số biến thể thứ cấp khác (B.1.617.1 và B.1.617.3).

Hiện chưa rõ biến thể mà bộ Y tế Việt Nam vừa thông báo phát hiện được liên quan đến loại biến thể nào, biến chủng Ấn Độ B.1617 đã biết, hay biến thể thứ cấp mới B.1.617.2 của chủng Ấn Độ nói trên. 

Trọng Thành

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trọng Thành
Read 486 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)