Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

06/06/2017

Thủ tướng Việt Nam dự Hội Nghị Tương lai Châu Á tại Nhật

RFA tiếng Việt

Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc, đang có mặt tại Xứ Phù Tang trong khuôn khổ chuyến công du Nhật Bản từ ngày 4 đến 8 tháng 6 theo lời mời của người tương nhiệm nước chủ nhà và cũng để tham dự Hội Nghị Tương lai Châu Á lần thứ 23 tại thủ đô Tokyo.

nhat1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời câu hỏi trong một cuộc hội nghị quốc tế tại Tokyo vào ngày 5 tháng 6 năm 2017. AFP photo

Vào chiều ngày 5 tháng 6, ông Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam. Sự kiện này được đánh giá là quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Việt Nam tổ chức tại Nhật Bản.

Tin cho biết hội nghị có sự tham dự của 1600 đại biểu, doanh nghiệp ; trong số này có 200 đại biểu doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Việt Nam vừa nêu, ông Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại thời kỳ các thương nhân Xứ Phù Tang đến làm ăn tại Việt Nam, lập nên ‘thị trấn Nhật bản’ tại Hội An. Thủ tướng Việt Nam nhắc lại từ đầu thế kỷ thứ 17, Nhật Bản là một thị trường xuất khẩu quan trọng của nước Việt thời bấy giờ.

Thống kê cho thấy hiện nay Nhật Bản là quốc gia viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Hà Nội, chiếm khoảng 30% tổng cam kết ODA của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai và là đối tác lớn thứ ba về du lịch, lớn thứ tư về thương mại đối với Việt Nam.

Cho đến hết năm ngoái, Nhật bản có hơn 3200 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 42 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Sau hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhật Bản trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công du Nhật Bản hiện nay của ông thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, vào chiều ngày 5 tháng 6, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam có buổi làm việc với người tương nhiệm phía Nhật là thứ trưởng quốc phòng Ro Manabe.

Tại cuộc làm việc, hai phía đồng ý tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua công tác xử lý bom, mìn ; tẩy rửa chất hóa học/dioxin, an ninh mạng, an ninh biển…

Phía đoàn Việt Nam do ông thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đại diện đưa ra đề nghị phía Nhật xem xét hỗ trợ ODA để Việt Nam thực hiện hợp tác thử nghiệm công nghệ xử lý chất độc hóa học/dioxin tại Sân bay Biên Hòa, giúp Việt Nam thực hiện các dự án rà phá bom min còn lại sau chiến tranh.

Hai đoàn đánh giá cao việc Việt Nam và Nhật bản ký công hàm trao đổi cho dự án Bảo đảm an toàn và an ninh hàng hải nhân chuyến công du Nhật bản của ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ; theo đó phía Nhật Bản cam kết cung cấp ODA đóng mới 6 tàu tuần tra cho Cảnh sát Biển Việt Nam.

Nhân dịp này hai phía cũng đồng ý cần tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung của Bản Ghi nhớ về hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương Việt- Nhật ký năm 2011.

Quay lại trang chủ
Read 635 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)