Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

20/01/2024

Quan hệ Việt Nam – Vatican đang được cải thiện

RFI - BBC - RFA

Giáo hoàng Francis tiếp phái đoàn Đảng cộng sản Việt Nam

Thanh Hà, RFI, 19/01/2024

Hãng thông tấn của Tòa Thánh Vatican VNA thông báo, hôm qua, 18/01/2024 giáo hoàng Francis đã tiếp một phái đoàn của Đảng cộng sản Việt Nam. Trong cuộc tiếp xúc được đánh giá là "tích cực", giáo hoàng đã bày tỏ "mong muốn" viếng thăm Việt Nam. Trước mắt, tổng giám mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng của Tòa Thánh, sẽ công du Việt Nam vào tháng 4/2024,.

vietnamvatican1

Đức Giáo Hoàng Francis chụp hình lưu niệm với phái đoàn Việt Nam. (Hình : CNS photo/Vatican Media)

Hình ảnh về cuộc tiếp xúc hôm qua do hãng thông tấn Vatican đăng tải cho thấy, người dẫn đầu phái đoàn Việt Nam là ông Lê Hoài Trung, bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối Ngoại Trung Ương. Về khả năng giáo hoàng Francis gặp gỡ giáo dân Việt Nam, tổng giám mục Gallagher tỏ ra lạc quan, cho rằng "chuyến đi này sẽ diễn ra. Giáo hoàng rất mong muốn tiếp xúc với cộng đồng công giáo ở Việt Nam", song hai bên còn phải thu xếp và "vượt qua một vài giai đoạn".

Hãng tin Pháp AFP nhắc lại cuộc tiếp xúc hôm qua là bước kế tiếp trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Vatican với Hà Nội. Tháng 7/2023 giáo hoàng đã tiếp chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng và đến tháng 12/2023 Tòa Thánh đã bổ nhiệm tổng giám mục Marek Zalewski làm đại diện thường trú tại Việt Nam. 

Vẫn theo AFP, tổng giám mục Gallagher ghi nhận "Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong khu vực, xét về nhiều phương diện" và Tòa Thánh hy vọng khuyến khích Việt Nam "tiến thêm một bước về tự do tôn giáo", một nguyên tắc được ghi trong Hiến Pháp của Việt Nam. Theo tổng giám mục Paul Richard Gallagher, ngoài chuyến viếng thăm của ông vào tháng 4/2024, trong năm nay, hồng y Pietro Parolin, nhân vật số 2 của Tòa Thánh, cũng sẽ đến Việt Nam.

Quan hệ giữa Việt Nam và Vatican bị cắt đứt năm 1975. Ít tháng sau khi chiến tranh chấm dứt, chính quyền Hà Nội đã trục xuất khâm sứ ( đại diện ngoại giao ) Tòa Thánh. Nhưng bang giao đã được cải thiện từ năm 2009, mở đường cho khả năng bình thường hóa quan hệ song phương. Hiện ở Việt Nam có khoảng 6 triệu tín đồ công giáo, chiếm khoảng 6% dân số.

Thanh Hà

****************************

Giáo hoàng gặp đoàn chính khách Việt Nam và ‘muốn thăm Hà Nội’

BBC, 19/01/2024

Giáo hoàng Francis đã gặp một phái đoàn của Đảng cộng sản Việt Nam hôm thứ Năm và Ngoại trưởng Vatican nói rằng Giáo hoàng muốn thăm Hà Nội nhân dịp hai bên nâng cấp quan hệ, theo Reuters.

vietnamvatican2

Giáo hoang Francis gặp ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, tại Vatican ngày 18/1/2024.

Sự kiện này diễn ra sau một cuộc họp riêng giữa Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng và Giáo hoàng vào tháng 7/2023. Khi đó cả hai bên đã thông báo rằng Việt Nam cho phép một đại diện thường trú của Vatican quay trở lại Hà Nội lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Việt Nam năm 1975.

Ngoại trưởng Vatican, Tổng Giám mục Paul Gallagher, nói với các phóng viên rằng cuộc gặp gỡ hôm thứ Năm với 16 thành viên phái đoàn của Đảng cộng sản Việt Nam ‘rất tích cực’ và rằng ông sẽ thăm Việt Nam vào tháng Tư.

Khi được hỏi về khả năng Giáo hoàng sẽ tới thăm Việt Nam, ông Gallagher nói : "Tôi nghĩ rằng việc này sẽ diễn ra nhưng còn cần thực hiện một vài bước tiếp theo trước khi đủ điều kiện phù hợp cho chuyến thăm".

"Nhưng tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha rất muốn đi và cộng đồng giáo dân ở Việt Nam rất mong mỏi Đức Thánh Cha tới thăm. Tôi cho rằng chuyến thăm của một giáo hoàng sẽ gửi một thông điệp tốt tới khu vực", ông nói.

Việt Nam cắt đứt quan hệ với Vatican sau khi cộng sản tiếp quản một Việt Nam thống nhất khi chiến tranh với Mỹ chấm dứt vào năm 1975. Chính quyền cộng sản Việt Nam lúc đó coi Giáo hội Công giáo ở Việt Nam có lịch sử quá thân thiết với Pháp - cường quốc thực dân cũ.

Việt Nam có khoảng 7 triệu người Công giáo, chiếm khoảng 6,6% tổng dân số 95 triệu người.

Ngoài Vatican, trong hai năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam còn nâng cấp quan hệ với các cường quốc hàng đầu thế giới, trong đó có hai cựu thù là Mỹ và Trung Quốc, như một phần của chiến lược ‘ngoại giao cây tre’ mà nước này tích cực theo đuổi trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu đang gia tăng.

"Việt Nam là một đất nước đang ngày càng trở nên quan trọng trong khu vực. Kinh tế Việt Nam đã khởi sắc một cách ngoạn mục", ông Gallagher nói bên lề một sự kiện khác tại Vatican.

Ông nói rằng Vatican ‘tin tưởng’ rằng quan hệ với Việt Nam sẽ được cải thiện hơn nữa, và rằng Quốc Vụ khanh Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, có thể sẽ thăm Việt Nam trong một sự kiện riêng biệt vào cuối năm nay.

"Cuộc họp (vào thứ Năm) thể hiện một sự đổi mới hoàn toàn trong thái độ của họ đối với cộng đồng quốc tế, đối với Giáo hội", ông Gallagher nói.

"Chúng tôi, tất nhiên, hi vọng sẽ khuyến khích họ cải thiện vấn đề tự do tôn giáo mà họ đề cập tới trong hiến pháp của họ và hi vọng rằng họ sẽ thực hiện điều đó nhưng rõ ràng việc này vẫn chưa xong", ông nói.

Truyền thông Việt Nam do chính phủ quản lý phủ nhận các chỉ trích từ các nhóm như Ủy ban về Tự do Tôn giáo của Mỹ, một cơ quan giám sát của Quốc hội Mỹ, vừa rồi đã đưa Việt Nam vào danh sách ‘quốc gia đặc biệt quan ngại’.

Nguồn : BBC, 19/01/2024

****************************

Giáo Hoàng Francis tiếp phái đoàn đảng cộng sản Việt Nam

RFA, 19/01/2024

Giáo chủ Hội thánh La Mã, Francis, vào ngày 18/1 tiếp một phái đoàn của đảng cộng sản Việt Nam tại Vatican. Cuộc hội kiến diễn ra sau chuyến thăm giáo triều Roma của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng hồi tháng 7/2023. 

vietnamvatican2

Giáo Hoàng Francis tiếp phái đoàn của Đảng cộng sản Việt Nam tại Vatican ngày 18/01/2024 - Vatican Media/AFP

Vatican News cho biết phái đoàn 16 người do ông Lê Hoài Trung, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, dẫn đầu. 

Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Tổng Giám mục Paul Gallagher, trong cùng ngày cho báo giới biết cuộc tiếp kiến phái đoàn đảng cộng sản Việt Nam như vừa nêu "rất tích cực" và bản thân Bộ trưởng Ngoại giao Vatican sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng tư tới đây. Thêm nữa, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh, Hồng y Pietro Parolin, cũng có chuyến thăm Việt Nam dự kiến vào cuối năm 2024. 

Khi được hỏi về khả năng một chuyến tông du của Giáo hoàng Francis đến Việt Nam, Tổng giám mục Paul Gallagher trả lời rằng ông nghĩ sẽ diễn ra tuy nhiên còn có nhiều bước nữa phải thực hiện trước khi phù hợp để tiến hành một chuyến tông du của Vị đứng đầu Giáo hội La Mã đến Việt Nam. 

Tổng Giám mục Bộ trưởng Ngoại giao Vatican cho biết theo ông Giáo hoàng Francis rất muốn đi và chắc chắn cộng đoàn giáo dân tại Việt Nam cũng rất vui mừng được Vị Chủ chăn đến thăm ; và đó là một thông điệp rất tốt gửi cho khu vực này. 

Tổng giám mục Paul Gallagher bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa hai phía Vatican và Việt Nam sẽ được cải thiện thêm nữa. Ông hy vọng sẽ có thể khuyến khích Việt Nam theo đường hướng tự do tôn giáo hơn nữa ; đây là một điều được Hiến pháp Việt Nam quy định. 

Việt Nam cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vatican sau khi Hà Nội tiếp quản miền nam thuộc Việt Nam Cộng Hòa khi kết thúc cuộc chiến vào năm 1975. Chính phủ Hà Nội lúc bấy giờ cho rằng Hội thánh Công giáo Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với thực dân Pháp. 

Tuy vậy gần đây, mối quan hệ Vatican-Việt Nam có một số tiến triển. Cụ thể trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam đến Vatican hồi tháng 7/2023 ; hai phía ra thông cáo chung đồng ý cho một đại diện của Giáo hoàng thường trú tại Việt Nam. 

Vào ngày 23/12/2023, Vatican công bố Giáo Hoàng Francis đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Marek Zalewski, Tổng Giám mục hiệu tòa Africa (nay là Tunisia), hiện đang là Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, làm Đại diện Tòa Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam.

Nguồn : RFA, 19/01/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thanh Hà, RFI, BBC, RFA
Read 220 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)