Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

16/01/2017

Việt Nam còn hy vọng gì vào TPP

RFI tiếng Việt

Việt Nam hy vọng Trump xét lại quyết định về TPP (RFI, 16/01/2017)

tpp1

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (P) và ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trước cuộc họp ngày 13/01/2017, tại Hà Nội. Reuters

Trả lời hãng tin Bloomberg, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố hy vọng chính quyền Donald Trump sẽ "xét lại" quyết định muốn Hoa Kỳ rút lui khỏi Hiệp Định Tự Do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP.

Bản tin của Bloomberg được cập nhật ngày 16/01/2017 cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 13/01/2017 dành cho hãng tin có trụ sở tại New York này, ông Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng "chính quyền sắp tới tại Mỹ sẽ xét lại quyết định về TPP và sẽ cố gắng đạt một thỏa thuận mới có lợi cho tất cả các bên". Vẫn theo thủ tướng Việt Nam, nhiều thành viên trong nội các mới của tổng thống Donald Trump có lập trường ủng hộ TPP, do vậy ông Nguyễn Xuân Phúc chờ đợi Washington sẽ cân nhắc lại hồ sơ này, bởi vì TPP "cũng có lợi cho nước Mỹ".

Thủ tướng Phúc không quên nhắc lại là Việt Nam đã ký 12 hiệp định tự do mậu dịch hiện đang đàm phán ba thỏa thuận khác, kể cả Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực RCEP do Trung Quốc đề xướng. RCEP bao gồm nhiều nền kinh tế trong vùng Châu Á Thái Bình Dương, nhưng không có Hoa Kỳ.

Theo báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới, Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất một khi TPP có hiệu lực. Hiệp Định Tự Do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương sẽ đem lại thêm 8 % tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam vào khoảng năm 2030.

Thanh Hà

*********************

Tại Việt Nam, ngoại trưởng Mỹ bảo vệ TPP (RFI, 16/01/2017)

tpp2

Ông John Kerry phát biểu tại Đại học Công Nghệ và Giáo Dục Sài Gòn, 13/01/2017. REUTERS/Alex Brandon

Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân chuyến công du Châu Á cuối cùng với tư cách lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ, ông John Kerry đã lên tiếng bảo vệ Hiệp Định Đối Tác xuyên Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng kêu gọi các quốc gia có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nên kiềm chế trước những hành vi khiêu khích.

Hôm qua, 13/01/2017, trước sự hiện diện đông đảo sinh viên trường Đại học Công Nghệ và Giáo Dục Thành phố Hồ Chí Minh, ông John Kerry khẳng định : "Tôi không thể đoán trước tân chính quyền sẽ làm gì với TPP, nhưng tôi có thể nói với các bạn một cách chắc chắn rằng những lý do cơ bản cho TPP sẽ không thay đổi".

Theo ông, Hoa Kỳ sẽ không thể nào phát triển mạnh, nếu như không thể giao thương với các nước trên thế giới. Ông cũng thừa nhận rằng tương lai của TPP, mảnh ghép quan trọng trong chính sách "xoay trục sang Châu Á" của chính quyền Obama, như chỉ treo mành chuông vào lúc tổng thống tân cử sắp sửa tuyên thệ nhậm chức trong tuần tới. Tuy nhiên, ông tin tưởng là các cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực này sẽ không thay đổi.

Ông nói : "Đổi chính quyền tại Washington cũng không có nghĩa là thay đổi hẳn hay làm suy yếu một cách cơ bản những cam kết mà Hoa Kỳ đã đưa ra cho sự thịnh vượng, ổn định và an ninh tại Châu Á – Thái Bình Dương. Mối quan hệ song phương không lệ thuộc hẳn vào những cá nhân hay nhân vật này khác". Theo ông, hiệp định trao đổi tự do mậu dịch này cho phép tạo ra nhiều công ăn việc làm và "chính sách bảo hộ mậu dịch sẽ không thể nào vận hành được".

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, ngoại trưởng Mỹ khẳng định việc tăng cường hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nhằm bảo vệ tự do lưu thông hàng hải và hàng không trong khu vực, nơi đang xảy ra những tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc cùng với 4 quốc gia khác. Tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các bên kiềm chế trước các hành động gây hấn của Trung Quốc trong khu vực.

"Chúng tôi tin là tất cả các quốc gia trong khu vực, dù là lớn hay nhỏ, sẽ tránh những hành động khiêu khích gây thêm ra những căng thẳng hoặc có thể dẫn đến hành động quân sự hóa tại đây".

Ông John Kerry nhắc lại Hoa Kỳ phản đối "bất kỳ quốc gia nào có hành động ép buộc hay đe dọa dùng vũ lực để áp đặt đòi hỏi của mình lên những nước khác…" và ông cũng tin rằng "chính quyền tương lai sẽ tiếp tục tuân thủ chính sách này với thiện chí".

Hôm nay, ngoại trưởng Mỹ đến thăm Cà Mau nơi ông đã từng tham chiến cách đây 50 năm. Chuyến công du cuối cùng của ông sẽ kết thúc tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, được tổ chức vào ngày 18/01 tới đây tại Thụy Sĩ, hai ngày trước khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức.

Minh Anh

Quay lại trang chủ
Read 644 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)