Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

02/10/2024

Việt Nam cảm ơn kẻ gây lụt lội tại miền Bắc

VOA tổng hợp

Thủ tướng Việt Nam cám ơn Trung Quốc chia sẻ thông tin, giúp hạn chế thiệt hại vì lũ lụt

VOA, 02/10/2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 1/10 tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ khi nhà ngoại giao này bắt đầu nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam, và lên tiếng về nhiều vấn đề, trong đó có việc Trung Quốc chia sẻ thông tin, giúp hạn chế thiệt hại vì lũ lụt xảy ra tháng trước ở Việt Nam.

camon1

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một cuộc gặp đối tác nước ngoài. [Ảnh minh họa]

Theo Cổng thông tin của chính phủ Việt Nam (VGP News), ông Chính "cảm ơn phía Trung Quốc" đã "thăm hỏi, hỗ trợ" Việt Nam ứng phó và khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi, nhất là "đánh giá cao Trung Quốc đã phối hợp chia sẻ thông tin thủy văn, điều tiết việc xả nước các đập thủy điện để hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra".

Tháng trước, như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm cho Trung Quốc, đề nghị Bắc Kinh nếu có xả lũ thì cần thông báo kịp thời thời điểm, thời gian và lưu lượng xả lũ, nhằm giảm thiểu nguy cơ lũ lụt gây ngập úng tại hạ du sông Hồng.

Reuters sau đó dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại một cuộc họp báo rằng "các nhà máy thủy điện của Trung Quốc trên dòng chính của sông Hồng đang ngăn và tích trữ nước để hỗ trợ kiểm soát lũ lụt của Việt Nam".

Trong cuộc gặp với tân đại sứ Trung Quốc, theo VGP News, Thủ tướng Chính cũng nói rằng Việt Nam "nhất quán coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam".

Cổng thông tin của chính phủ của Việt Nam còn đưa tin rằng ông Chính "đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao về việc kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau, xử lý thỏa đáng bất đồng trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982".

Cuộc gặp của Thủ tướng Chính và Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ diễn ra giữa lúc báo chí Việt Nam đưa tin rằng một tàu cá Việt Nam đã bị tấn công ở Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa, nơi cả Trung Quốc và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền nhưng Bắc Kinh hiện kiểm soát, và 10 ngư dân trên tàu bị thương.

Truyền thông Việt Nam chỉ đưa tin rằng các ngư dân Quảng Ngãi bị "tàu nước ngoài" tấn công nên không rõ đây là tàu của nước nào.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 1/10 nói rằng các tàu đánh cá của Việt Nam đã đánh bắt cá bất hợp pháp ở vùng biển liên quan của quần đảo Hoàng Sa mà không được phép của chính quyền Bắc Kinh và các cơ quan chức năng Trung Quốc liên quan đã có biện pháp ngăn chặn họ.

"Các hoạt động tại chỗ diễn ra chuyên nghiệp và kiềm chế, không phát hiện thương tích nào", Bộ này nói, khi trả lời yêu cầu bình luận của Reuters, mà không đề cập cụ thể đến vụ tấn công.

Theo báo chí Việt Nam, vụ việc đang được các cơ quan chức năng của Việt Nam tiến hành điều tra.

Tân Đại sứ Hà Vĩ đã đến Hà Nội nhận công tác từ ngày 11/9 thay cho đại sứ mãn nhiệm Hùng Ba. Ông là vị đại sứ thứ 19 của Trung Quốc tại Việt Nam và đã từng có kinh nghiệm công tác tại Philippines, Ấn Độ và Canada, Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao cho hay.

Trong thông điệp đầu tiên khi đến Việt Nam, ông Hà nói trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ tuân thủ chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo cao nhất của hai bên, tập trung xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, cũng theo Tuổi Trẻ.

Nguồn : VOA, 02/10/2024

****************************

Việt Nam cảnh báo lũ quét, lở đất ở 3 tỉnh miền núi phía bắc

VOA, 02/10/2024

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thuộc Tổng Cục Khí tượng Thủy văn hôm 2/10 đã phát đi cảnh báo lũ quét, sụt lún và sạt lở đất do mưa lũ ở các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Hà Giang, khoảng nửa tháng sau khi các tỉnh này chịu thiệt hại nặng vì hậu quả của cơn bão Yagi mà Việt Nam gọi là bão số 3.

camon2

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ lũ quét và lở đất ở Lào Cai.

Trong cảnh báo của mình, Trung tâm này cho biết rằng "trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Hà Giang đã có mưa vừa, mưa to" và rằng trong những giờ tới, "các tỉnh trên tiếp tục có mưa", gây ra "nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc".

"Thời gian qua, trên khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đã liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đá đã bão hòa, lũ trên các sông đã xuống nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi không mưa", Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định.

Cơ quan nhà nước này cũng nói tiếp rằng lũ quét và lở đất "uy hiếp tính mạng của người dân" cũng như "phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội".

Hôm 29/9, mưa lớn liên tục đã gây sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, chôn vùi 5 nạn nhân mà cho đến ngày 2/10 mới tìm thấy hết thi thể, Báo Điện tử Chính phủ cho biết.

Sạt lở đất đã kéo xuống hàng nghìn khối đất đá vùi lấp tuyến Quốc lộ 2 đoạn nối Hà Giang với Tuyên Quang, theo Thông tấn xã Việt Nam, gây chia cắt giao thông. Đến chiều ngày 2/10, tuyến quốc lộ này mới được dọn dẹp hết và thông xe trở lại, VTV đưa tin.

Cuối tháng trước, theo VnExpress, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nói tại một cuộc họp tổng kết rằng bão Yagi gây thiệt hại kinh tế cho Việt Nam 81.500 tỷ đồng, và Lào Cai cùng Yên Bái nằm trong số các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với số tiền tương ứng là 6.600 tỷ và 5.730 tỷ.

Tin cho hay, hai tỉnh này cũng trong danh sách các địa phương chịu tổn thất cao về nhân mạng do cơn bão số 3 gây ra với Lào Cai ghi nhận 132 người chết và 54 người chết ở Yên Bái.

VnExpress dẫn lời ông Hoan nói rằng việc dự báo, cảnh báo sớm, chính xác, phạm vi hẹp nhất về mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất "có vai trò quan trọng hàng đầu trong điều hành, ứng phó".

Báo điện tử này cũng dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng thiệt hại về kinh tế do bão Yagi gây ra "khiến GDP cả nước năm 2024 có thể giảm 0,15% so với kịch bản đề ra (6,8-7%)".

Nguồn : RFA, 02/10/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 94 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)