Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

27/12/2017

Lực lượng 47, virus máy tính, du lịch giảm, tham nhũng Thái Bình

Tổng hợp

Truyền thông quốc tế nói về 'Lực lượng 47' (BBC, 27/12/2017)

Đội ngũ an ninh mạng 'hùng hậu' của Việt Nam mang tên Lực lượng 47 đã được truyền thông nước ngoài đưa tin và bình luận trong vài ngày qua.

vn1 - Copie

Quản lý thông tin trên mạng xã hội được chính phủ Việt Nam đề cập nhiều thời gian gần đây

Lực lượng 47, gồm 10.000 người, sẽ 'là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng', 'vừa hồng vừa chuyên, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao', truyền thông trong nước dẫn lời Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch Tổng cục Chính trị hôm 25/12.

Hãng tin Anh Reuters ngày 26/12 có bài bình luận về lực lượng an ninh mạng với nhiệm vụ "chống lại quan điểm 'sai trái'" trên internet này trong bối cảnh "cuộc đàn áp những người chỉ trích nhà nước độc đảng ngày càng lan rộng".

"Nhà nước Cộng sản Việt Nam tăng cường nỗ lực kiểm soát Internet, kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn các mạng xã hội và xóa bỏ nội dung có vẻ mang tính công kích, nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy những nỗ lực này khiến sự chỉ trích lắng xuống trong bối cảnh các công ty cung cấp dịch vụ mạng xã hội là công ty toàn cầu", bài báo của Reuters viết.

vn2 - Copie

Việt Nam đứng top 10 thế giới về số người dùng Facebook

Số nhân lực 10.000 người của Lực lượng 47 được so sánh với con số 6.000 nhân viên của Bắc Hàn. Tuy nhiên, ý kiến của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gợi ý rằng lực lượng này tập trung chủ yếu vào người sử dụng internet trong nước, trong khi Bắc Hàn tập trung vào trên phạm vi quốc tế vì internet không được phổ biến cho người dân nước này, vẫn theo Reuters.

Việt Nam, một trong 10 quốc gia hàng đầu về số người sử dụng Facebook, vừa qua đã soạn thảo một dự luật về an ninh mạng, yêu cầu đặt các máy chủ của Facebook và Google tại Việt Nam. Dự luật này được bàn luận sôi nổi tại Quốc hội và vẫn đang chờ được thông qua.

Công ty an ninh mạng Hoa Kỳ FireEye cho Reuters biết Việt Nam đã "xây dựng được các chức năng gián điệp trên mạng đáng kể trong một khu vực có hệ thống phòng thủ tương đối yếu".

Phát ngôn viên của FireEye, người yêu cầu giấu tên, nói với Reuters rằng : "Việt Nam chắc chắn không đơn độc. FireEye đã quan sát sự gia tăng các khả năng tấn công ... Sự gia tăng này có ý nghĩa đối với nhiều bên, bao gồm các chính phủ, nhà báo, nhà hoạt động và thậm chí cả các công ty đa quốc gia".

Ông nói thêm : "Hoạt động gián điệp qua mạng đang ngày càng hấp dẫn các quốc gia, một phần bởi nó có thể cung cấp quyền truy cập một số lượng thông tin đáng kể với đầu tư khiêm tốn, khả năng phủ nhận hợp lý và rủi ro thấp".

vn3 - Copie

Nhiều blogger bất đồng chính kiến bị bắt và bỏ tù

Reuters cũng nhắc lại việc Việt Nam tháng trước bỏ tù một blogger bất đồng chính kiến với thời hạn mười năm và vài tháng trước đó tuyên án bảy năm tù một blogger khác vì tội 'tuyên truyền chống phá nhà nước'.

Hãng tin Bloomberg hôm 27/12 nhân thông tin về Lực lượng 47, cho biết thêm trong những năm gần đây, Việt Nam đã mở cửa cho Thung lũng Silicon, trong đó có Tập đoàn Alphabet Inc. Không giống như Trung Quốc chặn Facebook, Google và Twitter, chỉ mở đường cho các dịch vụ mạng xã hội nội địa như WeChat, QQ, Baidu và Weibo.

Bloomberg cũng trích dẫn thông tin từ một website của chính phủ cho hay Facebook, vốn có quy chế cho chính phủ các nước thông tin về các hoạt động bất hợp pháp, đã gỡ bỏ các tài khoản giả mạo và các nội dung phát ngôn vi phạm chính sách. Chủ tịch điều hành Alphabet Inc, ông Eric Schmidt, cũng hứa trong cuộc gặp hồi tháng Năm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Hà Nội sẽ cùng Việt Nam chống lại các nội dung "xấu" trên YouTube.

Mô hình "đội quân 50 xu" của Trung Quốc

Từ năm 2010, Trung Quốc đã có một đội ngũ các "bình luận viên" được nhà nước trả lương để tung các bài viết và bình luận theo đường lối chính quyền lên mạng.

Những người này, mà con số ước tính ở thời điểm 2010 là 300.000, được mệnh danh là "đội quân 50 xu" vì cứ mỗi comment mà họ tung lên mạng, họ được trả công 50 xu. Thế nhưng dần dần ngay cả những người này cũng tỏ ra hoài nghi về hiệu quả công việc của họ.

Không chỉ nhắm vào người sử dụng mạng trong nước, chính phủ Trung Quốc được cho là còn có đội ngũ gián điệp mạng chuyên tấn công vào các quan chức và doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Hồi tháng 9/2017, FireEye nói với Reuters rằng các cuộc tấn công xảy ra trong những tuần cuối tháng tám cho thấy Trung Quốc bắt đầu nhắm vào lĩnh vực thương mại đầy tiềm năng ở Việt Nam và cố gắng thu thập nguồn thông tin rộng lớn ở đó.

Theo Bộ Công an Việt Nam, chỉ trong nửa đầu 2017, cả nước có hơn 4600 trang thông tin có tên miền quốc gia bị tin tặc tấn công hoặc chiếm quyền điều khiển, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2016.

Cuối tháng 7/2017, hãng Vietnam Airlines bị tấn công tin tặc với màn hình ở các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất bị mất quyền điều khiển giao diện và hiển thị nội dung đả kích Việt nam và Phillipines.

Mạng xã hội nói gì về 'lực lượng 47' ?

Thông tin về đội quân 10.000 người của lực lượng 47 được bình luận rộng rãi trên các trang mạng xã hội Việt Nam.

Nhà văn Đoàn Bảo Châu viết trên trang Facebook của ông hôm 26/12 : "Tôi tự hỏi lực lượng này có khác gì với đội ngũ dư luận viên (DLV) lương tháng 3 triệu mà sứ mệnh cao cả nhất của họ là chửi bới cục cằn, ngôn ngữ hạ cấp, lý luận cùn, thiếu não và có thể nói là ngu một cách "kiên định" và "bền vững" trong thời gian qua không ?

Nếu là một lực lượng mới thì đây là một tin rất buồn cho đất nước vốn đã xơ xác bởi nạn tham nhũng kinh hoàng, bởi môi trường ô nhiễm, giáo dục càng cải cách càng lạc hậu...

Tôi nghĩ với tư tưởng lãnh đạo sáng suốt, con đường đi đúng đắn thì chừng 800 tờ báo đã là quá đủ cho công tác tuyên truyền rồi, tại sao lại khoác thêm một gánh nặng cho ngân sách vốn đã rất hạn hẹp ?"

Nhà báo Trương Huy San thì bình luận ngắn gọn trên Facebook : "Lâu nay, cứ đọc những tin nhắn tục tĩu, những cmts khiên cưỡng, ngờ nghệch mà không biết ở đâu ra".

****************

Việt Nam thiệt hại 12.300 tỷ đồng vì virus máy tính (RFA, 27/12/2017)

Trong năm 2017, thiệt hại do virus máy tính gây nên cho người dùng Việt Nam lên tới 12.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 540 triệu đô la, vượt xa mốc 10.400 tỷ đồng năm 2016.

vn4

Hình ảnh tượng trưng một người đang sử dụng mạng xã hội trên điện thoại di động. AFP

Thông tin trên được Tập đoàn Công nghệ Bkav công bố vào hôm 26/12. Theo đó năm 2017 an ninh mạng tại Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn bao gồm gia tăng tấn công các thiết bị kết nối Internet, các công nghệ sinh trắc học mới nhất bị qua mặt, bùng nổ tin tức giả mạo hay mã độc đào tiền ảo.

Về việc nhiều thiết bị kết nối Internet bị tấn công chẳng hạn như Router Wi-Fi, Camera IP… Tập đoàn Bkav xác định nguyên nhân là do người dùng không đổi mật khẩu mặc định của thiết bị. Một nghiên cứu của Bkav cho thấy có đến 76% camera IP tại Việt Nam vẫn sử dụng mật khẩu được nhà sản xuất cài đặt sẵn.

Còn về vấn đề phát tán mã độc đào tiền ảo, Bkav cho biết hiện có 2 hình thức tấn công phổ biến nhất là khai thác lỗ hổng website và lợi dụng mạng xã hội để phát tán virus. Khoảng trung tuần tháng 12, ở Việt Nam đã bùng nổ một đợt tấn công mã độc qua Facebook khiến hơn 23.00 máy tính bị nhiễm loại mã độc này.

Đại diện của Tập đoàn Bkav dự đoán năm 2018 sẽ còn tiếp tục bùng nổ các đợt phát tán mã độc diện rộng.

Cũng tin liên quan, Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cho biết gần 438.000 người dùng Việt Nam bị lộ mật khẩu email, trong đó nhiều tài khoản thuộc cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

Theo VNCERT, việc lộ mật khẩu email sẽ tạo điều kiện cho tin tặc dùng email đó để đăng nhập các hệ thống thông tin. Sau đó tin tặc sẽ chiếm đoạt tài khoản đó để phá hủy hệ thống dữ liệu.

******************

Chưa đầy 10% du khách ngoại quốc trở lại Việt Nam (RFA, 27/10/2017)

Chưa đến 10% khách du lịch nước ngoài quay trở lại thăm Việt Nam. Đây là con số thống kê được Tổng Cục Du Lịch Việt Nam đưa ra trong báo cáo tổng kết năm nay và được truyền thông trong nước dẫn lại vào ngày 27 tháng 12.

vn5

Khách du lịch xuống tàu ở Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hôm 23/4/2017 - AFP

Hiệp Hội Du lịch Châu Á- Thái Bình Dương vừa qua cũng nêu rõ số khách du lịch quay trở lại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 6% mà thôi.

Theo báo cáo tổng kết của Tổng Cục Du Lịch thì trong năm 2017 Việt Nam ước đạt 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, số trở lại Việt Nam là chưa đến 10%. Trong khi đó tỷ lệ khách du lịch quay trở lại Thái Lan trên 2 lần là 82% và đối với Singapore là 89%.

Nguyên nhân chính khiến khách du lịch nước ngoài sau khi đến thăm Việt Nam một lần rồi thôi không trở lại nữa/ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương, thuộc Hiệp Hội Đào Tạo Du Lịch Việt Nam nhận định là bởi sự nghèo nàn về sản phẩm cũng như giải trí.

Vị chuyên gia này cho rằng Việt Nam có nhiều danh lam- thắng cảnh, di tích lịch sử đặc sắc ; thế nhưng chỉ mới dừng lại ở mức độ khai thác tự nhiên, chưa đầu tư xây dựng hấp dẫn.

Tiến sĩ Lương Hoài Nam, thành viên Hội Đồng Tư Vấn Du Lịch, nêu thêm là Việt Nam có nhiều địa danh chiến tranh nổi tiếng thế giới, những trận đánh được nói đến trong các tài liệu nghiên cứu lịch sử, văn học, điện ảnh quốc tế ; nhưng các địa danh được khai thác du lịch còn ít, chất lượng dịch vụ yếu, chưa chuyên nghiệp.

Ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng Việt Nam, vào chiều ngày 26 tháng 12 lên tiếng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 thừa nhận chất lượng du lịch là vấn đề mà Việt Nam cần phải giải quyết.

*******************

Khởi tố, bắt truy nã nguyên cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình (ANTĐ, 27/12/2017)

Đỗ Gia Quyền (41 tuổi), nguyên Phó Trưởng phòng Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình bị bắt theo Quyết định truy nã về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Ngày 26/12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình xác nhận đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Gia Quyền (SN 1976), nguyên Phó Trưởng phòng Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Điều 139 - Bộ Luật hình sự.

vn4 - Copie

Trước khi bị khởi tố, ông Quyền đã bị cơ quan chủ quản thi hành kỷ luật do nhiều dấu hiệu vi phạm

Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối tháng 10/2017, Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn của nhiều người dân tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đỗ Gia Quyền. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan điều tra Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 29/11, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Gia Quyền phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do bị can này bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã.

Ngày 30/11, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện và tổ chức bắt Đỗ Gia Quyền khi đang trốn tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

M.T

Quay lại trang chủ
Read 619 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)