Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

22/01/2018

Án phạt những cấp lãnh đạo vụ tham nhũng PVN

Tổng hợp

Tuyên án ông Thăng 13 năm tù và ông Thanh chung thân (RFA, 22/01/2018)

Tòa án Nhân dân Hà Nội vào sáng thứ hai ngày 22 tháng 1 đã tuyên án 13 năm tù giam đối với ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN - và mức án chung thân đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Tổng giám đốc tổng công ty xây lắp dầu khí PVC.

an1

Ông Trịnh Xuân Thanh (thứ 2 từ phải sang) và các bị cáo nghe phán quyết của tòa ở Hà Nội hôm 22/1/2018 -  AFP

Ông Đinh La Thăng, cựu Ủy viên bộ chính trị bị kết án vì tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" khi chỉ định PVC là nhà thầu duy nhất thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dù biết rõ PVC không đủ năng lực về cả tài chính lẫn kinh nghiệm, gây thiệt hại 119 tỷ đồng cho PVN.

Ông Trịnh Xuân Thanh bị tòa tuyên hai mức án là 14 năm tù giam tội cố ý làm trái và chung thân do tham nhũng nên án phạt cuối cùng cho ông là tù chung thân.

Ngoài ra ông Thanh và ông Thăng còn phải bồi thường mỗi người 30 tỷ do tội cố ý làm trái. Riêng ông Trịnh Xuân Thanh phải bồi thường thêm 4 tỷ do hành vi tham ô trong việc lập hồ sơ khống rút 13 tỷ đồng của dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Cũng trong phiên xử, 17 cựu viên chức khác của Tập đoàn dầu khí cũng bị tuyên án mỗi người từ 30 tháng tù treo đến 16 năm tù giam. Ngoài ra còn có 3 bị cáo bị tuyên 3 năm tù treo và được thả tự do ngay tại tòa.

Theo AFP, phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài không được phép tham dự phiên tòa cũng như vào phòng truyền thông xem trực tiếp phiên xử. Tuy nhiên một vài nhân viên của tòa đại sứ nước ngoài cho biết họ được tham dự.

Cũng trong sáng ngày 22 tháng 1, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã chủ trì phiên họp thứ 13 của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng.

Theo lời ông Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng, trong năm 2017 vừa qua, nhà nước Việt Nam đã kỷ luật hơn 300 tổ chức đảng và hơn 18.600 đảng viên vi phạm, trong đó có hơn 700 đảng viên vi phạm về tham nhũng và tội cố ý làm trái. Điển hình là những vụ đại án như vụ Giang Kim Đạt, vụ Hà Văn Thắm, vụ Châu Thị Thu Nga, vụ Phạm Công Danh, và gần đây nhất là vụ Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm…

Trong phiên họp, Bí thư trung ương đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cho biết Ban chỉ đạo Trung ương đã thực hiện nghiêm túc, không có vùng cấm hay ngoại lệ nào xảy ra trong công tác phòng chống tham nhũng.

Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết nhiệm vụ năm 2018 của Ban chỉ đạo là phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện công tác quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng, kiên quyết loại bỏ cán bộ tham nhũng khỏi nhà máy Đảng.

Ông cũng nói thêm cần cảnh giác để tránh việc các thế lực thù địch lợi dụng tham nhũng để chia rẽ nội bộ, bôi nhọ, phá hoại chế độ và Nhà nước Việt Nam.

******************

Đinh La Thăng lãnh án 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân (Người Việt, 21/01/2018)

Hôm 22 tháng Giêng, Tòa án thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Đinh La Thăng 13 năm tù về tội "Cố ý làm trái", ông Trịnh Xuân Thanh tù chung thân về hai tội "Tham ô" và "Cố ý làm trái".

an2

Đinh La Thăng tại phiên tòa. (Hình : Báo Dân Trí)

Hôm 22 tháng Giêng, Tòa án thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Đinh La Thăng 13 năm tù về tội "Cố ý làm trái", ông Trịnh Xuân Thanh tù chung thân về hai tội "Tham ô" và "Cố ý làm trái".

Ông Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam, bí thư thành ủy Sài Gòn, cựu bộ trưởng giao thông vận tải và liên quan đến tội danh này khi ông làm chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Còn ông Trịnh Xuân Thanh, từng là phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, tổng giám đốc Công ty xây dựng Dầu khí (PVC), thuộc cấp của ông Đinh La Thăng.

Ngoài bản án bị tuyên trong phiên tòa này, ông Đinh La Thăng sẽ còn phải ra tòa trong một vụ án khác là Ngân Hàng Đại Dương, và rất có thể ông sẽ lãnh án và số năm tù gộp chung lại có thể nhiều năm hơn.

Báo Tuổi Trẻ tường thuật : "Hội đồng xét xử kết luận, về cơ bản các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Đinh La Thăng nhận trách nhiệm người đứng đầu, thừa nhận sai phạm trong việc chỉ định PVC làm tổng thầu mà không qua Hội đồng thành viên. Tuy nhiên ông Thăng không thừa nhận trách nhiệm chỉ đạo cấp dưới ký kết hợp đồng 33, không nhận trách nhiệm trong việc để PVC chi và sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích".

Báo Thanh Niên ghi nhận một ý kiến khác tại phiên tòa : "Hội đồng xét xử ghi nhận quá trình cống hiến của bị cáo Đinh La Thăng nhưng cho rằng bản án nghiêm khắc cũng là cảnh báo cần thiết.

an3

Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa. (Hình : Dân Trí)

Về ông Trịnh Xuân Thanh, Tuổi Trẻ cũng viết thêm : "Hội đồng xét xử thấy rằng đối với hợp đồng 33, vai trò của bị cáo Thanh là quyết định chỉ đạo. Bị cáo Thanh là người quản lý luôn tham gia các cuộc họp tuần, tháng. Lời khai của bị cáo Đạt khi nhận làm kế toán trưởng, Đạt đã báo cáo nhanh nên Thanh biết tình hình tài chính của PVC. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định bị cáo Thanh biết PVC chưa đủ năng lực để ký kết hợp đồng nhưng vẫn chỉ đạo. Hành vi của bị cáo phạm tội cố ý làm trái. Điều đó có ý nghĩa, luận cứ của các luật sư cho bị cáo là không có căn cứ".

Thẩm Phán Trương Việt Toàn được báo điện tử VnExpress dẫn lời : "Đây là phiên tòa xét xử các bị cáo từng có chức vụ, giữ trọng trách cao trong cơ quan nhà nước vì Hội đồng xét xử thể hiện tinh thần trách nhiệm đặc biệt. Hội đồng xét xử làm việc không có ngày nghỉ, làm từ sáng đến tối, làm cả ngày nghỉ. Với với nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng, Hội đồng xét xử không có sức ép gì, chỉ có sức ép về mặt thời gian".

Báo điện tử Dân Trí hôm 22 tháng Giêng nhận định : "Không chỉ bị cáo Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm trong vụ án này mà còn kéo theo hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn và các đơn vị thành viên của PVN, trong đó nhiều người có chức sắc, nhiều người từng là các nhà khoa học trong ngành dầu khí, nhiều người từ đây đã tha hóa, biến chất như Trịnh Xuân Thanh là điển hình. Hành vi phạm tội của các bị cáo là biểu hiện một phần tệ tham nhũng lãng phí, quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm…".

Hôm 22 tháng Một, nhật báo Người Việt đã liên lạc với các luật sư của ông Thăng và ông Thanh qua điện thoại nhưng các ông này chỉ nói là thân chủ của họ "sẽ kháng cáo" và từ chối bình luận thêm.

Cũng tại phiên tòa này, ông Phùng Đình Thực-cựu tổng giám đốc PVN, ông Nguyễn Xuân Sơn-cựu Phó tổng giám đốc PVN, ông Nguyễn Quốc Khánh-cựu Chủ tịch PVN cùng bị phạt mức án 9 năm tù.

Riêng ông Khánh còn bị hình phạt bổ sung là "Cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý kinh tế trong các cơ quan nhà nước 5 năm sau khi mãn hạn tù".

Ông Vũ Đức Thuận, cựu tổng giám đốc PVC bị phạt tổng cộng 22 năm tù, cấm đảm nhiệm các chức vụ trong tổ chức kinh tế nhà nước 5 năm và phạt tiền 30 triệu đồng (1.317 USD). (T.K.)

Quay lại trang chủ
Read 540 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)