Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

10/02/2017

Việt Nam : CPC, Đình công, TPP, chống từ diễn biến

RFA tiếng Việt

Việt Nam bị đề nghị đưa lại vào CPC (RFA, 10/02/2017)

Việt Nam cần bị đưa lại danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt, gọi tắt CPC, nếu không thực thi những cải cách về tự do tôn giáo đúng với tiêu chuẩn quốc tế.

vn1

Người dân lễ chùa. Ảnh chụp tại Sài Gòn ngày 10/3/2016. AFP photo

Chủ tịch Uỷ hội Hoa Kỳ về Tự do tôn giáo quốc tế (USCIRF), ông Thomas Reese phát biểu tại buổi phổ biến tài liệu tổng kết tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam hôm qua 9 tháng 2. Đây cũng là thời điểm đánh dấu 10 năm chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC hồi năm 2006.

USCIRF phân tích rằng đây là trường hợp duy nhất trên thế giới mà Hoa Kỳ áp dụng chỉ dựa theo những cam kết thay vì kết quả của sự cải thiện thật sự.

Tuy nhiên, cũng theo tài liệu của USCIRF, sau khi được rút ra khỏi CPC thì tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam đã tăng lên. Trong đó, trường hợp của Linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Đài đã đặc biệt gây chú ý cho dư luận.

Hôm ngày 1 tháng 2, ông Thomas Reese tham gia buổi hội thảo nhằm thúc đẩy nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh cơ quan hành pháp của tân tổng thống Donald Trump đang thi thành chính sách đối ngoại.

**********************

Công nhân đình công vì bị giảm thưởng (RFA, 10/02/2017)

Khoảng 1000 công nhân thuộc công ty TNHH May mặc Onewoo có nhà máy ở Cụm Công nghiệp Hà Lam xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đình công sang ngày thứ hai. Số công nhân này bắt đầu nghỉ việc từ chiều hôm qua 9 tháng 2.

vn2

Công nhân Công ty may mặc Onewoo ngừng việc sáng 10/2/2017. Courtesy of tuoitre.vn

Lý do đình công được công nhân cho biết do bởi quyết định của công ty cho hạ mức trợ cấp và nhiều khoản khác xuống. Đồng thời cho biết nếu ai không đồng ý thì nghỉ việc.

Trả lời các phóng viên báo chí trong nước, một công nhân của công ty Onewoo cho biết mức trợ cấp trước đây được chia theo 5 cấp bậc, cao nhất là 600 ngàn/tháng và thấp nhất là 300 ngàn/tháng. Nhưng nay công ty thông báo hạ xuống còn 400 ngàn cho bậc cao nhất và 100 ngàn cho mức thấp nhất.

Theo một công nhân khác, qui định khắc khe nếu công nhân đi trễ 10 phút thì không được vào cổng và nếu nghỉ bệnh thì bị trừ lương gấp 3 lần. Ngay cả trường hợp xin nghỉ vì bệnh cũng rất khó khăn.

Những công nhân này cho biết họ còn bức xúc vì qui định thưởng lương tháng 13. Công nhân phải làm đủ 12 tháng, thiếu vài ngày cũng không được hưởng đủ, chỉ là nửa tháng, cách tính như những người làm 6 tháng.

Trả lời Báo Người Lao động, ông Phan Minh Á, phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam cho biết chiều ngày 9 tháng 2, đại diện liên đoàn lao động huyện Thăng Bình có đến làm việc với công ty nhưng ban giám đốc điều hành vẫn giữ quyết định hạ mức trợ cấp.

Cũng theo ông Á, theo nghị định 153, yêu cầu của công nhân là hoàn toàn chính đáng.

Công ty Onewoo có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, sản xuất các sản phẩm may mặc.

*****************

Việt Nam tiếp tục thực hiện cam kết TPP (RFA, 10/02/2017)

vn3

Trưởng đoàn đàm phán TPP từ Hoa Kỳ, Barbara Weisel (trái) và Việt Nam, Trần Quốc Khánh (phải) tham dự cuộc họp báo chung tại Singapore vào ngày 13 tháng ba năm 2013. AFP photo

Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện các cam kết đã đưa ra và cùng các thành viên của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương- TPP, thảo luận cho hướng phát triển tiếp theo sau khi Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định TPP.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình, trả lời báo giới như vừa nêu trong cuộc họp báo vào ngày hôm qua.

Trước đó vào ngày thứ Tư 8 tháng 2, Bộ trưởng thương mại Úc ông Steven Ciobo nói rằng chỉ cần có vài thay đổi nhỏ trong hiệp định đồng ý để Mỹ rút lui. Ông Steven cho biết thêm giữa Australia và Nhật, Canada, Mexico, Malaysia, Singapore và New Zealand đã có cuộc nói chuyện về vấn đề này.

Tuy nhiên, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói rằng ông nhận thấy có 1 số nước bày tỏ lo lắng khi TPP không có mặt cường quốc có nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ.

Chỉ sau vài giờ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, Tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thực hiện một trong những điều mà ông tuyên bố trong suốt thời gian vận động tranh cử, đó là hạ bút ký chấm dứt việc Hoa Kỳ tham gia Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương. Như thế, tổng số các nước thành viên còn lại là 11 nước tham gia.

**********************

Việt Nam ngăn chặn "tự diễn biến" (RFA, 10/02/2017)

vn4

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh hôm 13/1/2017. AFP photo

Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết 25 với nội dung nêu rõ ‘tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ.’

Truyền thông trong nước loan tin cho biết chính phủ Hà Nội giao cho Bộ Công an, quốc phòng thực hiện và triển khai nghị quyết vừa nêu. Đây được cho là chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Theo nghị quyết vừa ban hành thì Bộ Công an chủ trì nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phối hợp và làm tốt công tác quản lý chấn chỉnh hoạt động của báo chí, xuất bản.

Nghị quyết nêu rõ sẽ có biện pháp, hình thức xử lý phù hợp đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị cho là suy thoái, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’.

Ngoài ra theo Nghị quyết 25 thì sẽ xử lý kịp thời, dứt điểm đơn thư kiến nghị , phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ để thông báo ra công chúng.

Trong những năm gần đây có nhiều đảng viên nằm trong hệ thống bộ máy nhà nước Việt Nam công khai ra khỏi đảng vì nhận ra nhiều sai phạm của đảng và nhà nước.

Quay lại trang chủ
Read 684 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)