Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

09/05/2018

Hà Nội tiếp tục trấn áp bất đồng, lịch Trung Quốc tràn vào Việt Nam

Tổng hợp

Blogger Bùi Hiếu Võ bị 4 năm rưỡi tù vì cáo buộc ‘đả kích chế độ’ (Người Việt, 09/05/2018)

Blogger Bùi Hiếu Võ, tức Facebooker Hieu Bui, 56 tuổi, bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù vì cáo buộc tội "Tuyên truyền chống nhà nước" theo Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự cộng sản Việt Nam trong một phiên xử "diễn ra lặng lẽ" hôm 9 tháng Năm tại tòa án thành phố Sài Gòn.

buihieu0

Ông Bùi Hiếu Võ, tức Facebooker Hieu Bui. (Hình : Facebook Hieu Bui)

Ông Võ là thợ cơ khí, quê ở Hà Tĩnh, đã bị bắt khẩn cấp hồi tháng Ba, 2017 ở quận Gò Vấp, Sài Gòn.

Các báo "lề phải" dẫn theo cáo trạng để đăng một bản tin giống hệt nhau về nội dung và không kèm ảnh chụp tại phiên tòa : "Sở Thông Tin và Truyền Thông thành phố Sài Gòn phát hiện trên Facebook tài khoản ‘Hieu Bui’ đăng tải các bài viết có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, tuyên truyền chống đảng, nhà nước".

"Công an thành phố Sài Gòn vào cuộc điều tra và xác định tài khoản Facebook ‘Hieu Bui’ do ông Bùi Hiếu Võ làm chủ".

Các báo cũng nêu ông Võ bắt đầu viết trên Facebook "xuất phát từ sự cố Formosa xả thải ra biển gây ảnh hưởng môi trường tại các tỉnh miền Trung và việc giải quyết bồi thường đất đai tại Đồi Nhái, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu".

Nhà chức trách thu giữ 57 tài liệu (khoảng 181 trang giấy) lưu trữ trên Facebook "Hieu Bui" có nội dung được ghi nhận "tuyên truyền, xuyên tạc tình hình chính trị, chống đảng và nhà nước, công kích chế độ, kích động người dân khủng bố, gây hoang mang dư luận, phá hoại nền kinh tế nhằm làm sụp đổ chế độ".

Báo Tuổi Trẻ viết : "Do đọc và tiếp xúc với nguồn tài liệu không chính thống và thiếu chính xác trên mạng xã hội, nên các bài viết của ông Võ luôn thể hiện quan điểm cá nhân, quy chụp, đả kích chế độ. Trong quá trình bị điều tra, ông Võ thừa nhận hành vi phạm tội, có thái độ khai báo thành khẩn và có đơn xin khoan hồng, cam kết không tái phạm".

Báo điện tử VietnamNet cho biết thêm : "Căn cứ vào kết quả xác minh tài khoản ngân hàng cùng các hồ sơ có căn cứ xác định Võ không được các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, giúp đỡ về vật chất, phương tiện kỹ thuật trong việc thực hiện hành vi phạm tội".

Dường như các nhà hoạt động cũng không nắm nhiều thông tin về Bùi Hiếu Võ cũng như phiên tòa xử ông này hôm 9 tháng Năm. Thời điểm ông Võ bị bắt, nhà hoạt động Hoàng Dũng ở Sài Gòn viết trên trang Facebook cá nhân : Có ai biết Bùi Hiếu Võ không ? Bùi Hiếu Võ thì có thể là nick Hieu Bui (Hiếu Bùi Sát Cộng, người có một loạt các bài thư của Trịnh Xuân Thanh… vừa rồi".

Năm ngoái, báo VietNamNet đăng bài cáo buộc ông Võ "kích động sử dụng bom xăng và axit tấn công lãnh đạo đảng, nhà nước và lực lượng công an".

"Trong quá trình hoạt động, Bùi Hiếu Võ đã móc nối với thành viên tổ chức khủng bố ‘Việt Tân’ tại Úc để bàn bạc, trao đổi và cùng quản trị Facebook ‘Hieu Bui’. Ngoài ra, Bùi Hiếu Võ còn gửi một số bài viết có nội dung xấu cho các trang mạng phản động bên ngoài để tán phát lên không gian mạng", tờ báo viết.

Trước phiên xử Bùi Hiếu Võ, trường hợp gần đây nhất bị phạt tù vì Điều 88 là ông Nguyễn Viết Dũng, tự Dũng Phi Hổ, hôm 12 tháng Tư, 2018, bị tuyên 7 năm tù giam và 5 năm quản chế. Ông Dũng, người tuyên bố thành lập đảng Cộng Hòa, đã bị công an cộng sản Việt Nam bắt giam từ tháng Chín, 2017. (T.K.)

*********************

Facebooker "Hieu Bui" bị án tù 4 năm rưỡi (RFA, 09/05/2018)

Thêm một facebooker bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết án 4 năm 6 tháng tù giam trong phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 9/5/2018 với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’.

buihieu2

Ảnh minh họa ngăn cấm facebook. AFP

Theo cáo trạng, tài khoản facebook "Hieu Bui" thuộc ông Bùi Hiếu Võ, đăng những bài viết nói xấu đảng và nhà nước nhằm kích động khủng bố, phá hoại nề chính trị và kinh tế.

Theo truyền thông trong nước, xuất phát từ thảm họa môi trường Formosa, rồi vấn đề bồi thường đất đai tại Đồi Nhái, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà bản thân ông này cho rằng chính quyền bao che, giải quyết không thỏa đáng nên ông bắt đầu tham gia bình luận, thu thập tài liệu trên mạng về xã hội rồi tổng hợp thành các bài viết đăng lên mạng xã hội facebook, bắt đầu từ tháng 9/2016.

Ông Bùi Hiếu Võ bị lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở tại Chung cư Hà Đô, Sài Gòn và bị bắt khẩn cấp vào ngày 17 tháng 3 năm ngoái.

Cũng tin liên quan, chiều 8/5/2018, công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam anh Nguyễn Duy Sơn với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân...’

Anh Nguyễn Duy Sơn là chủ tài khoản facebook "Nguyễn Sơn". Anh thường dùng mạng xã hội để chia sẻ những bài viết của mình nhưng chính quyền cho rằng anh đưa tin sai sự thật.

Tội ‘lợi dụng các quyền tự do, dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà Nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…’ nay thuộc điều 331, Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015. Trước đây là điều 258, Bộ Luật Hình sự năm 1999.

*********************

Tiêu hủy lịch để bàn của Trung Quốc in sai chủ quyền Việt Nam (RFA, 09/06/2018)

Việt Nam vừa tiêu hủy 150 cuốn lịch để bàn của nhà máy giấy Lee & Man được phía Trung Quốc gửi sang, vì in hình bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

buihieu3

Sinh viên tham qua khu làm việc tại nhà máy giấy Lee&Man. (Ảnh minh họa) Facebook Lee&Man Vietnam

Thông tin được Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang cho biết vào hôm 9/5.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang việc tiêu hủy được tiến hành vì các cuốn lịch để bàn đó vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam do không in hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Vào đầu năm 2018, công ty Lee & Man đã đăng ký với tổng công ty bên Trung Quốc, 150 cuốn lịch với mục đích quảng bá thương hiệu và sản phẩm để tặng khách hàng, đồng thời lưu hành trong nội bộ.

Xin nhắc lại Nhà máy Lee & Man Việt Nam thuộc tập đoàn Lee & Man Hồng Kông – Trung Quốc. Vào giữa năm 2016, nhà máy bị người dân than phiền việc nhà máy xả thải làm ô nhiễm nguồn nước, gây tiếng ồn, khói bụi và phát tán mùi hôi thối làm ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

Do bụi và mùi hôi thối phát ra từ nhà máy giấy Lee&Man, người dân bị viêm họng, đau đầu và chóng mặt trong một thời gian dài, chữa mãi vẫn không hết.

Đầu năm 2017, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã yêu cầu nhà máy tạm ngưng hoạt động để thực hiện kiểm tra, đến tháng 3 năm 2017 nhà máy được phép vận hành trở lại. Tuy nhiên nhà máy này liên tiếp bị người dân phản đối vì vẫn gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Quay lại trang chủ
Read 532 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)