Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

13/11/2018

Đàn áp, triệt hạ tôn giáo : tội ác của bạo quyền cộng sản

Thích Không Tánh

43 năm qua từ sau ngày cưỡng chiếm miền Nam, bạo quyền công sản Việt Nam không từ bỏ một thủ đoạn xảo quyệt nào, thẳng tay đàn áp trắng trợn, triêt hạ một cách có hệ thống các tôn giáo chính thống đã có mặt tại miền Nam từ rất lâu đời như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Cao Đài, Tin lành, Phât giáo Hòa Hảo, Công giáo…

Đến nay gần như các cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã bị xóa sổ, nhiều nhà thờ, chủng viện của các tôn giáo khác đã có gần thế kỷ qua đã và đang bị đập phá.

Từ Sài Gòn, Hòa thượng Thích Không Tánh tố cáo tội ác man rợ của bạo quyền cộng sản đàn áp, triệt hạ tôn giáo.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe :

Hòa thượng Thích Không Tánh trả lời  phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 13/11/2018

Quay lại trang chủ
Read 467 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)