Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

12/03/2018

Thảm sát Gạc Ma, tội ác tày trời của Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam

Tiếng Dân Việt Media

Cách đây 30 năm vào ngày 14/3/1988 với lực lượng và trang bị áp đảo, Trung Quốc đã tấn công chiếm đóng Gạc Ma, nằm trong quần đảo Trương Sa, vùng lãnh hải thuộc của chủ quyền của Việt Nam. 64 sĩ quan và chiến sĩ hậu cần hải quân Việt Nam đã bị Trung Quốc sát hại, s còn lại bị bt làm tù binh.

Đây là môt cuộc thảm sát mà gii bạo quyền Bắc Kinh đã gây ra đối với nhân dân Việt Nam – bc trần bộ măt giả nhân, giả nghĩa của họ về cái gọi là mối tinh hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em".

Nhân sự kiện Gạc Ma xảy ra cách đây 30 năm, nhà báo tự do JB Nguyễn Hữu Vinh đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành, nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe

Nhà báo tự do JB Nguyễn Hữu Vinh trả lời phỏng vấn nhà báo Trần Quang Thành  

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 12/03/2018

Quay lại trang chủ
Read 703 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)