Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

28/04/2019

Philippines nhắc nhở CPA, an ninh bán đảo Triều Tiên, Indonesia chết vì lao lực

Tổng hợp

Biển Đông : Tổng thống Duterte khẳng định "chiến thắng La Haye" trước Tập Cận Bình (RFI, 27/04/2019)

Trong chuyến công du Bắc Kinh tuần này, tổng thống Philippines có cuộc gặp với chủ tịch Trung Quốc. Báo chí Philippines hôm nay, 27/04/2019, dẫn lời một quan chức cao cấp Philippines cho biết trong dịp này, nguyên thủ Philippines lần đầu tiên, trước đồng nhiệm Trung Quốc, đã nhắc đến chiến thắng pháp lý của Manila trong vụ kiện Bắc Kinh về Biển Đông.

biendong3

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 25/04/2019. Kenzaburo Fukuhara/Pool via Reuters

Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Hermogenes Esperon cho hay, trong cuộc gặp với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Tư, 24/04/2019, tổng thống Rodrigo Duterte đã nhắc đến chiến thắng pháp lý với phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực, có trụ sở tại La Haye, bác bỏ hầu như toàn bộ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại vùng Biển Đông.

Nguyên thủ Philippines hứa hẹn sẽ trở lại vấn đề này trong hai năm tới. Theo kênh truyền thông ABS-CBN News, cố vấn an ninh quốc gia Philippines thuật lại là tổng thống Duterte đã có một thái độ "rất cứng rắn" trong vấn đề chủ quyền quốc gia tại "vùng biển Tây Philippines" (tức Biển Đông). Tổng thống Philippines cũng nêu bật các quan ngại của Manila về tình hình căng thẳng xung quanh đảo Thị Tứ (Pag-asa), mà Philippines kiểm soát, nơi hàng trăm tàu cá Trung Quốc, được Tuần duyên và Hải quân yểm trợ, liên tục hiện diện từ đầu năm đến nay.

Ngược lại, lãnh đạo Trung Quốc cũng nhắc lại lập trường vốn có của Bắc Kinh, là không thừa nhận phán quyết của tòa án La Haye. Theo cố vấn an ninh Philippines, hai bên đều bảo vệ lập trường của mình trong vấn đề chủ quyền Biển Đông, nhưng cũng đồng ý đàm phán song phương để cải thiện tình hình. "Chiến tranh chỉ là điều cùng bất đắc dĩ", ông Hermogenes Esperon nhấn mạnh.

Đây là lần thứ tư ông Duterte công du Trung Quốc. Theo truyền thông Philippines, từ trước đến nay, tổng thống Duterte thường xuyên từ chối trực tiếp nêu vấn đề phán quyết của tòa án La Haye ra với Trung Quốc, với lý do tránh gây căng thẳng song phương. Chính quyền Duterte thường bị lên án là nhu nhược trước Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục gây sức ép tại khu vực bãi cạn Scarborough và đảo Thị Tứ, và Hoa Kỳ chính thức khẳng định sẽ hậu thuẫn đồng minh về quân sự, Manila dường như đang thay đổi cách xử sự với Bắc Kinh trong hồ sơ Biển Đông.

*******************

Một năm thượng đỉnh Liên Triều : Bình Nhưỡng cảnh báo "nguy cơ chiến tranh gia tăng" (RFI, 28/04/2019)

Ngày 27/04/2019 đánh dấu tròn một năm thượng đỉnh đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên. Hàn Quốc tổ chức lễ kỷ niệm tại Bàn Môn Điếm. Bắc Triều Tiên tẩy chay sự kiện này, đồng thời cảnh báo "nguy cơ chiến tranh gia tăng".

biendong1

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh tại làng Bàn Môn Điếm ngày 27/04/2018. Reuters

Tổng thống Hàn Quốc không trực tiếp tham gia, nhưng gửi thông điệp khẳng định hai miền Nam-Bắc đang trên đường đi đến hòa bình, bất chấp nhiều khó khăn hiện tại.

Ủy Ban Tái thống nhất Hòa bình Bắc Triều Tiên, phụ trách liên lạc giữa hai miền, ra thông cáo nhấn mạnh : Tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn, có nhiều nguy cơ trở lại với các căng thẳng như trong quá khứ, do "nguy cơ chiến tranh gia tăng". Thông báo được hãng tin Nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA đăng tải.

Theo chính quyền Bắc Triều Tiên, nguyên nhân của tình trạng hiện nay là do Hoa Kỳ gây áp lực với Hàn Quốc. Ủy Ban Tái thống nhất Hòa bình Bắc Triều Tiên kêu gọi Seoul "nỗ lực" để cải thiện quan hệ.

Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, chính quyền Seoul tổ chức ở quy mô nhỏ lễ kỷ niệm một năm thượng đỉnh Kim Jong-un - Moon Jae-in. Một năm về trước, cuộc thượng đỉnh này được coi là bước đột phá, trong việc giúp Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên xích lại gần nhau. Tuy nhiên, dịp kỉ niệm một năm diễn ra trong không khí trầm lắng.

Lễ kỷ niệm diễn ra tại làng biên giới Bàn Môn Điếm, cũng là nơi lãnh đạo hai miền gặp nhau tại đây lần đầu tiên vào năm 2018. Khoảng 500 giới chức, nhà ngoại giao Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tham dự. Nghi thức được truyền hình trực tiếp.

Trọng Thành

******************

272 người chết vì làm việc quá sức trong cuộc bầu cử ở Indonesia (VOA, 28/04/2019)

10 ngày sau khi Indonesia tổ chc các cuc bu c ln nht thế gii trong mt ngày, hơn 270 nhân viên bu c đã t vong, phn ln là vì mt mi do làm vic nhiu gi đ kim hàng triu lá phiếu bng tay.

biendong2

Một người đi ngang qua một màn hình hiển thị kết quả bầu cử ở Indonesia.

Theo Reuters, cuộc bu c ngày 17/4 là ln đu tiên quốc gia gm 260 triu người kết hp gia cuc bu c tng thng vi cuc bu c quc hi và đa phương nhm ct gim chi phí.

Cuộc b phiếu phn ln din ra suôn sước tính đã thu hút 80% trong tng s 193 triu c tri, mà mi người trong s này phi bỏ ti 5 lá phiếu ti hơn 800 nghìn đim b phiếu.

Nhưng vic tiến hành cuc b phiếu trong vòng 8 gi đng h ti mt quc gia tri dài hơn 5 nghìn km t mũi phía tây ti mũi phía đông là c mt s kỳ công v hu cn nhưng có th gây chết người đi vi các quan chc vn phi kim phiếu bng tay.

Reuters dẫn li y ban Tng Tuyn c nói rng cho ti ngày 27/4, 272 nhân viên bu c đã t vong vì làm vic quá sc, trong khi 1.878 người lâm bnh.

Tin cho hay, Bộ Y tế hôm 23/4 đã ra mt thông tư, yêu cu các c s y tế chăm sóc sc khe tt nht cho các nhân viên bầu c b bnh.

Trong khi đó, Bộ Tài chính đang làm vic đ bi thường cho các gia đình nhng người t vong.

Theo Reuters, Ủy ban Tng Tuyn c quc gia hin đi mt vi ch trích vì con s người chết gia tăng.

Quay lại trang chủ
Read 530 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)