Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

09/09/2019

Hàn Quốc và Hoa Kỳ đưa tàu chiến vào vùng biển Đông Nam Á

RFA tiếng Việt

Tàu Hải quân Hàn Quốc trở lại thăm thành phố Đà Nẵng (RFA, 09/09/2019)

Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 7/9 cho biết tàu khu trục ROKS Munmu The Great và tàu hỗ trợ hậu cần Hwacheon của Hải quân Hàn Quốc đã cập cảng Tiên Sa, Thành phố Đà Nẵng và bắt đầu chuyến thăm kéo dài từ ngày 7/9 - 9/9.

dna1

Tàu khu trục ROKS Munmu The Great của lực lượng hải quân Hàn Quốc. AFP

Tin cho biết, thành viên thủy thủ đoàn trên hai tàu gồm 633 người với 62 sỹ quan và 571 thủy thủ, do Chuẩn Đô đốc Yang Minsoo làm trưởng đoàn.

Chuyến thăm của hai tàu hải quân Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ chung giữa hai nước và quan hệ quốc phòng nói riêng được đánh giá không ngừng được củng cố, tăng cường. Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của Nhà nước và Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương hai quốc gia.

Được biết đây là lần đầu tiên trong năm 2019 tàu Hải quân Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam và là lần thứ hai liên tiếp tàu khu trục ROKS Munmu The Great trở lại Đà Nẵng, lần gần nhất là ngày 11/9/2018.

Tàu khu trục ROKS Munmu The Great dài 150 m, rộng 17,4 m, mớn nước 10 m, trọng tải 5.550 tấn, tốc độ 30 hải lý/h (56 km/h), tầm hoạt động 10.200 km ; biên chế 298 người. Ngoài các khí tài và hệ thống radar hiện đại, tàu còn được trang bị một trực thăng, nhiệm vụ trinh sát, tuần tra, chống ngầm, chống hạm, tấn công mục tiêu trên bộ.

Còn tàu hỗ trợ hậu cần ROKS Hwacheon cũng từng đến Đà Nẵng tháng 9/2017. Tàu dài 134 m, rộng 18 m, cao 36,5 m, trọng tải hơn 9.000 tấn ; biên chế 335 người. Đây là tàu hậu cần, cung cấp dầu, lương thực cho lực lượng tác chiến trên biển.

Từ năm 2013 đến nay, Việt Nam đã đón 10 tàu của Lực lượng Hải quân và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hải Phòng và đặc biệt là thành phố Đà Nẵng.

****************

Mỹ điều tàu chiến hiện đại tới khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương (RFA, 07/09/2019)

Hải quân Hoa Kỳ vừa điều một tàu chiến hiện đại tới Thái Bình Dương vào khi quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang có những căng thẳng liên quan đến vấn đề thương mại và hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông.

dna2

Tàu chiến USS Gabrielle Giffords ở vịnh San Diego hôm 6/7/2017 - Courtesy of US Navy

Phát ngôn viên hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, John Gay hôm 6/9 xác nhận với báo chí tàu Gabrielle Giffords đã rời cảng ở San Diego, California hôm 3/9. Tàu được trang bị tên lửa tấn công và máy bay MQ-8C Fire Scout có khả năng giám sát xa.

Trang tin Defense News của Mỹ trích một nguồn tin giấu tên từ Hải quân Hoa kỳ cho biết tàu Giffords sẽ được tăng cường cho hạm đội của Mỹ ở Thái Bình Dương. Trang tin này nhận định việc Mỹ triển khai tàu hiện đại tới khu vực Thái Bình Dương là dấu hiệu mới nhất cho thấy Washington đang dần dần gia tăng khả năng của mình ở khu vực này vào khi cộng đồng quốc tế chứng kiến Trung Quốc sử dụng tàu hải cảnh và hải quân để đòi chủ quyền quá đáng.

Từ ngày 2 đến 6/9, Hoa Kỳ và ASEAN đã lần đầu tiên tiến hành một cuộc tập trận chung ở khu vực vịnh Thái Lan. Việt Nam cũng gửi tàu hộ vệ 18 tham gia cuộc tập trận này.

Những hành động liên tiếp gần đây của Mỹ ở khu vực Biển Đông diễn ra vào khi Trung Quốc điều các tàu hải cảnh, khảo sát và dân sự vào vùng nước của các nước láng giềng bao gồm Việt Nam và Malaysia, quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí.

Washington gọi các hành động này của Bắc Kinh là bắt nạt các nước láng giềng, đồng thời cam kết hợp tác với các đối tác và các nước đồng minh trong khu vực để đảm bảo tự do hàng hải, hàng không trong khu vực.

Quay lại trang chủ
Read 439 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)