Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

07/10/2019

Đài Loan tố Bắc Kinh bành trướng, tàu Trung Quốc thăm dò sát bờ biển Việt Nam

Tổng hợp

Đài Loan : Trung Quốc là "cường quyền" ở Thái Bình Dương (RFI, 07/10/2019)

Tại Đài Bắc, ngày 07/10/2019, trong cuộc hội thảo về hợp tác giữa các nước Thái Bình Dương, ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp lên án Trung Quốc tiến hành một chính sách "bành trướng theo kiểu cường quyền", thiết lập căn cứ quân sự tại hai quốc đảo Salomon và Kiribati, sau khi quân sự hóa Biển Đông.

tau4

Khu phố Ngoại giao tại Đài Bắc, nơi đặt sứ quán của hơn mười quốc gia công nhận Đài Loan. Ảnh chụp ngày 23/08/2019. Reuters/Tyrone Siu

"Đài Loan được tin Trung Hoa lục địa muốn lập một đài ra-đa tại Kirabati và xây một quân cảng tại Salomon". "Chiến lược lâu dài của Bắc Kinh là nhằm biến Nam Thái Bình Dương thành ao nhà thứ hai của Trung Quốc sau Biển Đông".

Trên đây là tuyên bố của ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp tại cuộc hội thảo về hợp tác giữa các nước Thái Bình Dương có sự tham dự của trợ lý ngoại trưởng Mỹ Sandra Oudkirk, đại diện của các nước Úc, New Zealand và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương.

Với nhận định này, ngoại trưởng Đài Loan kêu gọi Hoa Kỳ và các nước Nam Thái Bình Dương phải có phản ứng đừng để quá muộn. Cụ thể là phải mạnh mẽ chống lại các biện pháp của Bắc Kinh làm "giảm sự hiện diện của Đài Loan" trong vùng Thái Bình Dương.

Với hai quốc đảo Salomon và Kirabati vừa bỏ Đài Bắc để bang giao với Bắc Kinh, Đài Loan chỉ còn quan hệ với bốn đảo trong vùng là Palau, Marshall, Tuvalu và Nauru.

Theo Reuters, sự kiện trợ lý ngoại trưởng Mỹ Sandra Oudkirk tham dự hội thảo được xem là một nỗ lực của Washington gia tăng hỗ trợ Đài Loan. Tuy có quan hệ ngoại giao và thương mại quan trọng với Hoa lục và tuyên bố tôn trọng "nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất", Hoa Kỳ vẫn trợ giúp chính phủ Đài Loan về quân sự và đầu tư buôn bán.

Tú Anh

******************

Đài Loan : Trung Quốc thực thi ‘chủ nghĩa bành trướng độc đoán’ ở Thái Bình Dương (VOA, 07/10/2019)

Hôm 07/10, Đài Loan nói rằng Trung Quc đang thc thi "ch nghĩa bành trướng đc đoán" Thái Bình Dương, dn ra các tin tc v kế hoch hin din quân s ca Trung Quc ti hai quc gia Thái Bình Dương mà gn đây đã ct đt quan h vi Đài Bc nhưng li tuyên bố tht cht quan h vi Bc Kinh, theo Reuters.

tau1

Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu

Reuters trích lời B trưởng Ngoi giao Đài Loan Joseph Wu nói ti mt din đàn v hp tác gia các nước Thái Bình Dương: "Chúng tôi đã xem các tin tc cho rng Trung Quc quan tâm đến vic m li trm radar ở Kiribati và xây dng mt căn c hi quân tnh Western thuc Qun đo Solomon."

"Từ quan đim chiến lược dài hn, nhng người bn và đi tác cùng chí hướng nên thc s lo lng rng liu Thái Bình Dương có còn t do và rng m hay không, và liu các tác nhân chính có tuân theo trật t da trên lut pháp quc tế hay không," ông Wu nói thêm.

Vào tháng trước, Qun đo Solomon và Kiribati đã quyết đnh công nhn Trung Quc, và t b mi quan h vi hòn đo t tr và dân ch Đài Loan. Bc Kinh tuyên b Đài Loan là một tnh ca mình và cho rng Đài Loan không có quyn thiết lp quan h cp nhà nước vi nước ngoài.

Điều đó đã làm gim s lượng các đng minh ngoi giao ca Đài Loan Thái Bình Dương xung ch còn bn nước: Palau, Qun đo Marshall, Tuvalu và Nauru. Đài Loan hiện có quan h ngoi giao chính thc vi 15 quc gia.

Ông Wu kêu gọi các nước bao gm Hoa Kỳ hãy chng li các đng thái ca Trung Quc hòng làm gim bt s hin din ca Đài Loan ti Thái Bình Dương.

"Tôi chắc chn không mun chng kiến Thái Bình Dương biến thành mt Bin Đông khác, [và] mt ngày kia chúng ta s th dài than rng đã quá mun đ làm bt c điu gì," ông Wu nói khi đ cp đến các đng thái ca Trung Quc nhm xây dng các căn c quân s trên các đo nhân to và các rn san hô trong vùng lãnh hải đang có tranh chp.

Bộ Ngoi giao Trung Quc chưa phn hi ngay trước yêu cu bình lun ca Reuters v phát biu Đài Loan.

*******************

Biển Đông : Tàu Trung Quốc thăm dò ngày càng sát bờ biển Việt Nam (RFI, 06/10/2019)

Thông tin từ giới chuyên gia theo dõi tình hình lưu hành trên mạng Internet cho thấy là từ cuối tháng 9, đầu tháng 10/2019, tàu Trung Quốc đã mở hai mặt trận trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

tau2

Vị trí bãi Tư Chính - Nguồn : Google Map.

Ngày 03/10/2019, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam tố cáo Trung Quốc cho tàu mở rộng hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng không cho biết chi tiết cụ thể.

Tuy nhiên, theo quan sát của giới chuyên gia, một mặt, Bắc Kinh cho tàu thăm dò ngày càng áp sát bờ biển miền Trung Việt Nam. Mặt khác, Trung Quốc tung tàu hải cảnh đẩy mạnh các hoạt động phá hoại công việc của giàn khoan Hakuryu tại lô 6.1 gần Bãi Tư Chính.

Trên mạng Twitter, tài khoản Pham Thang Nam công bố một loạt hình ảnh sơ đồ vị trí chiếc tàu Trung Quốc dựa theo tín hiệu nhận dạng AIS, cho thấy rõ hành trình của tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương Địa Chất 8 từ lúc chiếc tàu này trở lại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam lần thứ tư hôm 28/09. Bản đồ công bố sáng ngày 06/10/2019 cho thấy chiếc tàu Trung Quốc chỉ cách bờ biển Việt Nam không đầy 100 hải lý.

tau3

Ảnh chụp màn hình tin nhắn từ tài khoản Twitter Pham thang Nam về hành trình dọc bờ biển miền Trung Việt Nam của tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương Địa Chất 8. Copie écran Twitter

Tàu khảo sát Trung Quốc lần này không đi xuống phía bãi Tư Chính, mà đi ngược lên phía bắc, di chuyển lên xuống theo chiều dọc trong dải biển nằm giữa vĩ độ ngang với Phan Thiết ở phía dưới, và gần ngang với Quảng Ngãi ở phía trên.

Điều đáng nói là chiếc tàu này ngày càng áp sát bờ biển Việt Nam, và theo ghi nhận mới nhất vào 5 giờ sáng nay 06/10, giờ Việt Nam, vị trí con tàu có lúc chỉ cách đảo Hòn Lớn ở tỉnh Khánh Hòa hay mũi Đại Lãnh tỉnh Phú Yên khoảng 90 hải lý.

Các dữ liệu do tài khoản này tiết lộ trùng hợp với cảnh báo hôm 30 tháng 9 vừa qua của giáo sư Ryan Martinson thuộc trường Hải Chiến Mỹ,  cũng đã công bố một bản đồ xác định sự kiện là từ ngày rời Đá Chữ Thập ở Trường Sa hôm 27/09, tàu khảo sát HD 8 của Trung Quốc đã đi ngược lên phía bắc để thăm dò một khu vực dọc theo bờ biển Việt Nam từ Phan Thiết lên đến gần Quảng Ngãi.

Song song với việc cho tàu khảo sát lên hoạt động trong vùng biển Việt Nam ngoài khơi miền Nam Trung Bộ, Bắc Kinh tiếp tục cho tàu hải cảnh sách nhiễu hoạt động của giàn khoan Hakuryu 5 tại khu vực Lô 6.1.

Tài khoản IndoPacific_SCS_Info hôm 03/06 báo động là trong 24 tiếng đồng hồ trước đó, hai tàu hải cảnh Trung Quốc là 37111 và 31302 đã có những thao tác gây nguy hiểm, cắt đường đi của chiếc tàu hậu cần Crest Argus 5 phục vụ cho giàn khoan Hakuryu 5.

Theo nguồn tin này, thì đó là một hành vi « leo thang nghiêm trọng, có thể dẫn đến hậu quả khó lường ».

Ngày hôm qua, 05/10, tài khoản này cho biết là một số nguồn tin tiết lộ rằng có đến 28 tàu hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc hoạt động hỗ trợ cho tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 và sách nhiễu giàn khoan của Việt Nam tại Bãi Tư Chính.

Bình luận về các thông tin nói trên, ông Shekhar Sinha, một phó đô đốc Hải Quân Ấn Độ đã hồi hưu, hiện là chuyên gia phân tích, trong một tin nhắn Twitter vào hôm qua đã cho rằng diễn biến tại Bãi Tư Chính đã « trở nên nguy hiểm cho hòa bình thế giới », và đã đến lúc Liên Hiệp Quốc phải quan tâm, và nhóm P4, tức là 4 thành viên thường trực còn lại (Nga, Anh, Pháp, Mỹ) của Hội Đồng Bảo An có trách nhiệm nêu lên vấn đề.

Trọng Nghĩa

Quay lại trang chủ
Read 507 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)