Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

21/10/2019

Bắc Kinh lại đe dọa thống nhất Đài Loan bằng vũ lực

Tổng hợp

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, chủ trương thống nhất với Đài Loan (RFA, 21/10/2019)

Tại diễn đàn Hương Sơn lần thứ 9 khai mạc vào ngày 21/10 ở Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa đã có bài phát biểu khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo tại Biển Đông và Hoa Đông đang tranh chấp với các nước, đồng thời khẳng định lập trường thống nhất với Đài Loan của Bắc Kinh.

taiwan1

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh hôm 21/10/2019 - AP

Tướng Ngụy Phượng Hòa phát biểu : "Các đảo ở Biển Đông và quần đảo Điếu Ngư (ở biển Hoa Đông) là những phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không cho phép dù chỉ một tấc lãnh thổ mà tổ tiên của chúng tôi đã để lại bị lấy đi".

Biển Đông và Hoa Đông là hai vùng biển mà Trung Quốc đang có tranh chấp về chủ quyền với các nước láng giềng, trong đó ở Biển Đông là với các nước thuộc khu vực Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, ở biển Hoa Đông là với Nhật Bản trong đó có quần đảo Điếu Ngư hiện do Nhật kiểm soát.

Cũng trong bài phát biểu của mình, tướng Ngụy Phượng Hòa đã nói đến vấn đề Đài Loan, khẳng định Bắc Kinh sẽ thống nhất với Đài Loan.

"Giải quyết câu hỏi Đài Loan để có được sự thống nhất toàn vẹn là xu hướng không tránh khỏi của thời đại, quyền lợi quốc gia lớn nhất của Trung Quốc, là con đường đúng đắn phải đi theo và là sự mong mỏi của người dân Trung Quốc", tướng Ngụy Phượng Hòa phát biểu.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng có ý nói đến sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Đài Loan khi nhấn mạnh : "không có ai, không có thế lực nào có thể dừng việc thống nhất hoàn toàn của Trung Quốc".

Diễn đàn Hương Sơn do Trung Quốc tổ chức là một diễn đàn đối trọng với diễn đàn Shangri-la được tổ chức vào tháng 6 hàng năm ở Singapore, quy tụ các lãnh đạo quốc phòng và chuyên gia từ nhiều nước.

Tại diễn đàn Hương Sơn lần này với chủ đề "Duy trì trật tự quốc tế và thúc đẩy hòa bình tại Châu Á – Thái Bình Dương", Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng tham dự.

Theo báo Quân đội Nhân dân, việc đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự diễn đàn Hương Sơn lần này nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực ; thể hiện thiện chí của Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác, và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nói : "Lập trường của Việt Nam là ủng hộ và bảo vệ quyền tự do đi lại, an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên trì giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế, trong đó có công ước Liên Hiệp quốc về Luật biển 1982. Chúng tôi cho rằng sự khác biệt giữa các bên là khó tránh khỏi nhưng vấn đề Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực".

*****************

Trung Quốc : "Dứt khoát" thống nhất Đài Loan (RFI, 21/10/2019)

Trung Quốc kiên quyết "thống nhất" Đài Loan cũng như không "bỏ một tất đất" ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Trên đây là tuyên bố của bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa trong phiên khai mạc Diễn đàn An ninh Hương Sơn, Bắc Kinh ngày 21/10/2019 trước 500 đại biểu của 67 nước, trong số 100 nước được mời tham dự.

taiwan2

Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa trước khi phát biểu trên Diễn đàn Hương Sơn, bắc Kinh, ngày 21/10/2019. Reuters/Jason Lee

Từ khi bà Thái Anh Văn, đắc cử tổng thống Đài Loan năm 2016, quan hệ hai bờ eo biển càng ngày càng căng thẳng. Cho dù Đài Bắc chưa một lần nói đến khả năng tuyên bố độc lập, Bắc Kinh luôn đe dọa dùng vũ lực để chiếm hải đảo.

Trong chiều hướng này, qua bài diễn văn mang nội dung răn đe, bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa lưu ý "Trung Quốc là đại cường duy nhất trên thế giới chưa đạt được mục tiêu thống nhất toàn vẹn lãnh thổ". Một lần nữa, ông nhấn mạnh "không một cá nhân nào hay một thế lực nào có thể ngăn cản được quyết tâm thống nhất Đài Loan".

Những lời tuyên bố đe dọa trên đây được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng áp lực ngoại giao cô lập Đài Loan. Trong vòng ba năm, 7 nước bạn quay lưng với Đài Loan để bang giao với Bắc Kinh.

Sau những lời đe dọa, bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tuyên bố muốn "duy trì quan hệ tốt với hải đảo", AFP cho biết thêm.

Về Biển Đông, trong bối cảnh bị nhiều nước láng giềng lên án tranh giành chủ quyền, bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là "lãnh thổ bất khả phân" của Trung Quốc và Bắc Kinh "không để mất một tấc đất của tổ tiên để lại».

Theo chuyên gia Timothy Heath, thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc tế RAND Corporation, những lời tuyên bố trên đây của Trung Quốc là nhằm bày tỏ thái độ bất bình đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Trung Quốc không có khả năng buộc Hoa Kỳ rút khỏi khu vực.

Một tháng trước khi khai mạc Diễn đàn Hương Sơn lần thứ sáu, được Trung Quốc xem là để "cạnh tranh" với Diễn đàn An ninh Sangri-la ở Singapore, Bắc Kinh cho biết đã mời 100 nước.

Trong số 67 nước nhận lời tham dự có phái đoàn Việt Nam do tướng Ngô Xuân Lịch, bộ trưởng quốc phòng Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tú Anh

Quay lại trang chủ
Read 432 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)