Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

12/04/2017

Philippines quyết tâm bài trừ phiến quân Hồi giáo

Tổng hợp

Một thủ lĩnh Abu Sayyaf bị giết (RFA, 12/04/2017)

Một viên chỉ huy lực lượng khủng bố Abu Sayyab tại Philippines tên là Muamar Askali bị quân đội Phi giết chết trong một cuộc hành quân tại đảo Bohol vào ngày 11 tháng tư.

abu1

Những người lính Philippines trở về trại sau cuộc đụng độ với nhóm chiến binh Abu Sayyaf ở làng Bongkaong, thị trấn Patikul, tỉnh Sulu ở đảo Mindanao miền Nam vào ngày 26 tháng 8 năm 2016. AFP photo

Quân đội Phi cho hay Muamar Askali là thủ phạm đã ra lệnh bắt cóc đòi tiền chuộc hai du khách người Canada và Đức, rồi sau đó giết chết hai người này khi không nhận được món tiền chuộc trị giá 600 ngàn đô la Mỹ mà quân khủng bố đưa ra.

Quân chính phủ cho hay là trong cuộc tấn công tại đảo Bohol, có 6 tay khủng bố bị giết chết, còn bên chính phủ có 3 binh lính và 1 cảnh sát thiệt mạng.

Đảo Bohol là một điểm du lịch của Philippines rất thu hút khách phương Tây đến tham quan rừng nhiệt đới cũng như tắm biển, và đây cũng là mục tiêu của quân khủng bố trong thời gian gần đây : bắt cóc các du khách và đòi tiền chuộc

*******************

Philippines tăng quân chống Abu Sayyaf bắt cóc du khách (RFI, 12/04/2017)

abu2

Binh sĩ và cảnh sát đang truy lùng nhóm khủng bố Abou Sayyaf, tại Inabanga, đảo Bohol, Philippines, thứ Ba, 11/04/2017 - STR / AFP

Quân Đội Philippines cho biết đã gởi thêm quân đến đảo du lịch Bohol, nơi đã diễn ra những trận giao tranh từ hôm qua 11/04/2017 với nhóm vũ trang Hồi Giáo Abu Sayyaf, làm cho 10 người thiệt mang, trong đó có 6 người tình nghi thuộc nhóm Abu Sayyaf.

Abu Sayyaf đã đi theo tổ chức thánh chiến Daech, và liên tục bắt con tin. Cách đây vài ngày, các đại sứ quán Mỹ, Úc và Canada, đã kêu gọi công dân của họ cảnh giác trước nguy cơ bị bắt cóc.

Thông tín viên RFI tại Manila, Marianne Dardard, cho biết thêm chi tiết :

Nhóm Abu Sayyaf phải chăng đang chuẩn bị một vụ bắt cóc trên đảo Bohol ? Đây là câu hỏi được nêu lên sau cuộc giao tranh với quân đội Philippines trên hòn đảo nhỏ này, với diện tích không đầy 5.000 km2, ở miền trung Philippines.

Chiến sự diễn ra ở Inabanga, một thị trấn nằm cách bờ biển đẹp của đảo khoảng 2 tiếng đồng hồ theo đường bộ, và cách khu đồi nổi tiếng của Bohol, được mệnh danh là những "ngọn đồi sô cô la", một tiếng đồng hồ.

Cho đến giờ, nhóm Abu Sayyaf, đi theo Daech từ năm 2014, chủ yếu hoạt động ở phía nam Philippines, vùng có ít người nước ngoài lui tới. Vào cuối tháng 2, Abu Sayyaf đã chặt đầu một con tin người Đức trên đảo Jolo, rất xa các bãi cát đẹp của đảo Bohol. Hiện giờ nhóm này dường như còn bắt giữ 26 người.

Trong tình hình đó, đại sứ quán Pháp vừa kêu gọi du khách đến vùng Bohol "đề cao cảnh giác".

Mai Vân

Quay lại trang chủ
Read 773 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)