Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

22/12/2020

Nathan Law, cựu Chủ tịch đảng Demosisto, tị nạn tại Anh

Tổng hợp

Hồng Kông : Cựu dân biểu La Quán Thông quyết định xin tị nạn chính trị tại Anh

Trọng Thành, RFI, 22/12/2020

Đàn áp ngày càng khốc liệt tại đặc khu Hồng Kông khiến một số nhà tranh đấu phải chọn con đường tị nạn chính trị tại nước ngoài.

hongkong1

La Quán Thông tham gia một cuộc biểu tình tại Berlin hôm 01/09/2020 phản đối chuyến công du Đức của ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghi.  AP - Markus Schreiber

Hôm 21/12, cựu dân biểu La Quán Thông (Nathan Law), một trong các gương mặt tranh đấu nổi bật nhất, thông báo đã nộp hồ sơ xin tị nạn chính trị tại Anh Quốc. Trả lời báo Anh The Guardian, cựu dân biểu La Quán Thông, 27 tuổi, cho biết ông là cựu dân biểu đầu tiên rời Hồng Kông để tránh đàn áp, tuy nhiên trong một thời gian dài, ông đã rất đắn đo trước quyết định tị nạn hay không tị nạn.

Ông La Quán Thông cho biết quyết định xin tị nạn chính trị vì muốn phương Tây từ bỏ "ảo ảnh" Trung Quốc là "một đối tác chiến lược, và thậm chí có thể tham gia vào thế giới các quốc gia dân chủ". Ông hy vọng, kể từ đây, sẽ có một nỗ lực tranh đấu mạnh mẽ hơn cho nhân quyền trên thế giới.

Cựu dân biểu La Quán Thông rời khỏi Hồng Kông cách nay 6 tháng, ngay trước khi Bắc Kinh ban bố Luật An ninh Quốc gia, dành cho chính quyền đặc khu hàng loạt thẩm quyền rộng rãi hơn trước, để dễ bề đàn áp đối lập chính trị. Ông là một trong các lãnh đạo của đảng Demosisto, tranh đấu cho dân chủ tại Hồng Kông.

Đảng Demosisto do giới sinh viên tranh đấu của phong trào Dù Vàng năm 2014 lập ra, nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh tại cựu thuộc địa Anh Quốc. Đầu tháng 12 vừa qua, Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), một trong các lãnh đạo của đảng Demosisto, cùng với hai nhà tranh đấu khác, bị một tòa án Hồng Kông kết án tù giam, vì đóng vai trò quan trọng trong các cuộc biểu tình năm 2019 chống dự luật dẫn độ, đòi dân chủ.

Liên Âu kêu gọi trả tự do "ngay lập tức" cho nhiều nhà hoạt động nhân quyền

Vẫn liên quan đến các đàn áp tại Trung Quốc, theo AFP, hôm qua, Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi Bắc Kinh "trả tự do ngay lập tức" cho nữ luật sư nhân quyền Lý Dục Hàm (Li Yuhan) và nhiều nhà tranh đấu nhân quyền khác. Tuyên bố được người phát ngôn của lãnh đạo Ngoại Giao Liên Âu chuyển đến báo giới. Luật sư Lý Dục Hàm bị bắt từ năm 2017. Đòi hỏi của Liên Âu được đưa ra vào lúc Bruxelles và Bắc Kinh tăng tốc đàm phán về một thỏa thuận đầu tư quan trọng, kéo dài từ 7 năm nay. Hai bên dự kiến đúc kết thỏa thuận từ đây đến cuối năm.

Trọng Thành

********************

La Quán Thông : Hoa Kỳ đã nhìn thấu ‘bài tẩy’ của Tập Cận Bình

Hương Thảo, Đại Kỷ Nguyên, 10/12/2020

Cựu Chủ tịch Đảng Demosisto (Hồng Kông Chúng Chí) La Quán Thông cho rằng Tổng thống Trump đã tăng tốc các biện pháp trừng phạt đối với Đảng cộng sản Trung Quốc, cho thấy rằng Mỹ "đã nhìn thấu con bài tẩy của Đảng cộng sản Trung Quốc", theo NTDTV.

hongkong2

Cựu Chủ tịch Đảng Demosisto (Hồng Kông Chúng Chí) La Quán Thông - Nathan Law (ảnh : Shutterstock).

Chính phủ Mỹ đã thông báo vào ngày 7/12 rằng họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 14 quan chức cấp cao của Đảng cộng sản Trung Quốc, những người làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông. Cựu chủ tịch Đảng Demosisto La Quán Thông đã đăng trên Facebook của mình rằng, Tập Cận Bình đã đẩy mạnh ngoại giao chiến lang, và Tổng thống Trump đã tăng tốc các biện pháp trừng phạt đối với Đảng cộng sản Trung Quốc, cho thấy rằng nước Mỹ "đã nhìn thấu con bài tẩy của Đảng cộng sản Trung Quốc".

Vào ngày 7/12, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một vòng trừng phạt mới với lý do phá hoại các thủ tục dân chủ của Hồng Kông. 14 Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đảng cộng sản Trung Quốc đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Họ và các thành viên gia đình trực hệ của họ sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, và tài sản của họ do những người khác nắm giữ hoặc kiểm soát tại Mỹ sẽ bị đóng băng.

Lần này các lệnh trừng phạt đều nhắm vào các quan chức cấp cao phó quốc của Đảng cộng sản Trung Quốc. Điều này cho thấy các lệnh trừng phạt của chính quyền Trump đối với Đảng cộng sản Trung Quốc đã đi vào vòng lõi của Đảng cộng sản Trung Quốc. Đây chắc chắn là một đòn nặng nề đối với các quan chức hàng đầu của Đảng cộng sản Trung Quốc.

La Quán Thông cho biết đây là lần đầu tiên quan chức cấp cao như vậy của Đảng cộng sản Trung Quốc bị trừng phạt về vấn đề Hồng Kông, chính xác là Mỹ đang trừng phạt các quan chức cấp cao đang nắm thực quyền của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Anh cũng chỉ ra rằng trong tháng qua, ngoài danh sách trừng phạt nặng nề này, chính phủ Mỹ cũng thắt chặt việc phê duyệt thị thực cho các thành viên Đảng cộng sản Trung Quốc và cấm các quan chức và cá nhân của Mặt trận Thống nhất nhập cảnh vào Mỹ. Ngoài ra, chính quyền Trump cũng đã giáng một đòn nặng nề vào các công ty Trung Quốc niêm yết có liên hệ với chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc hoặc quân đội giải phóng Trung Quốc, phát động "các cuộc tấn công toàn diện" và "các cuộc tấn công trực tiếp vào các cơ quan trọng yếu của Đảng cộng sản Trung Quốc.

La Quán Thông nói rằng khi Tập Cận Bình "tăng tốc" chính sách ngoại giao chiến lang của Đảng cộng sản Trung Quốc, thì Tổng thống Trump đã "tăng tốc" cuộc tấn công cứng rắn của ông vào Đảng cộng sản Trung Quốc, đẩy nhanh hơn nữa sự tách rời Mỹ – Trung, và vấn đề Hồng Kông sẽ tiếp tục là chất xúc tác có ảnh hưởng nhất trong số đó. 

Anh tin rằng giờ đây Mỹ đã nhìn thấu con bài tẩy của Đảng cộng sản Trung Quốc. Đảng cộng sản Trung Quốc không thể chống lại các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Anh dự đoán cuộc đối đầu Trung-Mỹ sẽ tiếp tục nóng lên trong thời gian tới.

Gần đây, Đảng cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng cuộc bầu cử đang chờ giải quyết ở Mỹ để phát động một đợt đàn áp mới đối với Hồng Kông, không chỉ buộc các thành viên dân chủ của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông phải lên tiếng tập thể và biến Hội đồng Lập pháp thành bù nhìn, mà còn tiếp tục bắt giữ các nhà dân chủ Hồng Kông.

Sau khi Hoàng Chi Phong, Lý Chí Anh và những người khác bị kết án và bị bắt, sáng ngày 8/12, cảnh sát Hồng Kông đã bắt thêm 8 nhà hoạt động dân chủ, bao gồm các nghị viên lập pháp cũ Lương Quốc Hùng, Hồ Chí Vĩ, và Chu Khải Địch, người triệu tập Mặt trận Nhân quyền Dân sự Trần Hạo Hoàn, các Ủy viên Hội đồng Quận Đông Tăng Kiện Thành, Từ Tử Kiến và Trần Vinh Thái, và thành viên Tổ chức Kết nối Dân chủ Xã hội Đặng Thế Lễ. Cảnh sát tuyên bố rằng lý do bắt giữ họ có liên quan đến việc họ tham gia "Cuộc diễu hành ngày 1/7". Hiện cả 8 người đã bị giam giữ, dự kiến ​​ngày 17/12 ti s m rng v án.

Ngay sau khi Mỹ trừng phạt 14 quan chức cấp cao của Đảng cộng sản Trung Quốc, cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành một vụ bắt giữ quy mô lớn khác. Ngoại giới tin rằng Đảng cộng sản Trung Quốc đã dùng cách này để đàn áp người dân Hồng Kông và trả đũa Hoa Kỳ. Nhưng giới phân tích cũng tin rằng các lệnh trừng phạt của chính quyền Trump đối với Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ leo thang.

Hương Thảo

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trọng Thành, Hương Thảo
Read 441 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)