Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

02/12/2022

Philippines trở lại với Mỹ để chống sự uy hiếp của Trung Quốc

Tổng hợp

Tổng thống Philippines cho biết Hiệp ước Phòng thủ Chung với Hoa Kỳ đang tiến triển

RFA, 02/122022

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vào ngày 1/12 cho biết hiệp ước phòng thủ chung nhiều thập niên qua giữa Philippines và Hoa Kỳ tiếp tục được bàn thảo và tiến triển.

myphi1

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris - AP

Phát biểu vừa nêu của Tổng thống Philippines được đưa ra khi báo giới yêu cầu xác nhận về tin ông có chỉ thị rà soát lại Hiệp ước Phòng thủ Chung 1951 giữa hai phía. Ông Ferdinand Marcos Jr. còn cho rằng hy vọng vào đầu sang năm sẽ có những cập nhật cụ thể hơn.

Một thông tin khác cũng được Tổng thống Philippines cho báo giới biết là phía Hoa Kỳ đã có đưa ra những yêu cầu theo Thỏa ước Hợp tác Phòng thủ Tăng cường mà hai phía ký vào tháng tư năm 2014. Theo thỏa thuận này thì Hoa Kỳ được luân chuyển quân đến Philippines với thời hạn kéo dài thêm và xây dựng, vận hành những cơ sở tại các căn cứ của quân đội Philippines.

Vào cuối tháng 11 vừa qua, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến thăm Philippines với cam kết sẽ thực thi Hiệp ước Phòng thủ chung và giúp bảo vệ đồng minh lâu đời Philippines trong trường hợp lực lượng vũ trang của chính phủ Manila bị tấn công tại Biển Đông.

Cũng tại cuộc họp báo vào ngày 1/12, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. khẳng định trong trường hợp cần thiết Manila sẽ thăm dò dầu khí dù không có sự đồng thuận của Bắc Kinh.

Cựu tổng thống Rodrigo Duterte trước đây ký với Trung Quốc thỏa thuận khai tác chung với Trung Quốc ; tuy nhiên hợp tác này không thể triển khai vì tuyên bố đơn phương về chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển này của Bắc Kinh.

Theo ông Ferdinand Marcos thì đó là ngăn trở mà chưa có cách giải quyết ; tuy nhiên ông cho rằng đang suy nghĩ tìm những cách thức khác. Người đứng đầu chính phủ Manila thừa nhận Philippines cần nguồn dầu khí nên họ phải đấu tranh để có được tài nguyên đó nếu như thực sự nó đang trong vùng biển của nước này.

Vào tháng tám vừa qua, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết nước này sẵn sàng đàm phán khả năng thăm dò với bất cứ nước nào miễn là theo luật pháp của Philippines.Tổng thống Philippines cho biết Hiệp ước Phòng thủ Chung với Hoa Kỳ đang tiến triển

***********************

Biển Đông : Philippines sẽ khai thác dầu khí ngay cả khi không đạt thỏa thuận với Trung Quốc

Trọng Thành, RFI, 01/12/2022

Tổng thống Philippines tuyên bố Manila sẽ phải tìm cách để khai thác dầu khí ở Biển Đông, bất chấp việc không có được một hợp đồng với Trung Quốc.

myphi2

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu tại Manila, Philippines ngày 05/10/2022. AP - Aaron Favila

Báo Hồng Kông South China Morning Post dẫn lời tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, trong một phát biểu hôm nay, 01/12/2022, với báo giới, khẳng định việc khai thác dầu khí ở Biển Đông ‘‘là một vấn đề lớn đối với chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi cần tranh đấu (cho những gì thuộc chủ quyền của chúng tôi) và tận dụng các lợi thế nếu thực sự có dầu mỏ ở đó".

Trước đó, các đàm phán về thăm dò dầu khí chung giữa Manila và Bắc Kinh ở Biển Đông đã phải chấm dứt, theo một tuyên bố của chính quyền tiền nhiệm, do các bó buộc của Hiến pháp Philippines và các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia. Tổng thống Philippines cho biết, hiện chưa biết sẽ phải làm cách nào để vượt qua các rào cản về pháp lý, nhưng Philippines sẽ kiên quyết tìm giải pháp khác, "không nhất thiết phải là một thỏa thuận song phương giữa chính phủ hai nước".

Philippines phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu. Đợt tăng giá năng lượng hiện nay đang đẩy lạm phát ở nước này lên mức cao nhất từ gần 14 năm nay. Hồi tháng 8 vừa qua, chính quyền Manila tuyên bố sẵn sàng đàm phán tiếp với Trung Quốc về thăm dò dầu khí, nhưng mọi thỏa thuận với Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác phải tuân thủ luật pháp Philippines. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về thông tin nói trên. 

Trong chuyến công du vào tháng trước, phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tái khẳng định các cam kết quốc phòng của Hoa Kỳ đối với Philippines, cũng như sự ủng hộ của nước Mỹ đối với phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực năm 2016 bác bỏ các yêu sách về chủ quyền Bắc Kinh ở Biển Đông.

Trọng Thành

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt, RFI tiếng Việt, Trọng Thành
Read 243 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)