Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

11/07/2018

Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng, ai có thể ngăn chặn ?

RFI tiếng Việt

Mỹ dọa tăng thêm thuế với 200 tỉ đô la hàng Trung Quốc (RFI, 10/07/2018)

Căng thăng thương mại Mỹ, Trung tiếp tục gia tăng với quyết định của bộ thương mại Mỹ hôm qua, 10/07/2018, dự kiến tăng thêm thuế với 200 tỉ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Hôm nay 11/07, chính quyền Trung Quốc lên án các đe dọa "không thể chấp nhận được" từ Washington và hứa hẹn trả đũa.

tq1

Hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ tại cảng Oakland, California. Ảnh chụp ngày 14/01/2014. Reuters/Beck Diefenbach

Chính quyền Trump dự kiến sẽ tăng thuế 10% đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng trị giá 200 tỉ đô la, trong đó có các sản phẩm hóa chất, đồ gỗ, đồ giải khát, giấy hay xăm lốp xe. Loạt thuế mới của Washington không phải là điều gây ngạc nhiên, bởi sau các biện pháp bảo hộ mậu dịch của Hoa Kỳ được thông qua hồi tuần trước, chính quyền Mỹ đã báo trước là sẽ có thêm các biện pháp mới.

Bảng thuế nhập khẩu mới sẽ có hiệu lực kể từ tháng 9 tới, nếu từ nay đến đó, hai bên không đạt được một thỏa thuận. Như vậy, cho đến nay, tiếp theo hai đợt tăng thuế - liên quan đến 16 và 34 tỉ đô la hàng hóa - tổng cộng sẽ có 250 tỉ đô la hàng Trung Quốc bị áp thuế mới.

Tổng thống Mỹ cũng từng đe dọa sẽ còn tăng thuế với tổng cộng 400 tỉ đô la hàng Trung Quốc, tương đương 4/5 tổng lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ.

Tổng thống Donald Trump không thể chấp nhận việc Hoa Kỳ bị nhập siêu hàng năm đến 375 tỉ đô la từ Trung Quốc, cũng như việc các doanh nghiệp Mỹ, nếu muốn hoạt động tại Trung Quốc, buộc phải chuyển giao công nghệ. Donald Trump lên án Trung Quốc "ăn cắp". Với các đe dọa mới, ông Trump hy vọng sẽ buộc Bắc Kinh phải mở cửa thị trường, giảm bớt mức thuế đối với hàng nhập khẩu Mỹ.

Sau hành động hôm qua, bộ thương mại Trung Quốc ra thông báo lên án "ứng xử phi lý" của Hoa Kỳ, gây hại cho Bắc Kinh, cho "thế giới và chính nước Mỹ". Một thứ trưởng Trung Quốc tố cáo Washington "hủy diệt" quan hệ thương mại song phương. Hồi tuần trước, Bắc Kinh từng tuyên bố chính quyền Mỹ đã khởi sự "một cuộc chiến tranh thương mại chưa từng có trong lịch sử".

Trọng Thành

******************

Trung Quốc thề sẽ trả đũa với mối đe dọa tăng thuế 200 tỉ đô la của Trump dọa tăng thuế 200 tỉ đô la của Trump (CaliToday, 11/07/2018)

Bloomberg – Trung Quốc lên tiếng sẽ trả đũa sau khi có tin là chính phủ Trump có kế hoạch gia tăng thêm thuế cho các mặt hàng nhập từ Trung Quốc trị giá đến 200 tỉ đô la, một hành động càng làm cuộc chiến mậu dịch giữa hai siêu cường kinh tế thế giới thêm nóng lên.

tq3

Photo Credit : Bloomberg

Bắc Kinh mô tả hành động mới nhất của chính phủ Hoa Kỳ như là ‘ trò hù dọa hoàn toàn không sao chấp nhận được’ và hô hào các quốc gia khác tham gia cùng Trung Quốc bảo vệ nền mậu dịch tự do và chủ nghĩa đa nguyên trong buôn bán.

Trung Quốc hứa sẽ đâm đơn kiện Hoa Kỳ ở tổ chức WTO nhưng không cho hay chi tiết các biện pháp trả đũa của họ sẽ là những gì.

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang mạng của mình, Bộ thương mại Trung Quốc cho hay : "Chúng tôi bị sốc vì hành động của Hoa Kỳ, để bảo vệ quyền lợi cốt lỏi của đất nước và dân tộc, chính phủ Trung Quốc bị bắt buộc phải phản đòn, như từng làm trong quá khứ"

Câu trả lời của Bắc Kinh xuất hiện chỉ vài giờ sau khi chính phủ Trump cho công bố một danh sách gồm nhiều ngàn mặt hàng của Trung Quốc nhập vào Mỹ sẽ chịu thuế gia tăng thêm 10%, từ máy hút bụi đến giáy chùi kính, muỗng nĩa.. nhưng không thấy nhắc đến điện thoại cầm tay.

Ngay lập tức tin tức mới này làm các thị trường tài chính ở Châu Á bị chao đảo và cổ phiếu của các công ty Trung Quốc tuột giảm mạnh, cũng như trị giá đồng yuan cũng giảm theo. Nếu như lệnh về quan thuế mới có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8, xem như gần 50% toàn bộ hàng Trung quốc nhập vào Hoa Kỳ sẽ bị mức thuế mới.

Các chuyên gia nhận định trong bầu không khí về Bắc Hàn vẫn còn căng thẳng, cuộc chiến mậu dịch giữa hai siêu cường nếu tiếp tục sẽ gây tác động tiêu cực lên mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu, thậm chí một số nhà lập pháp Cộng Hòa cho hành động mới nhất của Washington là ‘không khôn ngoan’

Trần Vũ

**********************

Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng ở vùng Thái Bình Dương (RFI, 10/07/2018)

Trung Quốc đang dự trù họp thượng đỉnh với các lãnh đạo những đảo ở Thái Bình Dương, vào lúc mà New Zealand cảnh báo là Bắc Kinh đang tìm cách lấp chỗ trống tại một vùng từ lâu bị bỏ quên.

tq2

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Vua Tonga Tupou tại Bắc Kinh, ngày 01/05/2018. GREG BAKER / AFP

Theo thông báo của thủ tướng Papua New Guinea Peter O’Neil hôm qua, 09/07/2018, nhân chuyến viếng thăm cấp Nhà nước ở Papua New Guinea, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn họp riêng với lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) từ 12/11 đến 18/11 năm nay tại Port Moresby, thủ đô Papua New Guinea.

Thủ tướng O’Neil không nói rõ nghị trình cuộc họp, nhưng việc ông Tập Cận Bình họp riêng với lãnh đạo các đảo quốc nhỏ trong vùng Thái Bình Dương chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hai nước là Úc và New Zealand.

Từ lâu Úc và New Zealand vẫn xem vùng Đại Dương Châu là sân sau của họ, nhưng trong một thập niên qua, Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng tại khu vực này. Theo thẩm định của Viện Lowy, Úc, trong khoảng thời gian từ 2006 đến 2016, Bắc Kinh đã cấp tổng cộng 1,78 tỷ đôla cho các đảo quốc nhỏ ở Thái Bình Dương.

Vùng này là nơi quy tụ số đồng minh ít ỏi còn lại của Đài Loan, sau khi Trung Quốc dùng chính sách ngoại giao đôla để lôi kéo về phía mình nhiều nước còn công nhận Trung Hoa Dân Quốc (tức Đài Loan).

Sau nhiều năm án binh bất động, đến năm nay, Úc và New Zealand mới gia tăng đáng kể các khoản viện trợ, mong chiêu dụ trở lại các đảo quốc nhỏ. Đồng thời hai nước này thông báo các kế hoạch tăng cường tiềm lực quân sự, Úc đầu tư vào máy bay không người lái, New Zealand đặt mua máy bay do thám P-8 Poseidon của Mỹ.

Vào tháng trước, thủ tướng Malcom Turnbull thông báo là Úc sẽ thương lượng một hiệp ước an ninh với Vanuatu, sau khi cách đó hai tháng, báo chí Úc loan tin là Trung Quốc đã thăm dò phản ứng của Vanuatu về khả năng mở một căn cứ quân sự ở đảo quốc Thái Bình Dương này.

Trên đài phát thanh New Zealand hôm nay, quyền thủ tướng Winston Peters báo động là căng thẳng trong khu vực đang gia tăng và những nước khác đang tìm cách lấp chỗ trống tại đây. Ông Peters không nói "những nước khác" là nước nào, nhưng mới tuần trước, New Zealand vừa công bố một sách trắng về quốc phòng, nêu rõ Trung Quốc là mối đe dọa đối với nước này.

Sách trắng khẳng định, Trung Quốc đang nỗ lực gia tăng ảnh hưởng ở vùng Thái Bình Dương và ghi nhận : "Trung Quốc có quan điểm về nhân quyền và tự do thông tin trái ngược với quan điểm của New Zealand".

Chính phủ Bắc Kinh, qua lời phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm qua đã phản đối nội dung của sách trắng nói trên, yêu cầu New Zealand "sửa chữa những nhận định sai lạc về Trung Quốc". Nhưng thủ tướng Peters khẳng định, những gì được nêu là "phản ánh đúng thực tế".

Thực tế đúng là Trung Quốc đang vươn tay ra toàn thế giới, tiếp tục dùng tiền để mở rộng ảnh hưởng kể cả ở Trung Đông và Châu Phi. Đúng vào ngày hôm nay, phát biểu trước các đại biểu dự diễn đàn Trung Quốc – Các nước Ả Rập, chủ tịch Tập Cận Bình thông báo là Bắc Kinh sẽ cho các quốc gia Ả Rập vay tổng cộng hơn 20 tỷ đôla để giúp những nước này phát triển kinh tế. Nhân đây cũng xin nhắc lại Trung Quốc đã chọn Djibouti, quốc gia Châu Phi thành viên của Liên Đoàn Ả Rập để xây căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài.

 

Thanh Phương

<a data-flickr-embed="true"  href="https://www.flickr.com/photos/145347866@N03/41558421690/in/dateposted-friend/" title="tq1"><img src="https://farm1.staticflickr.com/918/41558421690_476ac97046.jpg" width="500" height="282" alt="tq1"></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>

Quay lại trang chủ
Read 680 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)