Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/01/2021

Đảng đang ‘troll’ thành phố Hồ Chí Minh ?

Bến Nghé

Có nghi ngờ là Đảng đang chơi khăm (‘troll’) chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, khi đặt ông Nguyễn Văn Nên vào ghế Bí thư Thành ủy.

troll1

Đại biểu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại hội 13 có trình độ từ thạc sĩ trở là 67,67%", không có tên Bí thứ Thành ủy Nguyễn Văn Nên trong danh sách ‘trí thức đảng viên’ đó… Ảnh minh họa Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Phú Trọng 

Phát biểu tại cuộc họp thông báo cho Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam về việc Đảng triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tại Hà Nội, ông Hoàng Bình Quân – ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương – đã giới thiệu về đại hội, quá trình chuẩn bị, công tác nhân sự.

Theo ông Hoàng Bình Quân, năm nay tham dự đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Trong số này, đại biểu đương nhiên là 191 (các ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm), chiếm tỉ lệ 12,03% ; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc trung ương là 1.381, chiếm tỉ lệ 87,01% ; đại biểu chỉ định là 15, chiếm tỉ lệ 0,94%. Đại biểu có trình độ từ thạc sĩ trở lên trong đại hội lần này là 67,67%, cao nhất từ trước tới nay.

Theo ông Hoàng Bình Quân, việc tỉ lệ đại biểu có trình độ từ thạc sĩ trở lên cao như hiện nay là "điều phù hợp với nhịp độ phát triển của đất nước, cũng như sự phát triển của sự nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam. Đó cũng là nhu cầu đặt ra cho yêu cầu phát triển hiện nay của đất nước chúng tôi".

Mang câu nhận xét này của ông Hoàng Bình Quân vào thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy Đảng có vẻ muốn chơi khăm dàn lãnh đạo ở thành phố này.

Dẫn chứng : Ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, có thời thanh niên theo học và tốt nghiệp Cử nhân tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và được giữ lại làm giảng viên. Năm 1985, ông Nguyễn Thành Phong là giảng viên và giữ cương vị Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 9/2013 đến 8/12/2020, sau đó là Trưởng Ban nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trình độ học vấn của ông Liêm là Thạc sĩ Kinh tế học, Kỹ sư Khai thác thủy sản, Cử nhân Chính trị. Ông từng là giảng viên trường Đại học Cần Thơ, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông tốt nghiệp trường Ivanovo State University (Nga) và Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ngành Toán, chuyên ngành Tin học (vào năm 1990). Sau đó, làm giảng viên Công nghệ thông tin của Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Dương Anh Đức trước khi tham gia vào bộ máy chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, ông là Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Ngô Minh Châu, trước khi là Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ông từng là Thiếu tướng Công an nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Còn với ông Nguyễn Văn Nên, người được Bộ Chính trị ‘chỉ định’ giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ hôm 17/10/2020, có đường học vấn coi như bét nhất trong số các lãnh đạo kể tên ở trên: Ngày 30/04/1975, Nguyễn Văn Nên bắt đầu sự nghiệp công tác của mình ở quê nhà Tây Ninh khi mới 18 tuổi, thuộc lĩnh vực công an nhân dân. Từ tháng 4/1975 đến tháng 09 năm 1985, ông là chiến sĩ cảnh sát hình sự rồi Đội trưởng hình sự của Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tháng 10/1985, ông được bầu làm Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Công an huyện Gò Dầu.

Tháng 1/1988, ông được giữ nhiệm vụ Quyền Trưởng Công an huyện Gò Dầu và chính thức trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Gò Dầu từ tháng 3/1989. Lúc này, ông 32 tuổi, giữ vị trí lãnh đạo cấp cao của Huyện ủy và toàn bộ huyện Gò Dầu, huyện phía Nam tỉnh Tây Ninh.

Tháng 1/1992, Nguyễn Văn Nên được bổ nhiệm làm Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gò Dầu. Ông chính thức chuyển đổi lĩnh vực của sự nghiệp, kết thúc 17 năm trong ngành công an nhân dân, bắt đầu sự nghiệp lãnh đạo tổ chức Đảng và Chính quyền địa phương. Tháng 04 năm 1996, ông được bổ nhiệm thăng cấp làm Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gò Dầu, là lãnh đạo toàn diện huyện Gò Dầu…

Cuối năm 2020, trong giai đoạn chuỗi đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đơn vị địa phương, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII năm 2021, Trung ương Đảng quyết định điều chuyển công tác của lãnh đạo Nguyễn Văn Nên.

Lý lịch khoa học của ông Nguyễn Văn Nên, thấy ghi : Trong quá trình hoạt động Đảng và Nhà nước, ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng Cao cấp lý luận chính trị.

Như vậy, theo như thông báo của ông Hoàng Bình Quân, "Đại biểu có trình độ từ thạc sĩ trở lên trong đại hội lần này là 67,67%", thì phía đoàn đến từ Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, không có tên Nguyễn Văn Nên trong danh sách ‘trí thức đảng viên’ đó

Bến Nghé

Nguồn : VNTB, 19/01/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Bến Nghé
Read 518 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)