Quan hệ Việt – Nga : "Đối tác chiến lược" nhưng không phải "đồng minh"
Hà Hoàng Hợp, Quốc Phương, RFA, 23/05/2023
Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống Nhất, đảng cầm quyền tại Cộng hòa Liên bang Nga, ông Dmitri Medvedev có chuyến thăm ba ngày từ 21-23/5/2023 tới Hà Nội và có các cuộc họp, gặp gỡ với giới chức cao cấp Ban lãnh đạo Đảng cộng sản, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, trong đó ông đã được Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thường trực Ban bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai tiếp.
Ông Medvedev gặp Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng tại Hà Nội ngày 22/5/2023 - Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via Reuters
"Hai bên đã ra tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất Medvedev với mục tiêu tăng cường hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế nhằm củng cố hòa bình, an ninh, vì lợi ích của nhân dân hai nước ; bảo vệ và tăng cường các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc ; tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên tinh thần các văn kiện, thỏa thuận đã ký giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước", báo Tuổi Trẻ online đưa tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, cho hay.
Hôm 23/5/2023, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á - Iseas (Singapore) chia sẻ với Đài Á Châu tự Do góc nhìn trên quan điểm riêng của mình về diễn biến này trong quan hệ song phương Việt – Nga :
"Hai bên cam kết củng cố quan hệ chiến lược toàn diện Việt-Nga, trong tình hình rắc rối là Nga đang đưa quân vào Ukraine.
Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện không phải là quan hệ đồng minh, từ năm 2016 Việt Nam đã giảm mạnh việc mua sắm vũ khí từ Nga, hợp tác kinh tế - thương mại cũng giảm đáng kể, chỉ còn các hợp tác về giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học - công nghệ vẫn ổn định.
Chuyến thăm của ông Medvedev là chuyến thăm của chủ tịch Đảng nước Nga Thống Nhất, bên hội đàm chính thức và phù hợp nhất là Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Hợp tác hai đảng cầm quyền ở hai nước chắc chắn không vượt qua được lợi ích quốc gia của từng nước, và cũng không vượt qua các nền tảng pháp lý quốc tế.
Đầu tháng 12/2021, Chủ tịch Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã mời Tổng thống Putin thăm Việt Nam, ông Putin đã nhận lời, chắc rằng ông ấy sẽ thăm Việt Nam vào một dịp thuận lợi cho cả hai bên. Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin.
Qua chuyến thăm này của ông Medvedev, Việt Nam tái khẳng định lập trường thượng tôn luật pháp quốc tế, mong muốn hòa bình được vãn hồi ở Ukraine. Việt Nam đến nay phản đối gián tiếp Nga xâm lược Ukraine, và Việt Nam không ủng hộ việc trừng phạt Nga. Việt Nam tái khẳng định quan hệ tích cực với cả Nga và Ukraine."

Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất Medvedev gặp Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam hôm 22/5/2023. Ảnh : Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via Reuters
Coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Hôm 22/5, đưa tin về cuộc gặp giữa ông Dmitry Medvedev với Chủ tịch nước Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng cùng ngày, báo mạng VnExpress cho hay :
"Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Medvedev nhấn mạnh phát triển quan hệ với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Nga, khi gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng…
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, mong muốn cùng Nga tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện…".
Ông Medvedev khẳng định Nga rất coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Lãnh đạo cấp cao của Nga, trong đó có đảng Nước Nga Thống nhất, cho rằng phát triển quan hệ với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu và Việt Nam là đối tác quan trọng của Nga tại khu vực.
Ông Thưởng bày tỏ cảm ơn nước Nga tiếp tục dành học bổng hàng năm cho sinh viên Việt Nam sang du học tại các cơ sở giáo dục - đào tạo của Nga. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ, phát huy vai trò của các hội hữu nghị giữa hai nước, theo báo mạng nhà nước cho biết.
Quốc Phương
Nguồn : RFA, 23/05/2023
************************
Thủ tướng Việt Nam công khai ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến vệ quốc
Nguyễn Nam, VNTB, 22/05/2023
"Việt Nam thấu hiểu các giá trị của hòa bình".
Tin tức về Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp nhanh Tổng thống Ukraine Volodymyr Oleksandrovych Zelensky đã ‘tràn ngập’ ở các bản tin trên báo chí Việt Nam vào cuối giờ chiều Chủ nhật 21/5/2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Zelensky bên lề Hội nghị G7 tại Hiroshima ngày 21/5 - Ảnh : Tổng thốngXVN
Tại cuộc gặp, về cuộc chiến vệ quốc tại Ukraine hiện nay, Thủ tướng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình.
Việt Nam mong các bên liên quan sớm chấm dứt xung đột, nối lại đối thoại, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Diễn nôm của loạt ý tứ ngôn từ ngoại giao ở trên, có thể hiểu là Việt Nam không chấp nhận một quốc gia sử dụng vũ lực để đưa ra các yêu cầu mang tính mặc cả, can thiệp vào quyền tự quyết của một quốc gia khác đang độc lập.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Minh Chính đã nhìn nhận là đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nên Việt Nam thấu hiểu các giá trị của hòa bình. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân Ukraine và sẵn sàng hỗ trợ các bên tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài, trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên.
"Lợi ích chính đáng của các bên" ở đây, rõ ràng là không thể có chuyện chấp nhận như ‘phiên bản chiến tranh biên giới’ ở hồi nào mà Trung Quốc đã xua đại quân sang tàn phá các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam ở thập niên 80 của thế kỷ trước.
Vẫn theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì Tổng thống Zelensky chia sẻ các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, bày tỏ cảm kích trước lập trường và sự hỗ trợ nhân đạo của Việt Nam, nhất trí sẽ có các biện pháp để tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.
Tổng thống Zelensky đến Nhật Bản để tham dự hội nghị G7 trên chuyên cơ của Pháp. Đây là tín hiệu mạnh mẽ nhắc lại sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine.
Ông Macron đã viết trên Twitter ngày 20/5 : "Một chiếc máy bay mang màu cờ của Cộng hòa Pháp đã hạ cánh xuống Hiroshima. Trên máy bay là phái đoàn Ukraine, họ đến G7 để làm việc với chúng ta và các đối tác của chúng ta. Vì chiến thắng của Ukraine. Vì việc tái lập hòa bình ở Châu Âu".
Tin tức cho biết nhật báo Le Figaro đã liên hệ với Điện Elysée và được biết Phủ Tổng thống Ukraine đã đề nghị trực tiếp với Phủ Tổng thống Pháp xin mượn máy bay. Pháp đã đồng ý.
Như vậy trong bối cảnh trên có thể hiểu khi tiếp xúc ngoại giao với Tổng thống Zelensky, dù muốn hay không thì về nguyên tắc Thủ tướng của Việt Nam không thể ‘đi hàng hai’ chung chung kiểu ‘lá phiếu trắng’ như trước đây về cuộc chiến tranh xâm lược quá rõ ràng mà Tổng thống Nga đang tiến hành với quốc gia từng là anh em trong khối Liên Xô cũ.
Có thể đánh giá về ‘sự đồng bộ’ ở hành xử của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khi trong bài phát biểu tại phiên họp trong khuôn khổ G7 mở rộng, ông đã nêu ba thông điệp của Việt Nam về hòa bình, ổn định và phát triển.
Thứ nhất, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác và phát triển vừa là nền tảng thiết yếu, vừa là đích đến cuối cùng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng trên toàn thế giới cũng như từng quốc gia, khu vực.
Hòa bình là mục tiêu tối thượng của hợp tác quốc tế, là giá trị chung của nhân loại ; hòa bình bền vững, thượng tôn pháp luật và phát triển bền vững có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam đề cao cách tiếp cận tổng thể về các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển ; hòa bình là nền tảng, đoàn kết, hợp tác là động lực, phát triển bền vững là mục tiêu…
Theo giới quan sát, các phát biểu của ông Phạm Minh Chính còn ngầm muốn nói đến về những ứng xử hiện tại lẫn tương lai mà ông đang hướng tới với ‘người bạn vàng’ của Đảng cộng sản Việt Nam.
Một tin tức hậu trường ngay trước chuyến sang Nhật dự phiên họp trong khuôn khổ G7 mở rộng, là phía người đứng đầu Trung ương Đảng ở Hà Nội rất muốn ‘ra roi’ ông Phạm Minh Chính qua chuyện lá phiếu tín nhiệm, nhưng nghe đâu cuối cùng đã bất thành, vì có lẽ ‘bài học đồng chí 3X’ đã được những chính khách về sau như ông Phạm Minh Chính ‘rút kinh nghiệm’.
Nguyễn Nam
Nguồn : VNTB, 22/05/2023
***********************
Medvedev thăm Hà Nội : Việt Nam ‘khó xử’ nhưng ‘khéo léo’ với Nga về chiến tranh Ukraine ?
VOA, 22/05/2023
Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam tiếp ông Medvedev, Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền lâu năm ở Nga, hôm 22/5 ở Hà Nội. Hai nhà bình luận đánh giá với VOA rằng Việt Nam tuy có một số khó khăn nhưng vẫn xử lý khéo léo được với Nga về cuộc chiến Ukraine.
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, đón ông Dmitry Medvedev, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: Tổng thốngXVN
Các cơ quan báo chí lớn của Việt Nam, bao gồm cả Báo Chính Phủ, đài Tiếng nói Việt Nam, đài Truyền hình Việt Nam, cho biết Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm riêng rẽ với ông Dmitry Medvedev, người cũng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga.
Hai ông Trọng và Medvedev "đã trao đổi về đánh giá của mỗi bên về tình hình quốc tế hiện nay, các phương hướng lớn thúc đẩy phát triển tích cực trên thế giới và quan điểm về các vấn đề hai bên cùng quan tâm", các bản tin viết và không nói rõ hai nhà lãnh đạo có đề cập cụ thể đến cuộc chiến ở Ukraine hay không.
Vẫn báo chí Việt Nam cho hay hai bên đã ra tuyên bố chung nói chuyến thăm của ông Medvedev có một số mục tiêu là "tăng cường hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế nhằm củng cố hòa bình, an ninh, vì lợi ích của nhân dân hai nước ; bảo vệ và tăng cường các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc".
Tường thuật về cuộc gặp giữa ông Chính và ông Medvedev, tin tức trên báo chí Việt Nam cũng không cho biết hai ông có bàn về Ukraine không.
Truyền thông chịu sự quản lý của nhà nước viết rằng thủ tướng của Việt Nam khẳng định là quốc gia này "luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ ; tích cực hội nhập quốc tế ; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế".
Quan sát những gì Việt Nam làm trong hơn 1 năm nay kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, thuộc Viện ISEAS - Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore, nói với VOA rằng Việt Nam có gặp "khó khăn" nhưng "không khó xử" với Nga về cuộc chiến :
"Việt Nam không đứng về bên nào. Họ phản đối Nga xâm lược nhưng không ủng hộ việc phải trừng phạt Nga. Họ ủng hộ luật pháp quốc tế để ngừng bắn và tiến tới một giải pháp hòa bình. Chính quyền Việt Nam chỉ thấy có khó khăn ở chỗ cuộc chiến đấy ảnh hưởng đến Việt Nam".
Doanh nhân Trần Quốc Quân, với sự am hiểu về Đông Âu và Nga từ vốn sống hàng chục năm ở đó, nêu lên sự tương phản rằng trong khi Việt Nam muốn duy trì mối quan hệ truyền thống "tốt" với Nga song những gắn kết và kim ngạch thương mại của Việt Nam với Liên hiệp Châu Âu và Mỹ "lớn gấp hàng chục lần" so với Nga.
Vì vậy, cuộc xâm lược và sự vi phạm luật pháp quốc tế của Nga làm cho Việt Nam "khó xử", ông Quân, người cũng thường bình luận về thời cuộc, nói.
Điểm lại sự kiện Ngoại trưởng Nga Lavrov thăm Việt Nam hồi tháng 7 năm ngoái, không lâu sau khi Nga đánh chiếm nhiều vùng của Ukraine, ông Quân chỉ ra rằng Hà Nội khi đó đã "né tránh" việc đưa ra quan điểm ủng hộ Nga, từ đó, ông nhận định về chuyến thăm của ông Medvedev hiện nay :
"Bây giờ Medvedev sang cũng để cố vận động Việt Nam ủng hộ cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Chắc Việt Nam cũng vẫn khéo léo né tránh để không ra mặt, không đáng ra mặt để ủng hộ Nga. Chuyến thăm của Medvedev không phải là phương diện nhà nước mà chỉ là phương diện đảng cầm quyền".
Nhà bình luận này, có hàng chục ngàn người theo dõi trên mạng xã hội, lý giải thêm về sự lựa chọn của Việt Nam, lưu ý đến các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây :
"Quyền lợi của Việt Nam [gắn bó] quá lớn với khối phương Tây và Mỹ. Mỹ đã cảnh báo bất cứ nước nào ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, ngay cả nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc còn chưa dám làm trái ngược ý muốn của Mỹ và phương Tây, thì Việt Nam càng không dám làm chuyện ấy".
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ở Hiroshima, Nhật Bản, 21/5/2023.
Việt Nam đón tiếp người đứng đầu đảng cầm quyền ở Nga chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, trao đổi quan điểm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bên lề hội nghị thượng đỉnh của khối G-7 gồm những nước giàu nhất thế giới, diễn ra ở Nhật Bản.
Theo tường thuật của truyền thông nhà nước Việt Nam, trong đó có báo Tuổi Trẻ, nói về cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay, Thủ tướng Chính khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là "tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình".
Bình luận về cuộc gặp giữa hai ông Chính và Zelenskyy, nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp nói với VOA :
"Việc ông Chính gặp ngắn Tổng thống Ukraine Zelenskyy ở Hiroshima tôi nghĩ nó rất bình thường vì nếu qua đấy mà tránh mặt nhau mới dở, mới không bình thường. Việc ông Chính gặp, bắt tay ông Zelenskyy thể hiện nguyện vọng quan trọng, hợp pháp của Việt Nam là kiến tạo hòa bình".
Cuộc gặp của ông Chính với ông Zelenskyy nói riêng và việc thủ tướng Việt Nam tham dự hội nghị G-7 mở rộng nói chung là điều tích cực cho Việt Nam, nhà bình luận Trần Quốc Quân đánh giá và nói thêm :
"Đây là cơ hội rất tốt cho Việt Nam thể hiện với thế giới quan điểm của mình đối với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và Việt Nam từ trước đến nay vẫn nhất quán về cuộc chiến, ở các diễn đàn Liên Hiệp Quốc cũng như các diễn đàn ngoại giao khác".
Thủ tướng Chính nói với Tổng thống Zelenskyy ở Nhật Bản rằng Việt Nam mong các bên liên quan sớm chấm dứt xung đột, nối lại đối thoại, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, báo chí Việt Nam cho biết.
Báo chí dẫn là thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay tổng thống của Ukraine "chia sẻ các ý kiến" của Thủ tướng Chính và "bày tỏ cảm kích trước lập trường và sự hỗ trợ nhân đạo của Việt Nam".
Nguồn : VOA, 22/05/2023
***********************
Thủ tướng Việt Nam gặp Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine bên lề Hội nghị G7
RFA, 21/05/2023
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, trong chuyến làm việc theo lời mời tại Hiroshima đã gặp gỡ một số nguyên thủ các nước khác, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Zelensky.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bên lề Hội nghị G7 mở rộng ở Hiroshima - AFP
Theo Thông tấn xã Việt Nam, cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam với Tổng thống Hoa Kỳ diễn ra vào chiều ngày 20/5 tại Hiroshima. Nội dung chính cuộc gặp được cho biết hai phía đồng ý duy trì trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là cấp cao.
Phía ông Phạm Minh Chính nhắc lại quan hệ Việt- Mỹ vừa qua phát triển tích cực, với trọng tâm là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế- thương mại. Trong khi đó tin cho biết phía ông Biden đánh giá cao kết quả cuộc điện đàm giữa ông này và ông Nguyễn Phú Trọng- Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, hồi ngày 29/3 vừa qua.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị G7 mở rộng ở Hiroshima. AFP
Thông tấn xã Việt Nam cũng loan tin vào ngày 21/5, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tại cuộc gặp, ông Chính nói với Tổng thống Zelensky rằng lập trường nhất quán của Việt Nam là tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, nhất là các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực và đe doạ sử dụng vũ lực, mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hoà bình. Việt Nam mong các bên liên quan sớm chấm dứt xung đột, nối lại đối thoại, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình.
Ông Chính cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Ukraine đã hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.
Đối với cuộc tấn công của Nga vào Ukraine kể từ ngày 24/2/2022 đến nay, Việt Nam đã có sáu lần bỏ phiếu tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc về những nghị quyết có liên quan đến cuộc xung đột vũ trang này. Trong đó, có bốn lần Việt Nam bỏ phiếu trắng, một lần bỏ phiếu chống và một lần bỏ phiếu thuận.
Cụ thể, ngày 1/3/3022, Việt Nam bỏ phiếu trắng nghị quyết lên án cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine. Ngày 24/3, Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về nghị quyết kêu gọi Nga chấm dứt chiến sự, bảo vệ dân thường và cộng đồng quốc tế, tăng cường viện trợ nhân đạo cho Ukraine ; Việt Nam bỏ phiếu trắng. Ngày 7/4, Việt Nam bỏ phiếu chống lại nghị quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ngày 12/10, nghị quyết kêu gọi các quốc gia trên thế giới không công nhận việc Nga sáp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine được Việt Nam bỏ phiếu trắng. Ngày 23/2/2023, Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, Việt Nam lại chọn phiếu trắng. Và mới nhất, vào ngày 26/4, Việt Nam bỏ phiếu thuận cho nghị quyết Hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Châu Âu.
Cả sáu lần bỏ phiếu nêu trên, Việt Nam và Trung Quốc có sự lựa chọn giống như nhau.
Nguồn : RFA, 21/05/2023