Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

02/02/2019

Việt Nam được chọn là nơi tổ chức Thượng đỉnh Trump-Kim lần II

Tổng hợp

CNN : Thượng đỉnh Trump-Kim sẽ diễn ra ở Đà Nẵng (RFI, 02/02/2019)

Đài truyền hình Mỹ CNN ngày 01/02/2019, loan tin là cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 tại Đà Nẵng, miền trung Việt Nam.

trumpkim1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân thượng đỉnh thứ nhất tại Singapore, ngày 12/06/2018. Reuters/Jonathan Ernst

Trích dẫn một quan chức cao cấp của chính quyền Trump và một nguồn tin thông thạo, CNN cho biết kế hoạch nói trên đang được đúc kết. Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Năm 31/01 vừa qua, tổng thống Trump cho biết ông sẽ thông báo ngày giờ và địa điểm của cuộc gặp thứ hai với ông Kim Jong-un vào đầu tuần tới, có thể là khi ông đọc bài diễn văn về trình trạng Liên bang, hôm thứ Ba 05/02/2019.

Vào tháng trước, Nhà Trắng đã chính thức thông báo là thượng đỉnh Mỹ - Bắc Triều Tiên lần hai sẽ diễn ra vào cuối tháng 02/2019, nhưng không cho biết địa điểm. Tuy nhiên, có nhiều nguồn tin khẳng định là thượng đỉnh lần này sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Chính phủ Hà Nội cũng đã cho biết họ sẵn sàng đón tiếp thượng đỉnh Trump-Kim tại Việt Nam. Đà Nẵng là một thành phố quen thuộc đối với ông Donald Trump vì tổng thống Hoa Kỳ đã từng đến đây vào tháng 11/2017 để dự thượng đỉnh diễn đàn APEC (Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương).

Hôm thứ Năm vừa qua, Hoa Kỳ đã nêu chi tiết những đòi hỏi trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un : Bình Nhưỡng phải cung cấp một danh sách liệt kê toàn bộ vũ khí của Bắc Triều Tiên và một lộ trình giải trừ hạt nhân. Đổi lại, Washington sẵn sàng ký kết hiệp định chấm dứt chiến tranh, tái lập quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng và tạo điều kiện phát triển kinh tế cho Bắc Triều Tiên, quốc gia đang bị quốc tế trừng phạt nặng nề.

Tại cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên với tổng thống Donald Trump ở Singapore tháng 06/2018, ông Kim Jong-un đã cam kết "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" Bắc Triều Tiên, nhưng từ đó cho đến nay, các cuộc đàm phán về giải trừ hạt nhân đã gặp bế tắc. Trong khi tổng thống Trump vẫn tỏ vẻ lạc quan, thì các lãnh đạo tình báo Mỹ không tin là Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân.

Thanh Phương

******************

Mỹ nêu cụ thể yêu sách với Bắc Triều Tiên trước thượng đỉnh Trump-Kim (RFI, 01/02/2019)

Hoa Kỳ ngày 31/01/2019 nêu chi tiết những đòi hỏi trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Đó là một danh sách toàn bộ kho vũ khí của Bình Nhưỡng, và một lộ trình giải trừ hạt nhân.

trumpkim2

Thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un lần thứ hai sẽ diễn ra vào cuối tháng 2/2019. Reuters/Jonathan Ernst/File Photo

Đổi lại, Washington sẵn sàng ký kết chấm dứt chiến tranh, tái lập quan hệ ngoại giao và tạo điều kiện phát triển kinh tế cho đất nước đang bị quốc tế trừng phạt, một khi tất cả đều ổn thỏa.

Hai bên đang hối hả chuẩn bị cho cuộc họp dự kiến vào cuối tháng Hai, tại địa điểm mà tổng thống Mỹ hứa sẽ tiết lộ "vào đầu tuần tới". Ông Donald Trump nói : "Tôi nghĩ rằng đa số quý vị đều biết ở đâu".

Theo AFP, Việt Nam được cho là nơi sẽ diễn ra thượng đỉnh Trump-Kim, tuy cho đến đầu tuần này Thái Lan vẫn được nhắc đến.

Trong bối cảnh ông Trump có những tuyên bố lạc quan, nhưng cơ quan tình báo tỏ ra nghi hoặc, đại diện Mỹ về Bắc Triều Tiên, ông Stephen Biegun khẳng định Washington hoàn toàn "sáng suốt" về cơ hội thành công. Ông Biegun tuyên bố : "Chúng tôi phải chuẩn bị kế hoạch B nếu tiến trình ngoại giao thất bại, và chúng tôi sẽ tiến hành".

Ông cho biết cụ thể về mục tiêu của Hoa Kỳ : loại trừ hoặc tiêu hủy kho vật liệu nguyên tử, hỏa tiễn và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt ; các chuyên gia có thể đến thanh tra những địa điểm chính yếu.

Theo đại diện Mỹ, Kim Jong-un khi gặp ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi tháng 10/2018 đã cam đoan tháo dỡ và phá hủy các cơ sở làm giàu plutonium và uranium của cả nước chứ không chỉ địa điểm Yongbyon. Tuy nhiên lãnh đạo Bắc Triều Tiên đòi hỏi Hoa Kỳ phải có "những biện pháp đáp ứng tương xứng".

Về yêu sách của Bình Nhưỡng, ông Stephen Biegun sẽ bàn bạc với Hàn Quốc và các nhà đàm phán Bắc Triều Tiên vào Chủ nhật tới. Ngược lại ông Biegun nói rằng việc triệt thoái quân Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc không nằm trong số các giải pháp được xem xét.

Thụy My

Quay lại trang chủ
Read 463 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)