Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

06/04/2019

Thủ tướng Anh yêu cầu dời ngày Brexit đến 30/06

RFI tiếng Việt

Hôm 05/04/2019, thủ tướng Theresa May đã yêu cầu Bruxelles cho dời ngày Luân Đôn chia tay Liên Hiệp Châu Âu đến 30/06 để cố vượt qua khủng hoảng chính trị hiện nay tại Anh Quốc. Trong khi đó, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk đề nghị cho gia hạn Brexit một cách "linh động", với thời hạn có thể lên tới một năm.

brexit1

Anh Quốc : Thủ tướng Theresa May họp báo tại phủ thủ tướng ngày 02/04/2019. Jack Taylor/via Reuters

Từ Luân Đôn, thông tín viên Muriel Delcroix tường trình :

"Trong bức thư gởi ông Donald Tusk, thủ tướng Theresa May tuy nhìn nhận là Anh Quốc phải chuẩn bị cho cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu, nhưng bà dứt khoát tránh tham gia vào cuộc bầu cử này, bởi vì thật là vô lý khi bầu các nghị sĩ Anh vào Nghị Viện Châu Âu vào lúc mà Luân Đôn sắp rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu.

Tuy nhiên, nước Anh hiện đang giữa cơn khủng hoảng chính trị với việc Quốc hội đã ba lần bác bỏ thỏa thuận Brexit của chính phủ và các cuộc thảo luận với Công Đảng đối lập từ 3 ngày qua chưa đạt được kết quả nào.

Công Đảng tuyên bố họ sẵn sàng đi đến một thỏa hiệp với điều kiện phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, yêu cầu mà cho tới nay thủ tướng Anh vẫn không chấp

Trong bối cảnh này, bà Theresa May một lần nữa sử dụng đến chiến thuật cố hữu của bà : cứ nằng nặc đòi. Cũng như đối với thỏa thuận Brexit của bà đã được đệ trình 3 lần, lãnh đạo chính phủ Anh lại yêu cầu Bruxelles cho dời ngày chia tay Liên Hiệp Châu Âu đến 30/06, mặc dù 27 nước thành viên khác đã từ chối ngày này. Liên Hiệp Châu Âu nay muốn dời triển hạn Brexit thêm một năm.

Thật ra, khi nài nỉ như vậy, bà Theresa May muốn nói với các nghị sĩ bảo thủ là cũng giống như họ, bà không muốn bị buộc phải tổ chức bầu cử Nghị Viện Châu Âu và họ hoàn toàn có thể ngăn chận điều đó nếu chấp nhận bỏ phiếu cho thỏa thuận Brexit của bà".

Về phần chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk, ông muốn đề nghị Liên Hiệp Châu Âu cho gia hạn Brexit một cách "linh động", với thời hạn có thể lên tới một năm. Nhưng đề nghị này không được toàn thể các thành viên Liên Hiệp Châu Âu hưởng ứng, vì nhiều nước lo ngại là sự vận hành của khối này sẽ xáo trộn nếu để Anh Quốc một chân trong Liên Hiệp, còn chân kia thì ở bên ngoài.

Thanh Phương

Quay lại trang chủ
Read 458 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)