Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

10/02/2020

Trung Quốc làm áp lực với Pháp để chấp nhận 5G Hoa Vi

RFI tiếng Việt

Đại sứ quán Trung Quốc "nắn gân" Pháp : Đừng phân biệt đối xử với Huawei ! (VietTimes, 11/02/2020)

Reuters đưa tin, hôm Chủ nhật 9/2, Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris đã kêu gọi chính phủ Pháp không nên phân biệt đối xử với Huawei trong việc lựa chọn nhà cung cấp cho mạng di động 5G. Cơ quan này lo ngại công ty công nghệ của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều ràng buộc hơn so với các đối thủ.

5g2

Huawei 5G - Ảnh : Reuters

Samsung theo gót nhiều ông lớn khác "say goodbye" MWC 2020 trong bối cảnh lo sợ dịch Corona bùng phátHuawei, Oppo, Vivo và Xiaomi cùng hợp tác "chống lại" kho ứng dụng của GoogleHuawei có thể bị Mỹ áp đặt các hạn chế mới trong năm nay

Nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới Huawei đã và đang trở thành trung tâm của một cơn bão chính trị toàn cầu khi Hoa Kỳ tìm cách thuyết phục các đồng minh cấm Huawei khỏi mạng 5G với lý do lo ngại an ninh. Washington cho rằng các thiết bị và công nghệ của Huawei có thể bị Bắc Kinh sử dụng làm gián điệp. Cả Huawei và chính phủ Trung Quốc đều phủ nhận cáo buộc này.

Mặc dù Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các quan chức khác của nước này đã nhiều lần tuyên bố tất cả các nhà cung cấp viễn thông sẽ được đối xử công bằng nhưng Đại sứ quán Trung Quốc cho biết họ vẫn rất lo lắng cho Huawei.

"Nếu vì lo ngại vấn đề an ninh, chính phủ Pháp phải áp đặt các quy tắc ràng buộc như nhau đối với các nhà khai thác. Các tiêu chí cần đảm bảo tính minh bạch và tất cả các công ty cần được đối xử công bằng", Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp cho biết. Cơ quan này cũng nói thêm rằng nỗi lo lắng bảo mật đối với các thiết bị của Huawei là "không có cơ sở".

Thậm chí, cơ quan đại sứ quán Pháp cũng không ngại "nắn gân" Pháp "Chúng tôi không muốn chứng kiến sự phát triển của các công ty châu Âu tại Trung Quốc bị ảnh hưởng do sự phân biệt đối xử với Huawei cùng chủ nghĩa bảo hộ ở Pháp và các nước châu Âu khác.

Cơ quan an ninh mạng ANSSI của Pháp được cho là đang xem xét kỹ lưỡng thiết bị viễn thông từ các nhà cung cấp khác nhau và sẽ đưa ra kết quả sơ bộ vào cuối tháng này.

Một số nhà mạng lớn đã lựa chọn các nhà sản xuất thiết bị 5G, trong đó Orange chọn cho Nokia và Ericsson.

Anh đã cho phép Huawei tham gia vào quá trình xây dựng mạng 5G ở nước này nhưng thị phần không được vượt quá 35%. Bên cạnh đó, bất chấp áp lực từ phía Mỹ, Liên minh châu Âu đã không cấm hoàn toàn Huawei, các quốc gia thành viên chỉ được khuyến nghị không nên phụ thuộc vào một nhà sản xuất và hạn chế Huawei trong mạng cốt lõi 5G.

Trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ được cho là đang xem xét việc mua cổ phần của Nokia và Ericsson nhằm ngăn cản sự thống trị của Huawei trong công nghệ 5G.

Thanh Ngọc (theo Reuters)

*********************

5G : Trung Quốc kêu gọi Pháp đừng kỳ thị Hoa Vi (RFI, 10/02/2020)

Chính phủ Trung Quốc lo ngại tập đoàn công nghệ Hoa Vi bị yếu thế trong cuộc đua cung cấp trang thiết bị hệ thống viễn thông thế hệ 5, còn gọi là 5G, tại Pháp. Trong thông cáo, đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi Paris đừng thi hành các biện pháp "bất bình đẳng, thậm chí khai trừ" Hoa Vi, trái lại phải tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.

5g1

Logo 5G của tập đoàn Hoa Vi (Huawei). Ảnh chụp ngày 29/01/2020. Reuters/Dado Ruvic/Illustration

Trang bị hệ thống mạng di động 5G trở thành một ván cờ địa chính trị quốc tế. Cáo buộc Hoa Vi làm gián điệp cho Bắc Kinh, Hoa Kỳ thúc giục các đồng minh loại trừ tập đoàn Trung Quốc ra khỏi thị trường.

Trong bối cảnh này, sứ quán Trung Quốc tại Paris không giấu lo ngại và kêu gọi chính phủ Pháp không nên ban hành các biện pháp phân biệt đối xử đối với một quốc gia hay một công ty nào trong khi gọi thầu trang bị mạng 5G tại Pháp.

Bản thông cáo cho biết Trung Quốc rất "lo âu" và bị "sốc" vì một loạt phóng sự gần đây của truyền hình Pháp, theo đó, các cơ quan chức năng của Pháp có ý định "ban hành các biện pháp nghiêm ngặt đối với Hoa Vi". Phía Trung Quốc cho rằng cáo buộc Hoa Vi làm gián điệp là "thiếu cơ sở". Hoa Vi rất đáng tin cậy và "không có cài bẫy" để cướp thông tin.

Ở cấp Liên Hiệp, hôm 05/02, Ủy Ban Châu Âu chỉ thị cho các thành viên "không loại trừ tập đoàn Trung Quốc" nhưng cho phép "cấm các nhà cung cấp thuộc loại rủi ro cao".

Cuối tuần trước, tập đoàn Pháp Orange ORAN.PA cho biết đã chọn hai tổ hợp Châu Âu là Nokia và Ericsson thay vì Hoa Vi để mua trang thiết bị cho mạng 5G.

Theo Reuters, giới kỹ nghệ gia trong lãnh vực viễn thông tại Pháp có "linh cảm" là chính phủ Pháp, tuy không nói ra, nhưng thật sự muốn cấm Hoa Vi xâm nhập thị trường 5G.

Được Reuters đặt câu hỏi, Hoa Vi chi nhánh Pháp từ chối bình luận về phản ứng của sứ quán Trung Quốc. Bộ Kinh Tế Pháp cũng không trả lời với lý do không "bình luận vào tối Chủ Nhật này (09/02)".

Tú Anh

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFI tiếng Việt
Read 380 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)