Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

25/02/2020

Mỹ-NATO : Tập trận Defender Europe 2020 từ tháng 1 đến tháng 5/2020

Nhiều nguồn tin

Mỹ đưa 20 nghìn quân tới Đông Âu và vùng Baltic để tập trận 'Defender 2020'

BBC, 25/02/2020

Hoa Kỳ chuyển 20 nghìn quân tới Đức, Ba Lan, Latvia, Lithuania và Estonia chuẩn bị cho 'Defender 2020' (có báo viết là Defender Europe 20), cuộc tập trận lớn nhất từ 25 năm qua.

20201

Xe tăng M1 Abrams thuộc một đơn vị của quân đội Hoa Kỳ tới cảng Bremerhaven, Đức hôm 21/02/2020 để bắt đầu cuộc tập trận Defender 2020.

Tuần trước, xe tăng và quân lính từ Hoa Kỳ đã đến cảng Bremerhaven của Đức, và các đơn vị khác hôm cuối tuần đã tới Ba Lan.

Tổng cộng có tất cả 20 nghìn quân và 20 nghìn vũ khí hạng nặng, phương tiện quân sự của Hoa Kỳ được vận chuyển xuyên Châu Âu, tới sáu hải cảng và một số sân bay của các nước thành viên Nato.

Sau đó, một phần lớn quân lính và phương tiện quân sự sẽ được triển khai ở Ba Lan và ba nước Nato thuộc vùng Baltic, Latvia, Lithuania và Estonia.

20202

Twitter của Phái bộ Hoa Kỳ tại Nato về cuộc tập trận Defender Europe 20

Ba nước này trước thuộc Liên Xô và được giới quan sát coi là "tuyến đầu" của Nato một khi Nga gây hấn.

Kỷ niệm 102 năm ngày độc lập của Estonia, tướng Martin Herem, tổng tư lệnh quân lực Estonia phát biểu ở quảng trường Tự do, thủ đô Tallinn hôm 24/02 đón chào các đơn vị quốc tế sẽ đến nước này dự cuộc tập trận "Defender 2020".

Ông nói "đây là bước tiến mới sau việc thành lập Sư đoàn Đa quốc gia phía Bắc (Multinational Division North) ở Latvia năm ngoái. Hiện nay, các quân nhân Đan Mạch, Latvia, Estonia đã làm việc tại đó... Chúng ta không đứng một mình trong công tác phòng thủ, bảo vệ độc lập dân tộc".

Cộng với số quân Hoa Kỳ và Nato đã đóng sẵn ở Châu Âu, một lực lượng đa quốc gia (19 nước) gồm 37 nghìn quân sẽ tham gia cuộc tập trận mà phần tại Ba Lan bắt đầu vào tháng 4 năm nay, theo bộ trưởng quốc phòng nước này, ông Mariusz Blaszczak.

Toàn bộ cuộc tập trận sẽ kéo dài từ tháng 4 sang tháng 5/2020.

Có nhắm vào Nga hay không ?

20203

Huy hiệu của cuộc tập trận 'Bảo vệ Châu Âu 2020'

Tướng Martin Schelleis, tư lệnh lực lượng Đức tham gia cuộc tập trận nói "Defender Europe 20" không nhắm vào nước Nga, theo đài Deutsche Welle của Đức.

"Nước Nga không phải là lý do của cuộc tập trận này vốn nhắm tới việc xây dựng năng lực quân sự về lâu dài [của Nato] ở Châu Âu".

20204

Một đơn vị lính Mỹ diễu hành ở Warsaw năm 2017

Tuy thế, các nhà bình luận trong khu vực lại tin rằng "Defender Europe 2020' (Bảo vệ Châu Âu") như cái tên chỉ ra, "là nhằm răn đe để Nga không có hành động gì".

Giáo sư Krzysztof Kubiak từ Ba Lan nói với truyền thông nước này, rằng "Defender là tín hiệu Hoa Kỳ gửi tới Nga, rằng chúng tôi luôn ở cạnh Châu Âu, và sẽ ở lại Châu Âu".

Hoa Kỳ muốn nói rằng "để cho sức mạnh của Nga lớn lên và nhắm vào Ba Lan là không thể chấp nhận được", nhà quan sát chính trị từ Kielce, Ba Lan nói.

Còn bà Claudia Major, chuyên gia về an ninh tại Viện SWP chuyên về quan hệ quốc tế tại Đức, thì nói với báo chí Đức rằng, cả Châu Âu "đã thức tỉnh sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea" (2014).

"Trật tự an ninh mà Châu Âu tin rằng mình vẫn có với Nga đã không còn tồn tại. Nga không còn là đối tác chiến lược nữa và Châu Âu phải tự hỏi về khả năng tự vệ của mình".

Hồi năm 2017, Nga và Belarus tổ chức tập trận Zapad-2017 với phương án chống lại 'cuộc nổi dậy vũ trang' ở Belarus và tấn công 'khủng bố' bởi quốc gia giả tưởng 'Veishnoria'.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khi đó nói Zapad-2017 của Nga có thể chỉ là 'màn khói' để xâm lăng lãnh thổ nước ông.

20205

Người dân tại Simferopol, Crimea biểu tình ủng hộ nước Nga sau cuộc sáp nhập bán đảo này của Ukraine 2014. Giới quân sự Nato coi đây là sự kiện bước ngoặt về an ninh Châu lục khiến họ 'không còn tin được Moscow'

Một số báo Đông Âu khác thì tin rằng 'quốc gia giả tưởng' bị Zapad -2017 nhắm tới có thể sẽ là một nước thuộc Nato ở vùng Baltic hoặc Ba Lan, nếu xảy ra chiến sự thực.

Chừng 7200 quân Nga và 5500 quân Belarus triển khai diễn tập trong tháng 9/2017, bắt đầu từ Kaliningrad giáp Ba Lan, rồi chuyển sang trên bộ ở Belarus.

Cũng trong năm 2017, hồi tháng 7 Nga mời ba tàu chiến Trung Quốc do khu trục hạm Hợp Phì đóng vai trò tàu chỉ huy vào Biển Baltic tập trận hải quân cùng 10 tàu Nga.

Nato đã quan sát kỹ các cuộc tập trận này nhưng phải đến năm nay Hoa Kỳ và các đồng minh Châu Âu mới có cuộc tập trận lớn ngay cửa ngõ nước Nga.

******************

Tập trận Defender Europe 2020: Mỹ-NATO chuẩn bị chiến tranh với Nga

Chí Huy, Đất Việt, 15/11/2019

Hoa Kỳ và NATO sẽ tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2020 với ít nhất 37 nghìn người tham gia.

Cuộc tập trận Defender Europe 2020 đã được lên kế hoạch vào đầu năm 2020 với quy mô chưa từng có. Cuộc tập trận này sẽ kéo dài trong 5 tháng (tháng 1/2020 đến tháng 5/2020) và sẽ trở thành cuộc tập trận lớn nhất mà quân đội Hoa Kỳ chuyển sang châu Âu trong 25 năm qua. Các đơn vị Mỹ sẽ di chuyển từ các cảng Tây Âu sang phía Đông và sẽ tiến hành một loạt các cuộc diễn tập thực tế với giả định xảy ra cuộc chiến với Nga.

20206

Mỹ và NATO sẽ tổ chức cuộc tập trận Defender Europe 2020 kéo dài 5 tháng.

Defender Europe 2020 gợi nhớ đến cuộc tập trận ReForGer trong Chiến tranh Lạnh. Trong những năm đó, Tây Đức là một quốc gia tiền tuyến và rất nhiều binh lính Mỹ đang ở trên lãnh thổ của họ.

Các cuộc diễn tập của ReForGer có quy mô rất lớn từ 17 nghìn đến 125 nghìn binh sĩ đã tham gia vào cuộc tập trận trong những năm khác nhau. Defender Europe 2020 với số lượng không ít, dự kiến sẽ có sự tham gia của khoảng 37 nghìn binh sĩ đến từ 18 quốc gia, trong đó khoảng 20 nghìn binh sĩ đến từ Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, đây không phải là con số cuối cùng, nên nhớ rằng kế hoạch của các quốc gia NATO tiến hành song song các hoạt động huấn luyện chiến đấu với cuộc tập trận nên làm tăng số lượng quân đội gần biên giới Belarus và Nga.

Lưu ý rằng, các lực lượng sẽ di chuyển khoảng 1000 km về phía đông, tốc độ di chuyển của các đơn vị quân sự có tầm quan trọng và trong Defender Europe 2020 sẽ đặc biệt chú ý đến điều này.

Cuộc tập trận sẽ trở thành một cơ hội để cải thiện sự hợp tác và hiệp đồng giữa các lực lượng vốn đã không được tổ chức trong hơn hai thập kỷ (ReForGer cuối cùng diễn ra vào năm 1993).

Lần này, Mỹ sẽ đến khu vực châu Âu từ các căn cứ ở phía đông, bờ biển phía tây và ở khu vực trung tâm của Hoa Kỳ. Lực lượng Mỹ sẽ bao gồm 5 sư đoàn và 3 quân đoàn của lực lượng chính quy và dự bị. Vận chuyển thiết bị kỹ thuật quân sự sẽ được thực hiện từ 4 cảng của Mỹ đến 3 cảng châu Âu.

Các chiến dịch di chuyển lực lượng mặt đất của Hoa Kỳ đến các khu vực khác nhau ở châu Âu đã diễn ra trong nhiều năm, nhưng quy mô lớn kể từ năm 2017, khi các lữ đoàn bọc thép và lữ đoàn hàng không quân sự được triển khai thường xuyên ở Ba Lan và các nước vùng Baltic.

Các tàu chở hàng đã neo đậu nhiều lần tại các bến cảng của cảng Bremerhaven, Hamburg, Antwerp, Rotterdam và các chuyên gia hậu cần quân sự Mỹ với sự hỗ trợ của các nước chủ nhà, đã nghiên cứu và chuẩn bị lãnh thổ tiếp cận đường bộ, đường sắt, cũng như sông và kênh rạch.

Lưu ý rằng, sự hỗ trợ của các đồng minh sẽ không chỉ đơn giản hóa và đảm bảo việc chuyển giao lực lượng quân đội Mỹ mà còn vận chuyển kho vũ khí và thiết bị ở châu Âu. Quân đội Mỹ sẽ đến 10 sân bay ở châu Âu và trong vòng 96 giờ sẽ đưa vào hoạt động hơn 480 xe tăng và xe quân sự, 2 nghìn đơn vị thiết bị ô tô từ các kho vũ khí ở châu Âu.

Các sư đoàn của Hoa Kỳ sẽ tập trận ở các quốc gia nơi quân đội Mỹ đã được triển khai ở Ba Lan, Estonia, Litva và Latvia. Các hoạt động quân sự trực tiếp của Defender Europe 2020 sẽ diễn ra ở trường bắn của Đức, miền tây Ba Lan và khu vực hành lang Suwalk.

Trận chiến lớn nhất với sự tham gia của ba lữ đoàn công binh sẽ diễn ra tại trường bắn Dravsko-Pomorsk. Các lực lượng của thủy quân lục chiến cũng sẽ đổ bộ vào Latvia và các tiền đồn ở Estonia.

Tóm lại, cuộc tập trận quy mô lớn Defender Europe 2020 lần này sẽ trở thành liều thuốc thử quan trọng trong trường hợp Nga xâm lược một trong các nước NATO.

Chí Huy

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: BBC tiếng Việt, Đất Việt
Read 429 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)