Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

02/12/2022

Kiev tiếp tục được phương Tây hỗ trợ trong cuộc chiến chống Nga

RFI tổng hợp

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu kêu gọi lập tòa án xử tội phạm chiến tranh ở Ukraine

Phan Minh, RFI, 02/12/20220

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, hôm 30/11/2022 đã kêu gọi thành lập một tòa án xét xử tội phạm chiến tranh ở Ukraine. Để biện hộ cho lời kêu gọi này, bà đã nói hớ, nêu ra con số 100.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, trong khi đối với Kiev, tổn thất quân sự là bí mật quốc phòng. Tuy nhiên, thông điệp của bà chủ tịch Ủy Ban Châu Âu đã được lắng nghe và cuộc tranh luận về một tòa án như vậy đã được khởi động trở lại.

uk1

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bruxelles, ngày 21/10/2022. © AP - Geert Vanden Wijngaert

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet tường trình : 

Câu nói hớ của bà Ursula von der Leyen về số binh sĩ thiệt mạng ở Ukraine đã làm cho lời kêu gọi của bà càng được chú ý. Ví dụ, bộ Ngoại giao Pháp đã ra thông cáo chính thức ủng hộ dự án này. Pháp như vậy đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ukraine vốn được hậu thuẫn bởi 3 quốc gia vùng Baltic.

Bà Ursula von der Leyen nói : "Nga phải trả giá cho những tội ác khủng khiếp của mình, trong đó có tội ác chống lại một quốc gia có chủ quyền. Và đó là lý do tại sao, trong khi tiếp tục hậu thuẫn Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), chúng tôi đề xuất thành lập một tòa án đặc biệt với sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc, để điều tra và truy tố tội ác xâm lược của Nga".

ICC có thẩm quyền truy tố các tội phạm chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng. Nhưng cần phải thành lập một cơ quan tài phán đặc biệt như tòa án Nuremberg về "tội ác xâm lược" chống lại một quốc gia có chủ quyền, mà trước đây gọi là "tội ác chống lại hòa bình" và tiến hành xét xử lần cuối cách đây 70 năm.

************************

Kiev xác nhận "tối đa" 12.000 binh sĩ Ukraine tử vong từ đầu cuộc chiến

Thanh Hà, RFI, 02/12/2022

Ngày 01/12/2022 cố vấn của tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak xác nhận thiệt hại quân sự về phía Ukraine từ đầu chiến tranh tới nay ước tính từ 10 ngàn đến 12 ngàn quân nhân. Về phía Moskva, bộ Quốc đưa ra con số 5.937 binh sĩ Nga thiệt mạng. Tư lệnh Mỹ, tướng Mark Milley trong tháng 11/2022 nói đến hơn 100 ngàn lính Nga thương vong hay bị thương từ khi tổng thống Vladimir Putin đưa quân xâm chiếm Ukraine.

uk2

Lính Ukraine tại chiến tuyến ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, 23/11/2022. AP - Roman Chop

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra con số thiệt hại 100 ngàn binh sĩ khiến Ukraine rất khó chịu vì đối với Kiev thông báo về số lính tử vong là một điểm nhậy cảm như giải thích của thông tín viên Stéphane Siohan :

"Sau thẩm định không chính xác của bà Ursula von der Leyen, giám đốc phụ trách truyền thông của quân đội Ukraine, Bohdan Senyk, cho biết không thể bình luận về những con số mà chủ tịch Ủy Ban Châu Âu đã nêu lên, bởi thiệt hại của bên Ukraine là những thông tin bí mật, giới hạn phổ biến.

Dù vậy hôm qua, cố vấn của tổng thống Zelensky về quốc phòng, Oleksiy Arestovych trong cuộc trả lời nhà báo Nga Ioulia Latynina cho biết 10.000 lính Ukraine tử vong. Con số này như vậy thấp hơn 8 lần so với số lính Nga tử trận. Đến cuối ngày một cố vấn khác của phủ tổng thống Ukraine là Mykhailo Podolyak lại đưa một thẩm định khác theo đó, có từ 10 đến 12 ngàn lính Ukraine đã thiệt mạng.

Cho đến lúc này, thật khó đưa ra một cách chính xác về số nạn nhân, cả binh lính và thường dân. Hồi đầu tháng 11, tướng Mỹ Mark Milley thẩm định có khoảng 100 ngàn quân nhân Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu, tức là tử trận hoặc bị thương. Theo vị tướng này, thiệt hại về phía Ukraine cũng tương tự.

Dù sao đi nữa, trong 9 tháng qua, cuộc chiến của Nga tại Ukraine quả thực là cuộc xung đột gây ra nhiều thiệt mạng nhân mạng nhất trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, kể từ khi kết thúc Thế Chiến Thứ Hai ".

Nga – Ukraine trao đổi tù binh

Tổng thống Zelensky trên mạng Telegram hôm 01/12/2022 cho biết từ đầu cuộc chiến đến nay, Ukraine và Nga đã có nhiều đợt trao đổi tù binh. Tổng cộng đã có hơn 1.300 quân nhân Ukraine đã được trả tự do và được "trở về nhà".

Thanh Hà

Quay lại trang chủ
Read 162 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)