Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

22/07/2023

Ukraine vô hiệu hóa cầu Crimea, Nga băt gián điệp

RFI tiếng Việt

Tổng thống Ukraine tuyên bố cần "vô hiệu hóa" cầu Crimea

Trọng Thành, RFI, 22/07/2023

Trong bài phát biểu trực tuyến tại một diễn đàn về an ninh, hôm qua 21/07/2023, tổng thống Ukraine khẳng định cầu Kerch bắc từ Nga qua bán đảo Crimea, cũng thường được gọi là "cầu Crimea", là một mục tiêu tấn công hợp pháp, bởi đây là cây cầu phục vụ cho cuộc xâm lăng của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng nhắc lại mục tiêu "thu hồi lại toàn bộ bán đảo Crimea", bị Nga sát nhập từ năm 2014.

crimea1

Trực thăng chữa cháy sau vụ nổ trên cầu nối đất Nga với bán đảo Crimea ngày 08/10/2022. AP

Theo Le Monde, phát biểu tại Aspen Security Forum, diễn đàn an ninh và chính trị quốc tế tổ chức hàng năm vào mùa hè tại Colorado (Hoa Kỳ), tổng thống Ukraine khẳng định : "Cầu Crimea không chỉ là một tuyến đường vận tải thông thường. Đây là con đường được sử dụng hàng ngày để cung cấp đạn dược phục vụ cho chiến tranh, và quân sự hóa bán đảo Crimea. Đây là một cơ sở mà kẻ thù xây dựng bất chấp luật pháp quốc tế, vì vậy rõ ràng đó có thể là một mục tiêu (tấn công)". Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Mọi phương tiện phục vụ cho chiến tranh đều cần phải được vô hiệu hóa".

Cầu Crimea dài hơn 18 km, được khánh thành năm 2018, 4 năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Cầu gồm hai phần, phần đường sắt và phần đường cho xe cộ. Cầu được thiết kế cho khoảng 40.000 xe qua lại mỗi ngày. Ngày 17/07 vừa qua, một dầm cầu đường bộ bị sập, sau một vụ tấn công bằng drone. Theo AFP, tình báo (SBU) và Hải quân Ukraine khẳng định đứng sau cuộc tấn công, theo một thông tin từ cơ quan tình báo Ukraine SBU.

Đây là lần thứ hai cầu Crimea bị tấn công. Cuộc tấn công đầu tiên vào tháng 10/2022, bằng xe chứa thuốc nổ, đã khiến cả hai cầu đường bộ và đường sắt bị hư hại. Vào thời điểm đó, chính quyền Ukraine không chính thức thừa nhận là tác giả vụ tấn công. Nga phải mất nhiều tháng để khôi phục lại giao thông trên tuyến đường huyết mạch này. 

Bulgaria lần đầu tiên viện trợ xe bọc thép cho Ukraine

Khoảng một trăm xe bọc thép sẽ được Sophia viện trợ cho Kiev. Quốc hội Bulgaria hôm qua, 21/07/2023, thông qua quyết định này với đa số áp đảo (148 phiếu thuận, 52 phiếu chống). Đây là các xe bọc thép chuyển quân BTR, do Liên Xô chế tạo, được Bulgaria mua từ những năm 1980, nhưng chưa bao giờ sử dụng.

Đảng xã hội đối lập (PSB), hậu thân của Đảng cộng sản cầm quyền thời Chiến tranh Lạnh và đảng cực hữu thân Nga Vazrajdane, phản đối quyết định này. Đảng Vazrajdane gọi đây là một sự "phản bội" và "nỗi ô nhục".

Tổng thống Ukraine đã đến Sophia hồi đầu tháng 7/2023 để vận động chính quyền Bulgaria tăng tốc hỗ trợ vũ khí. Sau chuyến đi của ông Zelensky, chính phủ Bulgaria đã thông báo một gói viện trợ chưa từng có. Theo AFP, tại quốc gia thuộc khối cộng sản cũ này, việc cung cấp vũ khí cho Kiev gây chia rẽ trong xã hội. Chính quyền tiền nhiệm không muốn can dự vào cuộc xung đột tại Ukraine.

Trọng Thành

*****************************

Nga bắt giam cựu đại tá an ninh từng được điện Kremlin hậu thuẫn

Trọng Thành, RFI, 22/07/2023

Thêm một vụ việc cho thấy xung đột nội bộ chính quyền Nga thêm trầm trọng. Igor Girkin, cựu "bộ trưởng quốc phòng" nước Cộng hòa tự phong Donetsk ở miền đông Ukraine, được điện Kremlin hậu thuẫn, hôm qua 21/07/2023 đã bị tư pháp Nga bắt giam tại nhà riêng ở Moskva.

crimea2

Igor Girkin, còn được gọi là Igor Strelkov, cựu đại tá an ninh Nga, 52 tuổi, nổi tiếng với quan điểm dân tộc cực đoan, bị cáo buộc phạm tội kích động các hành vi cực đoan, ngồi sau bức tường kính ở khu vực dành cho bị cáo, trước phiên tòa ở Moskva, Nga, ngày 21/07/2023. Reuters – Ulia Morozova

Theo AFP, viên cựu đại tá an ninh Nga, 52 tuổi, nổi tiếng với quan điểm dân tộc chủ nghĩa cực đoan, hôm thứ Ba 18/07, trong một thông điệp cuối cùng trên mạng Telegram, đã lên án "một kẻ tồi tệ" lãnh đạo nước Nga từ 23 năm nay, và hy vọng đất nước "sẽ không phải chịu đựng thêm 6 năm dưới quyền của phần tử hèn nhát này". Hành động lên án gần như trực tiếp nhắm vào tổng thống Nga.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại Washington, trong bản tin về Ukraine hôm qua, nhận định: "Vụ bắt giữ cựu sĩ quan an ninh Nga Igor Girkin có thể là một biểu hiện rõ ràng cho những thay đổi trong cán cân quyền lực giữa các phe phái ở điện Kremlin".

Thông tín viên Jean-Didier Revoin từ Moskva cho biết cụ thể : 

"Tháng 04 năm ngoái, Igor Girkin đã bị điều tra vì cáo buộc "làm mất uy tín của quân đội Nga".Từ hơn một năm nay, viên cựu đại tá an ninh Nga này đã chỉ trích rất dữ dội các chiến dịch quân sự ở Ukraine, và không bỏ lỡ cơ hội để chỉ ra sự kém cỏi của bộ Tổng Tham Mưu hoặc bộ trưởng quốc phòng Nga, hoặc thậm chí là những sai lầm chiến thuật của họ.

Các chỉ trích của Girkin đã từng được dung thứ, nhưng rõ ràng là giờ đây điều này không còn được phép. Người đàn ông có biệt danh là Strelkov, tức "xạ thủ" trong tiếng Nga, bị buộc tội theo chủ nghĩa cực đoan, sau khi một cựu thành viên của công ty lính đánh thuê Wagner đệ đơn kiện chống lại đương sự. Hiện tại, chi tiết về vụ này chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, vụ bắt giữ này đã đặt ra một số câu hỏi về tình hình nước Nga, đặc biệt là về mối liên hệ có thể có giữa nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan này và công ty lính đánh thuê Wagner,và thực chất của mối quan hệ này.

Như vậy là nhà cầm quyền Nga rút cục đã thổi còi chấm dứt trận đấu đối với "Strelkov".Xin nhắc lại là Igor Guirkin nằm trong số những người bị (một tòa án Hà Lan) kết án tù chung thân vắng mặt, vì vụ chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị tên lửa bắn rơi trên bầu trời Ukraine hồi năm 2014, khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng".

Vẫn theo Viện ISW, vụ bắt giữ nhân vật biệt danh "xạ thủ" này có thể là hệ quả của việc phe thân tổng thống Nga, đứng đầu là phó chánh văn phòng thứ nhất của phủ tổng thống Nga, ông Serge Kiriyenko, đang giành lại quyền kiểm soát không gian thông tin trong nước, sau vụ "binh biến" bất thành của ông chủ công ty Wagner, Prigozhin. Cựu sĩ quan an ninh Girkin có khả năng đã nhận được hậu thuẫn của một thế lực trong bộ máy an ninh Nga ("siloviki"), sử dụng blogger này như một kênh tiết lộ thông tin nội bộ với các mạng xã hội do giới dân tộc chủ nghĩa cực đoan Nga điều hành.

Đương kim phó chánh văn phòng Serge Kiriyenko, nguyên thủ tướng Nga (từ tháng 03 đến tháng 08/1998), được coi là người đã bổ nhiệm ông Putin đứng đầu cơ quan an ninh Nga FSB tháng 07/1998. Theo France 24, Serge Kiriyenko là người đưa ra chính sách tổ chức "trưng cầu dân ý" nhằm sát nhập 4 tỉnh miền đông và miền nam của Ukraine hồi mùa thu 2022.

Trọng Thành 

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trọng Thành
Read 202 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)