Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

26/09/2019

Tội phạm Trung Quốc ở Đà Nẵng, sư hổ mang gạ tình, kỷ luật quan chức giao thông

Tổng hợp

Tội phạm người nước ngoài tại Đà Nẵng : Cần bản án nghiêm khắc (RFA, 26/09/2019)

Khách Trung Quốc tăng đều

Tuyến đường biển Hoàng Sa-Võ Nguyên Giáp-Trường Sa nằm ở địa bàn 02 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (Thành phố Đà Nẵng) tập trung khá nhiều khách sạn, nhà nghỉ, resort, hàng quán ăn uống…và cũng nơi được cho là "điểm tập kết" của đa số du khách quốc nội lẫn quốc tế khi đến Đà Nẵng du lịch, trong đó có khách Trung Quốc.

toipham1

34 người Trung Quốc đã thuê khách sạn Chula ở Đà Nẵng để hoạt động thao túng thị trường chứng khoán -Courtesy of Phụ nữ Pháp luật

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, 7 tháng đầu năm 2019 tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng ước đạt hơn 5 triệu lượt, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt tăng 11,2%.

Cũng theo nguồn của Sở du lịch Đà Nẵng, dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng là Hàn Quốc, ước đạt hơn 1 triệu lượt tăng 14% so với cùng kỳ 2018, chiếm 57% ; du khách Trung Quốc gần 500 ngàn lượt, tăng 18%, và tiếp đến là du khách Thái Lan, Nhật Bản…

Khách quốc tế đến Đà Nẵng vào hầu hết các tháng trong năm nhưng cao điểm là từ tháng 7 đến tháng 9.

Chú T tài xế taxi lâu năm ngụ tại Đà Nẵng, người thường xuyên chở khách du lịch cho biết :

"Cỡ tháng Bảy dương lịch là đông nhất gồm khách nội địa nó đi vì học sinh nó nghỉ hè nên ba mẹ họ dẫn con họ đi du lịch cho nên thời điểm đó là cao điểm nhất"

"Khách quốc tế thì bình thường tháng nào cũng có hết"

"Khu vực mình chủ yếu là khách Hàn Quốc và Trung Quốc là nhiều. Trung Quốc đang mới tràn vào đây thôi chứ trước đây không có".

toipham2

Đà Nẵng khách du lịch tăng đều Photo : RFA

Chị Thanh kinh doanh dịch vụ du lịch tại bãi biển Mỹ Khê qua trao đổi với chúng tôi cũng cho rằng du khách Trung Quốc chủ yếu đến Đà Nẵng nhiều vào dịp hè hoặc dịp Tết.

"Cỡ dịp lễ 30 tháng Tư trở lên là khách nó đông đến cuối tháng Bảy và nữa đầu tháng Tám".

"Trung Quốc với Hàn Quốc chị không để ý nhưng mà khách Trung Quốc thì nhiều".

Anh Vũ, cũng một tài xế taxi như ông T chia sẻ thêm :

"Khách du lịch quốc tế thông thường nó đi quanh năm. Có nghĩa là một chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay quốc tế, một ngày xuống một lượng khách đến du lịch Đà Nẵng có thể trên một ngàn khách. Nó du lịch Đà Nẵng quanh năm riêng về khách quốc tế ấy".

"Khách Hàn Quốc qua Đà Nẵng là nhiều".

"Còn khách Trung Quốc nó chỉ đa phần thôi chứ không nhiều bằng Hàn Quốc"

Lợi dụng du lịch để phạm tội

Nhiều năm qua, du lịch đã đóng góp rất nhiều cho việc phát triển kinh tế ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, đi cùng với đó là tội phạm người nước ngoài hoạt động "trá hình" tại Đà Nẵng cũng gia tăng ở mức độ nghiêm trọng khiến cho tình hình anh ninh-trật tự tại địa phương đầy bất ổn. Nổi cộm trong thời gian gần đây là nhóm-đối tượng người Trung Quốc lợi dụng Visa du lịch đến Đà Nẵng tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam hết sức trắng trợn, gây bức xúc dư luận. Một số vụ nổi cộm được báo đài Việt Nam nhắc đến như vụ bắt giữ 35 người Trung Quốc sử dụng Internet tại Việt Nam để lừa đảo, tổ chức đánh bạc ; nhóm 10 người Trung Quốc thuê một khách sạn ở Q.Thanh Khê để tổ chức đánh bạc có thưởng thông qua mạng Internet và 34 người Trung Quốc thuê khách sạn Chula để thao túng thị trường chứng khoán và mới nhất vào ngày 17/9/2019, Công an Thành phố Đà Nẵng đã bắt 5 đối tượng người Trung Quốc và một người Việt Nam thuê các cô gái Việt Nam để tổ chức quay phim sex…

Trước những thông tin về người Trung Quốc bị bắt vì vi phạm luật pháp VN, ông T, tài xế taxi cho rằng như bản thân ông, đưa đón du khách thường xuyên nhưng làm sao phân biệt được ai tốt, ai xấu. Đến khi đọc báo, đài loan tin về họ thì mới biết. Do đó, ông mong là các cơ quan có thẩm quyền nên siết kiểm soát khâu nhập cảnh để hạn chế tình trạng mượn danh du lịch sang Việt Nam phạm pháp.

Ông cũng cho biết bản thân rất bức xúc trước các hoạt động phạm pháp của các du khách Trung Quốc tại Đà Nẵng.

"Bức xúc chứ. Cái nớ là rõ ràng đó chứ. Trước đây nó đánh mình trong kia là dân mình thấy Trung Quốc là không ưa rồi".

Đồng cảm với ông T, anh Vũ (người dân địa phương) nói thêm :

"Thông tin này thì cũng nghe nói ở Đà Nẵng bắt một số vụ liên quan đến Trung Quốc ở gần bên Casino ấy. Khách Trung Quốc họ tập trung nhiều bên ấy".

"Nhiều lúc tôi là người ở Đà Nẵng cũng bức xúc tại vì nó qua đây không đem lại lợi nhuận nhiều cho ngành du lịch mà nó qua đây còn lợi dụng du lịch để làm những điều gây ra tệ nạn xã hội, làm mất đi thẩm mỹ của Đà Nẵng và ngành du lịch của Đà Nẵng".

Tuy vậy, cũng có nhiều người dân Đà Nẵng khi trao đổi với chúng tôi đã chia sẻ là họ không quan tâm hoặc không biết đến những thông tin du khách Trung Quốc hoạt động "trá hình", vi phạm pháp luật Việt Nam tại Đà Nẵng.

"Không biết" - Công nhân làm cây xanh nói.

"Chịu. Mình cũng không biết chuyện đó được"

"Ồ. Mình chẳng biết, chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó" - lời của anh tài xế taxi Tiên Sa.

Giải quyết hậu quả ?

Ngày 23/9, Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, bị can và tạm giam 4 tháng đối với nhóm người Trung Quốc thực hiện hành vi quay clip sex với người dưới 16 tuổi

Anh Vũ, ông T và nhiều người dân Đà Nẵng cho rằng cách xử lý của Cơ quan Công an đối với các nhóm người Trung Quốc có hành vi vi phạm pháp luật tại Việt Nam thời gian qua là quá nhẹ, không đủ sức răn đe.

"Không. Nhẹ quá ! Phải làm nữa, nặng cho nó kinh, nặng nó mới sợ. Qua mình phải tuân thủ pháp luật, không phải coi thường, coi thường là dần dần nó lấn dần" - lời của ông T.

Anh Vũ gửi lời mong muốn đến các cấp chính quyền :

"Mong chính quyền tiếp cận và rà soát kỹ hơn về những vấn đề của người Trung Quốc qua đây lạm dụng ngành du lịch để buôn bán này nọ, những thứ tệ nạn xã hội gây ra tại Đà Nẵng". 

Chúng tôi liên lạc Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng ông Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng bằng phương tiện điện thoại và hộp thư điện tử email để hỏi thêm một số thông tin liên quan nhưng cả hai đều từ chối trả lời qua điện thoại và cũng như không hồi âm thư điện tử.

Tuy nhiện, ngày 24/9, ông Huỳnh Đức Thơ Chủ tịch UBND Đà Nẵng trả lời với truyền thông trong nước liên quan đến các vụ án người Trung Quốc vi phạm pháp luật bị bắt tại Đà Nẵng, cho rằng các ngành chức năng Đà Nẵng cần hết sức chú trọng tội phạm người nước ngoài. Riêng vụ nhóm tội phạm Trung Quốc dụ trẻ em đóng phim người lớn, Đà Nẵng sẽ chọn đây là vụ án điểm để đưa ra xét xử lưu động với bản án nghiêm khắc nhất nhằm đảm bảo tính răn đe đối với tội phạm người nước ngoài vào Đà Nẵng.

Theo nguồn tin của Công an Đà Nẵng, từ cuối 2018 đến nay, Công an Thành phố Đà Nẵng cùng các địa phương đã ngăn chặn hơn 500 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng, trong đó có 35 đối tượng truy nã, 20 người có tiền án tiền sự.

********************

Sư trụ trì chùa Nga Hoàng bị kỷ luật sau cáo buộc "gạ tình" nữ nhà báo (RFA, 26/09/2019)

Sư trụ trì chùa Nga Hoàng, Thích Thanh Toàn, vừa bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc quyết định kỷ luật bằng hình thức viết kiểm điểm, sám hối Đại Tăng, và bị đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng 3 tháng.

toipham3

Chùa Nga Hoàng và sư trụ trì Thích Thanh Toàn -Courtesy of soha, RFA edit

Truyền thông trong nước loan tin này, theo kết luận tại cuộc họp của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh phúc vào chiều ngày 25/9 vừa qua.

Sư Thích Thanh Toàn đã không có mặt tại buổi họp dù Ban Trị sự đã gửi giấy mời và cố gắng liên lạc qua điện thoại nhưng không được.

Kết luận kỷ luật sư Thích Thanh Toàn được đưa ra sau khi báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua đăng loạt bài điều tra về hoạt động của tập đoàn Sun Group và của chùa Nga Hoàng, chùa Địa Ngục nơi nhà sư Thích Thanh Toàn trụ trì. Loạt bài điều tra tố cáo nhà sư Thích Thanh Toàn đã có những hành động dâm ô đối với nữ nhà báo - người đóng giả là dân đến chùa gặp sư, liên kết với Sun Group lấy đất rừng, làm chùa.

Tại cuộc họp, Thượng tọa Thích Thanh Phương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo, nơi có hai chùa Nga Hoàng và Địa Ngục, báo cáo sự việc do báo Phụ Nữ đăng, đồng thời cho biết sư Toàn đã nhiều lần vi phạm các Nội quy Ban Tăng sự và quy định về trật tự xây dựng, quy định bảo vệ rừng.

Ban Trị sự cũng cho biết sư Thích Thanh Toàn đã bị kỷ luật cảnh cáo trước đó, và thường ít sinh hoạt ban Trị sự tại địa phương, có biểu hiện thực hiện tà đạo không đúng với đường lối tu hành của đạo Phật.

Trong kết luận được đưa ra, sư Thích Thanh Toàn sẽ bị đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng 3 tháng, và không được tiến hành xây dựng các công trình cũng như thực hiện các hoạt động tín ngưỡng ở chùa Địa Ngục vì chùa này chưa được xác định là cơ sở thờ tự Phật giáo.

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải đối mặt với những cáo buộc được phát giác từ báo chí, liên quan đến các hoạt động sai trái của các vị sư thuộc giáo hội.

Vào tháng 3 vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phải kỷ luật và bắt sám hối Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh. Sư Thích Trúc Thái Minh cũng bị báo chí điều tra phát giác đã thực hiện những nghi lễ thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ sai Phật pháp, thu tiền bất chính.

******************

Sư Thích Thanh Toàn bị đình chỉ sau bài báo tố 'gạ tình' (BBC, 26/09/2019)

Giáo hội Phật giáo đình chỉ chức vụ của sư trụ trì một ngôi chùa ở Tam Đảo sau khi 'bị tố cáo gạ tình'.

toipham4

Sư Toàn được yêu cầu kiểm điểm toàn bộ quá trình tu tập, sinh hoạt tại chùa Nga Hoàng.

Tin cho hay Ban trị sư Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại địa bàn ngôi chùa Nga Hoàng tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc cùng "các cơ quan chức năng" vào hôm 25/09 đã tổ chức họp để "xác minh và xử lý" về nội dung một bài báo liên quan tới sư thầy Thích Thanh Toàn.

"Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo đã gửi giấy mời họp đến sư thầy Thích Thanh Toàn và cố gắng liên lạc qua điện thoại nhưng đều không được", cổng thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa tin.

Bài của báo Phụ Nữ đăng hôm 23/09 lấy tựa "Sun Group, Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo" cáo buộc đại đức Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Nga Hoàng "gạ tình" và có hành vi "đồi bại" với chính tác giả bài viết.

Thượng tọa Thích Thanh Phương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo, được dẫn lời nói rằng Sư Toàn đã từng bị kỷ luật cảnh cáo vì "nhiều lần vi phạm các Nội quy Ban Tăng sự và quy định về trật tự xây dựng, quy định bảo vệ rừng".

"Những năm gần đây, Sư thầy Thích Thanh Toàn thường ít sinh hoạt tại Ban Trị sự địa phương. Có biểu hiện thực hành tà đạo không đúng với đường lối tu hành Đạo Phật".

"Đại diện chính quyền địa phương nơi có chùa Nga Hoàng cũng nhận xét những biểu hiện không bình thường của sư thầy Thích Thanh Toàn", bài của trang tin Phật giáo viết.

Cuộc họp được mô tả là đi đến kết luận kỷ luật bằng hình thức đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng của Sư Toàn trong vòng ba tháng và ông phải viết kiểm điểm về sự việc bài báo nêu, kiểm điểm toàn bộ quá trình tu tập tại chùa Nga Hoàng và "sám hối Đại Tăng".

Khu vực gọi là chùa "Địa Ngục" được nêu trong bài báo được nói là chưa phải là cơ sở thờ tự Phật giáo và Sư Toàn được yêu cầu "không được tiến hành bất kỳ hoạt động tín ngưỡng tâm linh, xây dựng công trình gì tại đây".

****************

4 Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông và vận tải bị kỷ luật (RFA, 25/09/2019)

Truyền thông trong nước loan tin này cùng ngày.

Theo các Quyết định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo đối với 3 Thứ trưởng Bộ Giao thông và vận tải gồm : ông Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và Nguyễn Văn Công, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

toipham5

Ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông và vận tải bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng giai đoạn 2011-2015 và 2016-2017 - Courtesy of Zing.vn

Riêng nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông và vận tải Nguyễn Hồng Trường bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông và vận tải giai đoạn 2011-2015 và 2016-2017 do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, theo kết luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 35, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông và vận tải đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông và vận tải.

Các Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng gồm : ông Nguyễn Hồng Trường, ông Nguyễn Văn Công, ông Nguyễn Ngọc Đông và ông Nguyễn Nhật cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Cũng trong ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017, 2018 của tỉnh Hòa Bình.

******************

Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình bị kỷ luật liên quan vụ nâng điểm thi Trung học phổ thông (BBC, 25/09/2018)

Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình vừa bị kỷ luật do những vi phạm, khuyết điểm liên quan đến vụ sửa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017 và 2018. Truyền thông trong nước loan tin này hôm 25/9.

toipham6

Ông Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hòa Bình - Courtesy of Vietnamfinance.vn

Theo truyền thông trong nước, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021, do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, 2018 ở tỉnh này.

Theo kết quả chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và đào tạo công bố vào tháng 3/2019, 63 người năm 2018 và một người năm 2017 có điểm chấm thẩm định giảm so với điểm công bố. Trong số này, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm đã bị thay đổi từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi.

Vào ngày 2/8 vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Cửu bằng hình thức cảnh cáo do không hoàn thành nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo thi năm 2017 – 2018.

Cũng trong tháng 8, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để điều tra những sai phạm tại Hội đồng thi Trung học phổ thông 2018 ở tỉnh này. Tính đến nay, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 cán bộ, giáo viên của tỉnh Hòa Bình.

Quay lại trang chủ
Read 453 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)