Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

15/01/2020

Điều thêm công an đến Đồng Nai, cờ bạc lậu, lao động chui Trung Quốc

RFA tiếng Việt

Bộ Công an điều 400 cảnh sát cơ động đến Đồng Nai (RFA, 14/01/2020)

Bộ Công an ngày 13/1 đã điều động 400 cảnh sát cơ động về tỉnh Đồng Nai. Lý do được cho biết nhằm tăng cường hỗ trợ tấn công trấn áp tội phạm tại địa phương trong dịp Tết nguyên đán sắp tới, dự kiến đến hết tháng 2.

vn1

Một trong số các bạn trẻ tham gia biểu tình tại Đồng Nai được tự do hôm 10/4/2019. Edited from FB Nguyen Thuy Hanh

Tin từ truyền thông trong nước loan đi ngày 14/1cho biết, trong số 400 cảnh sát cơ động này, tỉnh sẽ bố trí 200 người thường trực chiến đấu tại đơn vị, xử lý các tình huống đột xuất và tuần tra vũ trang trong địa bàn tỉnh Đồng Nai. Một nửa còn lại được đưa về các đơn vị trực thuộc công an tỉnh và địa phương cấp huyện.

Trong buổi lễ nhận quân, Đại tá Nguyễn Mạnh Kim – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết hiện nay tỉnh Đồng Nai có nhiều vụ khiếu kiện tranh chấp đất đai, cộng với tình hình công nhân diễn biến phức tạp nên cần cương quyết xử lý các đối tượng có hành vi chống đối.

Đồng Nai được biết đến như một khu công nghiệp lớn ở miền Nam với rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc… ước tính có hơn hàng chục ngàn công nhân làm việc tại đây. Việc nợ lương và thưởng khi dịp Tết cận kề luôn là nguyên nhân dẫn đến các cuộc đình công.

Bên cạnh đó, vào năm 2014 và 2018 vừa qua, hàng chục ngàn công nhân ở Đồng Nai đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam ở Biển Đông, hay phản đối dự luật An ninh mạng và Đặc khu kinh tế. Hàng chục người đã bị bỏ tù chỉ vì biểu tình ôn hòa.

Ngoài ra, ngày càng nhiều người Trung Quốc đến Đồng Nai buôn bán, hoạt động bất hợp pháp. Mới đây, một loạt quan chức cao cấp Sở Công an tỉnh này bị kỷ luật vì tham nhũng hoặc cấu kết với tội phạm.

******************

Một đường dây cờ bạc hàng nghìn tỷ qua mạng vừa bị triệt phá (RFA, 14/01/2020)

Đường dây đánh bạc qua trang mạng Kxxx.com với hàng nghìn tài khoản đăng ký ở Việt Nam, có lượng tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng Việt Nam triệt phá vào rạng sáng ngày 8/1/20.

vn2

Hàng loạt chứng minh thư được các đối tượng tổ chức đánh bạc sử dụng mở tài khaorn ngân hàng ở Việt Nam. Courtesy : tienphong.vn

Truyền thông quốc nội dẫn nguồn từ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thuộc Bộ Công an ngày 14/1 cho biết thông tin vừa nêu.

Cơ quan này cho biết đã phối hợp với Cảnh sát hình sự tiến hành khám xét khẩn cấp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, và 3 tỉnh gồm Hải Dương, Đồng Nai và Bình Dương. Lực lượng chức năng sau đó đã thu giữ 132 thẻ ngân hàng các loại, 65 thiết bị vi tính và điện thoại di động, một lượng lớn tiền mặt cùng nhiều chứng minh thư nhân dân giả mạo.

Trang mạng đánh bạc Kxxx.com được xác định thuộc một tập đoàn giải trí có hệ thống cá cược trực tuyến hiện đại và quy mô lớn, đồng thời có văn phòng đại diện tại gần 50 quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, một số người nước ngoài đã cấu kết với nhiều người Việt Nam lập tài khỏan đại lý để quảng cáo, thu hút và lôi kéo khách hàng tham gia. Các đối tượng này được nói là có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức cũng như làm giả giấy chứng minh nhân dân hoặc thuê người để mở hàng trăm tài khoản ngân hàng ở Việt Nam cho việc chuyển và nhận tiền đánh bạc cho nhà cái nước ngoài.

Trong lần triệt phá vào rạng sáng ngày 8/1, Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã bắt giữ 10 người, trong đó có 5 đối tượng tổ chức đánh bạc và 5 đối tượng còn lại là người tham gia đánh bạc.

Trước đó hồi cuối/11 năm 2018, Tòa án tỉnh Phú Thọ đã xét xử một vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng và có hai cựu Trung tướng công an Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục phòng chống Tội phạm Công nghệ cao lần lượt bị tuyên 9 và 10 năm tù giam vì những liên can trong đường dây đánh bạc này.

*********************

Hàng chục lao động Trung Quốc làm việc trái phép ở thung lũng Tình Yêu (RFA, 14/01/2020)

Gần 30 lao động Trung Quốc bị phát hiện làm việc trái phép tại Khu du lịch Thung lũng Tình yêu, thành phố Đà Lạt do Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công làm chủ đầu tư.

vn3

Công trình cầu đáy kính 7D tại thung lũng Tình Yêu - Photo : bao moi

Theo tin truyền thông trong nước loan đi hôm 14/1/2020, số lao động này từ Trung Quốc đến Đà Lạt để thi công phần kính của công trình cầu đáy kính. Đây là công trình không có giấy phép với 2 mố neo 10x15 mét, chiều cao 10 mét ; 2 trụ đỡ có kích thước 8x8 mét, cao 20 mét. Ngoài ra, tại công trình này, chủ đầu tư còn lắp dựng khung sắt lắp ghép nhà chờ rộng 8 mét, dài 80 mét, cao 4 mét.

Tại thời điểm kiểm tra, số lao động này đã không còn ở địa phương.

Ngoài việc thuê nhân công nước ngoài làm việc không phép ; xây dựng cầu đáy kính không phép, cơ quan chức năng còn phát hiện chủ đầu tư đốn hạ trái phép 6 cây thông ba lá trong khu du lịch, thiệt hại 270m2 rừng phòng hộ. UBND phường 8, Thành phố Đà Lạt yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công xây dựng công trình này.

Tình trạng công nhân phổ thông Trung Quốc sang Việt Nam làm việc không được kiểm soát chặt chẽ gây quan ngại cho nhiều người. Đơn cử thực tế hàng ngàn lao động Trung Quốc làm việc tại dự án Bauxite Tây Nguyên, hàng nghìn lao động Trung Quốc ở Bình Dương… Bên cạnh đó là tình trạng du khách Trung Quốc theo ‘Tour 0 đồng’ tràn ngập Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang...

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt
Read 424 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)