Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

21/08/2020

Ma túy : biết sẽ lãnh án tử hình nếu bị bắt nhưng không ai sợ

RFA tồng hợp

7 án tử hình, 3 án chung thân dành cho các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy

RFA, 21/08/2020

Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên vào ngày 21/8 vừa tuyên án đối với 10 người trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép hơn 150 bánh heroin, trong đó có 7 án tử hình và 3 án chung thân.

matuy1

Các bị cáo tại phiên tòa. RFA Edited

Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin dẫn thông tin của tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết như vừa nêu. Theo đó 7 án tử hình dành cho Mua A Lềnh (1987), Mua A Lòng (2000), Hờ A Vạ (1989), Hồ a Cầu (1993), Hạng A Dế (1980), Hạng A Giàng (1986), Sùng A Tủa (1987). Các đối tượng : Mua A Chứ (1998), Thào A Cư (1986), Giàng A Thái (1994) nhận mức án tù chung thân.

Theo cáo trạng, hồi tháng 5/2019 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Điện Biên phát hiện Mua A Lềnh đang trao đổi mua bán hơn 655 gam heroin. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Mua A Lềnh đã tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy cùng với các bị can trên với tổng số 150 bánh heroin

Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên khẳng định các bị cáo đều là những người thực hành, hành vi phạm tội của các bị cáo được cho là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách quản lý nhà nước về chất ma túy và làm ảnh hưởng đế an toàn xã hội. Các bị cáo là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự, do đó tòa án nhân dân tuyên phạt 7 án tử hình và 3 án chung thân đối với các bị cáo này.

Ngoài phạt tù, 10 bị cáo buộc phải nội lại số tiền gần 400 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy toàn bộ hơn 150 bánh heroin trong vụ án. Đồng thời, theo điều 47 Bộ luật hình sư, toàn bộ bị cáo được miến án phí sơ thẩm, có quyền kháng cáo lên tòa án tối cao tại Hà Nội trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Trong vòng 7 ngày kể từ khi tòa tuyên án, 7 đối tượng bị tuyên án tử hình được gửi đơn xin ân giảm đến Chủ tịch nước.

**********************

Xét xử vụ án mua bán hơn 150 bánh heroin ở Điện Biên

RFA, 20/08/2020

Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên hôm 20/8 đưa 11 bị cáo ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc mua bán và vận chuyển trái phép 152 bánh heroin.

matuy2

Những bao đựng heroin do Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) công bố ngày 3/9/2019 - AFP Photo/NCA

Theo truyền thông Nhà nước Việt Nam, ngày 25/5/2019 Công an tỉnh Điện Biên, huyện Mường Nhé và Mường Chà cũng như Cục Hải quan Điện Biên bắt quả tang bị cáo Mua A Lềnh trong lúc trao đổi mua bán 2 bánh heroin.

Qua quá trình điều tra phát hiện hành vi vận chuyển trái phép 150 bánh heroin của thêm 10 bị cáo. Tất cả thường trú tại huyện Mường Nhé và Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên truy tố các bị cáo với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy và tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phiên xử kéo dài sang ngày 21/8.

Việt Nam là một trong những quốc gia có những qui định nghiêm khắc nhất thế giời về việc buôn lậu ma túy. Cá nhân nào bị phát hiện sở hữu 100 gram heroin có thể bị tù từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình.

********************

Người thứ 3 "tự tử" trong trại tạm giam công an tỉnh Bắc Kạn kể từ đầu tháng 8

RFA, 19/08/2020

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa cho biết, thêm một trường hợp "treo cổ tự tử" trong trại tạm giam của tỉnh, nâng số người "tự tử" ở cơ quan này lên con số 3 người kể từ đầu tháng 8.

matuy3

Ông Già Bá Mài bị công an bắt giữ - Báo Công Luận

Theo mạng báo Công Luận, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 18/8/2020, cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện anh Già Bá Mài (28 tuổi, trú Nghệ An) đã tự kết liễu mạng sống tại buồng giam số 8, nhà B trong khi chờ ngày ra tòa.

Cơ quan chức năng cho biết, người này đã xé vỏ chăn sử dụng trong buồng giam buộc vào thanh đỡ tấm che ô thoáng cửa buồng giam, đầu dây còn lại tạo thành thòng lọng và đưa vào đầu tự tử.

Anh Mài là bị can trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Kạn bắt quả tang vào ngày 19/12/2019.

Theo kế hoạch, ngày 26/8 tới đây, người này sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Hôm 1/8, cũng ngay tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn xảy ra vụ việc 2 ông Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân treo cổ tự tử chết sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh nói sẽ điều tra làm rõ vụ này tuy nhiên cho đến nay chưa có thông tin gì thêm.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tồng hợp
Read 553 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)