Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

27/08/2021

Số tử vong vì Covid-19 tại Việt Nam vượt 10 ngàn

RFA tiếng Việt

Bộ Y tế Việt Nam vào tối 27/8 công bố số tử vong vì Covid-19 tại Việt Nam tính đến lúc này là 10.053 người ; trong ba đợt dịch trước từ đầu năm 2020 đến 25/3 năm nay Bộ Y tế Việt Nam báo cáo chỉ có 35 người chết vì Covid-19.

tuvong1

Xét nghiệm Covid-19 ở Hà Nội hôm 11/8/2021 - AFP

Ngoài ra, thống kê của Bộ Y tế Việt Nam tính đến tối ngày 27/8 cho thấy trên cả nước có 410.366 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Từ ngày 27/4 đến nay, tức đợt dịch thứ tư, số này là 406.233 ca.

Tỉnh Bình Dương vào ngày 27/8 thông báo phải điều chỉnh chiến lược trước tình hình dịch Covid-19 lây lan nhanh.

Tin từ truyền thông Nhà nước Việt Nam loan đi trong cùng ngày dẫn quyết định của Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho thực hiện biện pháp vừa xét nghiệm vừa tiêm vắc-xin ngay cho người dân. Mục đích được nói nhằm tiết kiệm thời gian và tránh nguy cơ lây lan vi-rút Corona.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, Ts. Nguyễn Hồng Chương, đưa ra dự báo trong hai tuần tới, số ca nhiễm Covid-19 tại tỉnh này có thể vượt mức 100.000 đến 150.000 ca. Biện pháp được đưa ra là phải chủ động, triển khai các biện pháp nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19 và điều trị cho họ. Các bệnh nhân thuộc năm diện cần phải điều trị bắt buộc gồm người bị béo phì ; người trên 65 tuổi ; người có bệnh nền, phụ nữ mang thai ; và những người bệnh nhiễm Covid-19 sốt, ho, khó thở

Mạng South China Morning Post vào ngày 27/8 nêu rõ Việt Nam đang phải nỗ lực giữ cho Bình Dương được vận hành vì đây là nơi có tổng lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đứng thứ hai cả nước, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh.

Tại khu vực miền Trung, hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định vào ngày 27/8 cũng ra thông báo truy vết khẩn cấp sau khi phát hiện những trường hợp nhiễm Covid-19 tại công ty trong khu công nghiệp đóng ở địa phương.

Sở Y tế Tỉnh Quảng Ngãi thông báo phát hiện bảy ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến nhóm nhiễm Covid-19 tại Công ty Hoya Lens Việt Nam với hơn 1.200 công nhân đóng tại Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Sở Y tế tỉnh Bình Định vào chiều ngày 27/8 phát đi thông báo khẩn yêu cầu công nhân có mặt tại Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam từ ngày 13 đến 27/8 phải khai báo y tế. Thông báo khẩn được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện một số ca dương tính với SARS-CoV-2. Công ty này có chừng 2.500 công nhân làm việc và đóng tại địa bàn xã Cát Trinh, huyện Phù Cát.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt
Read 422 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)