Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

11/09/2024

Các tập đoàn điện gió nước ngoài lần lượt rút khỏi Việt Nam

BBC tiếng Việt

Công ty năng lượng tái tạo hàng đầu Enel sẽ rút khỏi Việt Nam

BBC, 11/09/2224

Công ty năng lượng hàng đầu của Ý là Ene chuẩn bị rút khỏi thị trường Việt Nam. Như vậy, công ty này có thể sẽ hủy bỏ các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam - nơi đang vật lộn để thực hiện mục tiêu trung hòa carbon của mình.

taitao1

Một dự án điện gió của công ty Enel ở Ý

Công ty Enel vào năm 2022 từng cho biết họ muốn đầu tư vào các nhà máy năng lượng tái tạo tại Việt Nam, với mục tiêu lắp đặt tổng 6GW công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030.

Tuy nhiên, lúc bấy giờ Enel không nói cụ thể sẽ đầu tư vào dạng năng lượng nào mà chỉ nói rằng Việt Nam có tiềm năng năng lượng gió và mặt trời.

Hai nguồn tin nói với Reuters rằng động thái rút lui là một phần của kế hoạch tái cơ cấu hoạt động kinh doanh toàn cầu của công ty Enel.

Hiện chưa rõ Enel có công bố việc rút lui này hay không và nếu công bố thì khi nào.

Công ty dự tính công bố kế hoạch chiến lược thường niên của mình vào tháng 11.

Công ty do nhà nước kiểm soát Enel là một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới trong ngành năng lượng tái tạo, nhưng kể từ khi Giám đốc điều hành Flavio Cattaneo nắm quyền lãnh đạo vào năm ngoái, công ty đã chuyển trọng tâm sang đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng lưới điện và cam kết sẽ dành các khoản đầu tư chính cho các dự án trong nước và giảm đầu tư ra nước ngoài.

Quyết định của Enel được đánh giá là sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành năng lượng Việt Nam, vốn dựa chủ yếu vào đầu tư nước ngoài cho các dự án năng lượng tái tạo và khí đốt, nhằm giảm sự phụ thuộc vào than.

Tháng trước, tập đoàn năng lượng hàng đầu Na Uy, Equinor, đã hủy các kế hoạch đầu tư vào ngành năng lượng gió ngoài khơi với Việt Nam.

Năm ngoái, cũng vào thời điểm này, công ty năng lượng của Đan Mạch, Orsted, đã thông báo sẽ dừng các dự án đầu tư vào ngành năng lượng gió ngoài khơi với Việt Nam.

Enel Green Power, công ty con của Enel, chuyên về năng lượng tái tạo, quản lý hơn 1.300 dự án và có khoảng 6GW công suất năng lượng tái tạo được lắp đặt trên toàn cầu, theo thông tin từ website của công ty.

Trong tổng công suất 6GW năng lượng tái tạo mà công ty Enel dự định lắp đặt tại Việt Nam, ước tính các dự án công suất 1GW "đã ở vào giai đoạn phát triển" vào giữa năm 2022, với nhà máy điện đầu tiên (chưa xác định) được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, theo webiste của công ty này.

Lời hứa năng lượng tái tạo

Tổng công suất năng lượng tái tạo được lắp đặt tại Việt Nam hiện thời vào khoảng 80GW.

Chính phủ Việt Nam có kế hoạch tăng gấp đôi công suất này vào năm 2030, với điện gió chiếm khoảng gần 20% so với tỷ trọng rất thấp vào năm 2020.

Việt Nam, đất nước dựa chủ yếu vào xuất khẩu, nơi nhiều tập đoàn sản xuất đa quốc gia đặt nhà máy, đã tăng cường nỗ lực trong ngành năng lượng tái tạo trong những năm gần đây, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang gặp khó khăn trong việc tích hợp nguồn điện tái tạo từ các dự án năng lượng gió đất liền và năng lượng mặt trời vào lưới điện quốc gia.

Gần đây, tiến độ này đã bị cản trở bởi các rào cản về quy định, bao gồm việc thiếu các quy định để phát triển điện gió ngoài khơi, các cuộc đàm phán kéo dài về mức giá mà nhà nước sẽ trả cho các nhà sản xuất điện.

"Tôi cho rằng các công ty đang trở nên mệt mỏi với việc đồng vốn bị bó chặt trong một thị trường đang đóng băng", một giám đốc điều hành trong ngành công nghiệp năng lượng có trụ sở tại Việt Nam nói với Reuters.

Để giải quyết các nhu cầu ngày càng tăng và tránh thiếu điện - tình trạng vốn khiến các nhà đầu tư lo ngại vào năm ngoái - Việt Nam đang tăng cường tiêu thụ than.

Nguồn : BBC, 11/09/2024

*************************

Vì sao các tập đoàn nước ngoài rút khỏi dự án điện gió ngoài khơi Việt Nam ?

BBC, 07/09/2024

Ít nhất đã có hai tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới tuyên bố rút khỏi các dự án năng lượng gió ngoài khơi với Việt Nam.

diengio1

Điện gió tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Linh Pham/Bloomberg

Mới đây nhất, Equinor, một gã khổng lồ trong ngành năng lượng Na Uy, đã tuyên bố rút lui và đóng cửa văn phòng tại Hà Nội.

Việc Equinor rút khỏi Việt Nam là một diễn biến xấu sau khi công ty Orsted của Đan Mạch, vào đúng thời điểm này năm ngoái, thông báo ngừng các dự án đầu tư vào các trang trại điện gió ngoài khơi ở Việt Nam.

Các cuộc rút lui này sẽ có tác động tiêu cực đến tham vọng chuyển đổi sang năng lượng sạch của Việt Nam, theo giới quan sát.

Việt Nam thời gian qua đã thu hút sự quan tâm của quốc tế tới dự án năng lượng tái tạo, do có nguồn gió mạnh ở các vùng nước nông gần các khu vực đông dân ven biển, theo Ngân hàng Thế giới.

Quy hoạch phát triển điện quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (Quy hoạch điện 8 , PDP8), được phê duyệt năm ngoái, đặt mục tiêu đạt 6GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030.

Nhưng sự chậm trễ trong cải cách luật pháp đã đẩy các nhà đầu tư đến quyết định phải xem xét lại kế hoạch của mình.

Cuộc rút lui của hai ông lớn

Đây là lần đầu tiên Equinor đóng cửa một văn phòng quốc tế chuyên về phát triển điện gió ngoài khơi.

Tập đoàn này trước đó đã rút lui khỏi các dự án dầu khí tại hàng loạt nước khác trong vài năm qua để tập trung vào năng lượng tái tạo và hệ thống carbon thấp.

Equinor quyết định rời Việt Nam sau một đợt rà soát thường xuyên danh mục tài sản và các dự án năng lượng tái tạo mà công ty đang nắm giữ.

"Ngành điện gió ngoài khơi đang đối mặt với những khó khăn đáng kể và chúng tôi cần phải có cách tiếp cận thận trọng", ông Magnus Frantzen Eidsvold, người phát ngôn của tập đoàn Equinor, nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.

Equinor mở văn phòng đại diện tại Hà Nội vào tháng 5/2022.

Khi đó, tập đoàn này mô tả Việt Nam với 100 triệu dân là nơi "có tiềm năng lớn để trở thành một thị trường phát triển đối với điện gió ngoài khơi", theo website của Equinor.

Tháng 9/2023, Equinor đã bổ nhiệm ông Jacques-Etienne Michel làm giám đốc quốc gia tại Việt Nam.

Ông Ingunn Svegården, phó chủ tịch cấp cao phụ trách năng lượng tái tạo Châu Á - Thái Bình Dương tại Equinor, phát biểu vào thời điểm đó rằng việc Việt Nam cho thông qua PDP8 chính là "lời kêu gọi hành động cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo mà Việt Nam đang thực sự nghiêm túc phát triển".

Equinor đã ký kết biên bản ghi nhớ với Petro Việt Nam và theo đuổi các cơ hội hợp tác với PTSC, một công ty con của PVN.

Hồi 6/2023, công ty năng lượng tái tạo Ørsted của Đan Mạch tuyên bố tạm dừng các hoạt động phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, với lý do không chắc chắn về khuôn khổ chính sách và lộ trình tiếp cận thị trường của Việt Nam.

Ørsted bắt đầu nhắm vào thị trường điện gió ngoài khơi Việt Nam từ năm 2021.

Ông Per Mejnert Kristensen, Giám đốc điều hành của Ørsted, tiết lộ thông tin này trong khi xem xét chiến lược của công ty tại Châu Á-Thái Bình Dương.

Dù nhận định Việt Nam vẫn là "một thị trường quan trọng", ông Kristensen nói rằng "Ørsted sẽ đấu thầu có chọn lọc và bỏ qua các cơ hội không có đủ giá trị".

Một giám đốc điều hành khác của Ørsted, ông Mads Nipper, thì giải thích lý lo rút lui như sau :

"So với các cơ hội khác mà chúng tôi có, chúng tôi không tin rằng Việt Nam là một thị trường đủ hấp dẫn. Việt Nam vẫn là một thị trường rất quan trọng, nhưng về phát triển thị trường, chúng tôi đang rút lui để ưu tiên các khu vực khác có tiềm năng tạo ra giá trị cao hơn".

Ørsted và Tập đoàn T&T của Việt Nam, hồi tháng 8/2022, đã đề xuất hai dự án điện gió công suất 5 GW ngoài khơi tỉnh Ninh Thuận từ năm 2029 đến 2037.

Sebastian Hald Buhl, giám đốc quốc gia của Ørsted tại Việt Nam, nói rằng công ty dự kiến ​​sẽ tạo ra 2GW điện gió ngoài khơi đầu tiên tại Việt Nam trước năm 2030, chi 5,5 tỷ đô la và tạo ra 25.000 việc làm.

Hồi tháng 5/2023, Ørsted đã ký ký hợp đồng xây dựng nền móng trang trại điện gió ngoài khơi với Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC).

BBC đã liên hệ với đại diện Equinor và Ørsted để tìm hiểu thêm về quyết định rút lui nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Tham vọng của Việt Nam

Việt Nam hiện muốn phát triển trang trại điện gió với tổng công suất công suất 6GW vào năm 2030, tương đương 4% công xuất dự kiến.

Đây là một phần trong nỗ lực giảm nhiệt điện sử dụng than đá và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tuy nhiên, các kế hoạch này đã liên tục bị đình trệ khi biến động chính trị dữ dội trong nước thời gian qua đã làm tê liệt quá trình cải cách và các dự án.

Bộ Công thương Việt Nam đã giao dự án điện gió ngoài khơi thí điểm đầu tiên cho các công ty nhà nước, một động thái mà các nhà đầu tư cho rằng sẽ làm chậm sự phát triển của ngành công nghiệp này bởi lẽ các công ty này không có đủ năng lực.

Hai giám đốc điều hành trong ngành điện gió ngoài khơi tại Việt Nam nói với Reuters rằng kể cả trong kịch bản khả thi nhất thì Việt Nam cũng chỉ có thể lắp đặt 1GM vào cuối thập kỷ này do các rào cản về quy định.

Họ cho hay các cuộc đàm phán đang được tiến hành để thuyết phục nhà nước cho phép một công ty nước ngoài đồng tham gia phát triển dự án thí điểm này.

Các dự án 'trên giấy'

Hàng loạt công ty năng lượng quốc tế từng có dự định phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam nhưng sau nhiều năm kế hoạch vẫn nằm trên giấy vì Việt Nam thiếu nhiều cơ chế, chính sách liên quan.

Một số dự án tiềm năng khác hiện vẫn chỉ nằm trên giấy tờ, gồm có :

Kế hoạch trang trại gió tổng công suất 4GW của công ty năng lượng AES Corp trụ sở Mỹ, trị giá 13 tỷ USD.

Dự án điện gió công suất 500MG đến 1GW vào năm 2030 của Sumitomo Corp (Nhật Bản).

Kế hoạch điện gió ngoài khơi công suất 2GW của tập đoàn Renova (Nhật Bản), đã ký biên bản ghi nhớ với PetroVietnam Group.

Hồi tháng Tư, có tin Công ty dầu khí Zarubezhneft của Nga đã bày tỏ sự quan tâm việc phát triển các dự án điện gió ngoài khơi ở Việt Nam.

Thông tin này được ông Kudryashov Sergei Ivanovich, Tổng giám đốc Zarubezhneft, đưa ra tại buổi gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ngày 8/4, với tham vọng phát triển trang trại điện gió ngoài khơi 1GW ở phía đông nam đất nước.

Tuy nhiên, đến nay chưa có thêm thông tin gì mới từ phía Nga về các dự án hợp tác tiềm năng với Việt Nam.

Nguồn : BBC, 07/09/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: BBC tiếng Việt
Read 323 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)