Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

21/10/2017

Việt Nam là vùng đất vàng của người Trung Quốc

Người Việt

Sài Gòn phạt hàng loạt phòng khám có bác sĩ Trung Quốc (Người Việt, 20/10/2017)

Sở Y Tế ở Sài Gòn vừa công bố 28 phòng khám bị xử phạt hàng trăm triệu đồng do "vi phạm hoạt động", trong đó nhiều phòng khám có bác sĩ Trung Quốc đang hành nghề.

vn1

Phòng khám Đa Khoa Nguyễn Trãi - một trong các cơ sở khám chữa bệnh bị xử phạt. (Hình : Báo Lao Động)

Trong đó, năm phòng khám có bác sĩ người Trung Quốc và một phòng khám có bác sĩ người Nam Hàn hoạt động với tổng số tiền phạt hơn 300 triệu đồng (khoảng 13.205 USD). Phòng khám bị phạt nhiều nhất là công ty Đầu Tư Y Tế Quốc Tế Đông Á, ở quận 10, bị phạt 128 triệu đồng (khoảng 5.634 USD) và thấp nhất là công ty Dịch Vụ Y Tế Nguyễn Trãi, quận 1 bị phạt 700.000 đồng (khoảng 31 USD).

Theo báo Người Lao Động, các phòng khám có bác sĩ Trung Quốc vi phạm các lỗi : "Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn ; thu giá dịch vụ cao hơn giá đã niêm yết ; không bảo đảm các điều kiện về nhân lực…".

Riêng phòng khám có bác sĩ Nam Hàn là Phòng Khám Đa Khoa Lians MMC, ở quận 7, bị phạt gần 60 triệu đồng (khoảng 2.641 USD) với năm tội : "Không bảo đảm các điều kiện về nhân lực ; không lập sổ khám bệnh ; lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ ; không bảo đảm đầy đủ số lượng và chất lượng cơ số thuốc cấp cứu ; người nước ngoài trực tiếp khám, chữa bệnh bằng ngôn ngữ Nam Hàn không phải là tiếng Việt mà chưa được phép. Nhà thuốc tại phòng khám này bị phạt do mua thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ…".

Việc xử phạt trên bắt nguồn từ những đơn thư tố cáo về tình trạng nhiều bệnh nhân vào các phòng khám có bác sĩ người Trung Quốc khám, chữa bệnh và sau đó "bỏ của chạy lấy người" vì bị làm tiền vẫn diễn ra âm ỉ từ lâu. Chưa kể, người bệnh bị các phòng khám Trung Quốc vẽ bệnh "giam lỏng" yêu cầu người nhà mang tới đóng cả vài chục triệu đồng mới "thả người".

Do bị các bệnh nhạy cảm ở bộ phận sinh dục nên nhiều người bệnh cả nam và nữ đa số là giới trẻ, ngại ngùng âm thầm vào khám. Nhưng đến khi biết bị thu giá "cắt cổ" khác xa với giá niêm yết… thì không biết kêu ai can thiệp.

Ngoài ra, có hai phòng khám nằm trong danh sách bị thành phố này phạt nặng là phòng khám của ông Trịnh Công Phi Huấn, quận Tân Bình, bị phạt 95 triệu đồng (khoảng 4.182 USD) vì tội "khám, chữa bệnh không có giấy phép ; hành nghề không có bằng chuyên môn".

Tương tự, phòng khám Nha Khoa Ánh Linh, quận Tân Bình, bị phạt 85 triệu đồng (khoảng 3.741 USD) do "khám, chữa bệnh không có giấy phép ; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề…" (Tr.N)

******************

Nhiều tấn cá đông lạnh hôi thối nhập lậu bị bắt ở Quảng Ninh (Người Việt, 20/10/2017)

Chỉ trong ba ngày, công an huyện Tiên Yên bắt hơn ba tấn cá đông lạnh hôi thối nghi nhập lậu từ Trung Quốc đang được đưa đi tiêu thụ.

vn2

Ba tấn cá đông lạnh bốc mùi bị Công An huyện Tiên Yên bắt giữ khi đang được vận chuyển về các chợ đầu mối tiêu thụ. (Hình : Báo Lao Động)

Theo báo Lao Động, khuya 19 tháng Mười, trên tuyến quốc lộ 18A, đoạn qua xã Đông Ngũ, Công An huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, bắt giữ một xe tải mang bảng số tỉnh Hải Dương do ông Lê Văn Khải (41 tuổi, ở thành phố Hạ Long) lái chạy từ hướng Móng Cái về Hạ Long.

Kiểm tra xe tải, công an thấy nhiều thùng xốp chứa các loại cá vàng ánh, cá đối, cá sủ… tuy được đông lạnh nhưng bốc mùi hôi thối. Tổng số lượng cá được kiểm đếm là trên 2.700 kg. Tất cả số cá trên đều không có giấy tờ kiểm định, chứng minh nguồn gốc xuất xứ nghi được nhập lậu từ Trung Quốc đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Tại trụ sở công an, ông Khải cho biết mình chở thuê số cá trên cho một thương lái không quen biết ở cửa khẩu Móng Cái để về giao bán cho các chợ đầu mối trong tỉnh Quảng Ninh. Công An huyện Tiên Yên đã tiến hành xử phạt và tiêu hủy số cá trên.

Trước đó, ngày 18 tháng Mười, lực lượng Quản Lý Thị Trường tỉnh này cũng bắt giữ 900 kg cá chim nước ngọt nhập lậu từ Trung Quốc bốc mùi hôi thối và cho tiêu hủy ngay sau đó. (Tr.N)

*********************

Dân Hải Phòng bất an với ‘núi’ lưu huỳnh hơn 30.000 tấn (Người Việt, 17/10/2017)

Hơn 30.000 tấn lưu huỳnh đang chất thành "núi" lộ thiên tại cảng Hoàng Diệu, thành phố Hải Phòng, chờ xuất sang Trung Quốc, có nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường, làm người dân lo sợ.

vn3

Mặc dù có biển cấm qua lại, tuy nhiên do không có lực lượng trông coi nên người dân có thể tự do qua lại khu vực tập kết lưu huỳnh tại cảng Hoàng Diệu. (Hình : Báo Tuổi Trẻ)

Gần một tháng nay, người dân gần khu vực cảng Hoàng Diệu rất lo lắng khi hóa chất lưu huỳnh đang được chất thành "núi" ngay giữa cầu cảng. Hằng ngày, bất kể mưa hay nắng, công nhân cảng và những gia đình ở gần khu vực phải hứng chịu mùi hôi thối rất khó chịu phát ra từ đây.

Bà Phạm Thị Hải (53 tuổi, ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) cho biết cả tháng nay, gia đình bà phải sống với mùi hôi thối của "núi" lưu huỳnh này, chịu hết xiết, nên lúc nào nhà cũng phải đóng chặt cửa.

Nói với báo Người Lao Động, ông Trần Lưu Phương, phó giám đốc cảng Hoàng Diệu, cho biết số lưu huỳnh này là của công ty Traco, Hải Phòng, nhập về để xuất sang Trung Quốc bị ứ đọng tại cảng từ tháng Chín, 2017. Trước đây, hàng nhập về được bốc từ tàu biển lên thẳng xe lửa chở đi nên không có tồn đọng tại cảng. Tuy nhiên lần này do phía đối tác Trung Quốc chững lại không nhập cảng nữa.

Ông Phương khẳng định, lưu huỳnh rời là loại hàng nguy hiểm, dễ cháy nổ. Khi cháy, lưu huỳnh phát sinh khí SO2, nếu nhiệt độ đám cháy lên đến 600 độ C sẽ phát sinh cả khí SO3 – đặc biệt nguy hại đến sức khỏe con người.

Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, sáng 16 Tháng Mười, tại khu vực cảng Hoàng Diệu ba "núi" lưu huỳnh khổng lồ có màu vàng chanh, trải rộng và chỉ cách cầu cảng chừng hơn chục mét, bốc mùi hăng nồng nặc, nhưng chỉ được gia cố tạm bợ bằng các tấm bêtông, bao chứa lưu huỳnh sơ sài và không hề có lực lượng canh gác tại khu vực này.

Ông Phương thừa nhận, đơn vị chưa có đánh giá tác động môi trường đối với mặt hàng này. Việc không có kho bãi thông thoáng chứa lưu huỳnh cũng như để phơi ngoài trời là chưa bảo đảm đúng quy định về an toàn.

Chiều 16 tháng Mười, nói với báo Người Lao Động, một lãnh đạo Phòng Cảnh Sát Môi Trường, Công An Hải Phòng cho biết : "Ngay sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã yêu cầu cảng Hoàng Diệu có biện pháp an toàn, không để lưu huỳnh tràn ra môi trường và phải di dời số hàng này ra khỏi địa bàn trong thời gian sớm nhất". (Tr.N)

Quay lại trang chủ
Read 872 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)