Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

12/03/2018

Việt Nam trong cơn lốc trang bị vũ trang

Tổng hợp

Việt Nam là nhóm nước hàng đầu mua vũ khí Nga (RFA, 12/03/2018)

Việt Nam là nước mua vũ khí đứng hàng thứ ba của Nga.

Đây là thông tin được Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế Stockholm-SIPRI đưa ra vào ngày 12 tháng 3. Theo đó Việt Nam mua 10% số vũ khí xuất khẩu của Nga, đứng sau hai quốc gia khác là Ấn Độ và Trung Quốc.

vukhi1

Tàu chiến Nga cặp cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, 6/2009. AFP

Trong thời chiến tranh lạnh tiền thân của nước Nga hiện nay là Liên Xô là nguồn cung cấp vũ khí hầu như duy nhất cho quân đội Việt Nam.

Hiện nay mặc dù Việt Nam đang đa dạng nguồn cung cấp vũ khí cho mình, nhưng Nga vẫn là nhà cung cấp chính với các loại vũ khí quan trọng như tàu ngầm Kilo, máy bay chiến đấu Sukhoi, tên lửa phòng phủ bờ biển, tàu chiến Gepard.

Về quan hệ thương mại giữa hai nước, trang thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam cho hay thương mại hai chiều giữa hai bên là 3,56 tỉ đô la Mỹ trong năm 2017, tăng đến 29% so với năm 2016.

Trang tin của Chính phủ Việt Nam cũng đưa ra những con số về đầu tư giữa đôi bên, theo đó Nga có 117 dự án ở Việt Nam với số tiền đầu tư gần 1 tỉ đô la Mỹ, còn Việt Nam có 18 dự án đầu tư ở Nga với số vốn là 2,4 tỉ đô la Mỹ.

Tuy nhiên ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Việt Nam nói rằng con số này không xứng với với tiềm năng của đôi bên.

Ông Dũng nói như vậy trong buổi tiếp kiến đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Nga đang ở thăm Hà Nội.

***************

Việt Nam mua vũ khí của Mỹ trị giá 54 triệu USD trong năm 2017 (Người Việt, 12/03/2018)

Việt Nam mua của Mỹ một số vũ khí trị giá $54 triệu trong năm 2017, theo tài liệu thống kê nhập cảng võ khí của tổ chức nghiên cứu hòa bình thế giới SIPRI có trụ sở tại Thụy Điển.

vukhi2

Lính cảnh sát Biển cộng sản Việt Nam lên nhận tàu tuần tra WHEC 722 đổi số hiệu thành CSB 8020 trong buổi lễ chuyển giao ngày 26 tháng Năm, 2017, tại Hawaii. (Hình : US Embassy)

Trong bản báo cáo đề ngày 12 tháng Ba, 2018, tổ chức SIPRI nói rằng Á Châu và Trung Đông là hai khu vực dẫn đầu trong việc mua sắm vũ khí trên thế giới. Mỹ và Nga là hai nước dẫn đầu về xuất cảng vũ khí trên thế giới.

Theo SIPRI, số lượng vũ khí chuyển giao trong giai đoạn 2013-2017 thấy 10% cao hơn giai đoạn 2008-2012 theo chiều hướng gia tăng từ những năm đầu thập niên 2000.

SIPRI nói những nước dẫn đầu về xuất cảng vũ khí theo thứ tự là Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Đức và Trung Quốc, tổng cộng họ chiếm đến 74% của toàn thể thị trường xuất cảng vũ khí của giai đoạn 2013-2017.

Nổi bật nhất trong số những ông trùm xuất cảng võ khí giai đoạn vừa kể là Hoa Kỳ, nước đã xuất cảng 34% lượng vũ khí tới 98 quốc gia trên thế giới nhưng trị giá phần lớn đến các nước Trung Đông. Nga cũng xuất cảng nhiều vũ khí nhưng thua Mỹ tới 58%.

Việt Nam nhập cảng nhiều vũ khí của Nga và xếp hàng thứ ba sau Ấn Độ và Trung Quốc. Hai năm trước SIPRI nói Việt Nam xếp hàng thứ 8 về nhập cảng vũ khí trên thế giới trong giai đoạn từ 2011-2015.

Trong hai năm 2016 và 2017, SIPRI đưa ra con số thống kê nói Việt Nam đã nhập cảng số vũ khí các loại tổng cộng trị giá 1.547 tỷ USD từ 8 nước khác nhau. Trong đó, nhập cảng từ Nga năm 2016 là 706 triệu USD, năm 2017 là 461 triệu USD, tổng cộng 1.167 tỷ USD. Israel cung cấp cho Việt Nam 2 năm này số vũ khí trị giá 220 triệu USD.

Việt Nam không mua gì của Mỹ năm 2016 nhưng năm 2017 tiếp nhận một số vũ khí trị giá 54 triệu USD. Các tin tức hồi năm ngoái cho thấy Mỹ đã chuyển cho Việt Nam tàu tuần WHEC 722 của Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ (US Coast Guard) ngày 26 tháng Năm, 2017, tại Hawaii. Trước đó ít ngày Việt Nam cũng tiếp nhận tại Đà Nẵng 6 xuồng tuần tra cao tốc do công ty Metal Shark ở bang Louisiana đóng trong gói viện trợ 18 triệu USD từng được loan báo năm 2013 khi ông John Kerry còn làm ngoại trưởng.

Hồi tháng Mười Một năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội chào bán các loại võ khí tối tân gồm cả hỏa tiễn phòng không. Cho tới nay, người ta vẫn không thấy có tin gì được loan báo dù Hà Nội rất muốn mua máy bay săn tàu ngầm, tuần tra biển Orion P-3, radar tầm xa, các máy bay chiến đấu thay thế cho hàng trăm chiếc Mig 21 đã quá cũ và lỗi thời.

Trước đây, các lãnh đạo cộng sản Việt Nam hoặc các chức sắc chính trị, quân sự cấp cao khi đến Washington đều kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tổng thống Barack Obama đến loan báo quyết định gỡ bỏ toàn diện lệnh cấm khi ông đến Hà Nội, tháng Năm, 2016, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy gì đáng kể. (TN)

Quay lại trang chủ
Read 464 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)