Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

11/08/2018

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt kỷ niệm thành lập Tam Sa

RFI tiếng Việt

Trung Quốc tổ chức hàng loạt hoạt động kỷ niệm 6 năm thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa", thuộc quần đảo Hoàng Sa, chiếm từ Việt Nam. Ngày 10/08/2018, Việt Nam, qua phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng, đã yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các hoạt động này và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.

tamsa1

"Thành phố Tam Sa" mà Trung Quốc dựng lên tại quần đảo Hoàng Sa chiếm của Việt Nam. Ảnh chụp ngày 27/07/2012. STR / AFP

Trả lời báo giới, bà Lê Thị Thu Hằng tái khẳng định : "Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế".

Từ cấp thị, Tam Sa được chính quyền Bắc Kinh nâng cấp thành thành phố vào ngày 24/07/2012 nhằm quản lý và đẩy mạnh quân sự hóa các khu vực mà Trung Quốc đòi chủ quyền tại Biển Đông.

Thời gian gần đây, ngoài các sự kiện trong khuôn khổ thành lập "thành phố Tam Sa", Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động : Lắp đặt hệ thống phao đèn quan trắc sóng biển ở đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và bị Trung quốc chiếm đóng. Kênh Thiếu nhi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức chương trình truyền hình thực tế cho thiếu nhi ở quần đảo Hoàng Sa. Đại học Trung Sơn Trung Quốc thực hiện nhiều khảo sát khoa học tổng hợp ở quần đảo Hoàng Sa…

Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng, "Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động nêu trên, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thực hiện nghiêm túc thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng như Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)…"

Cũng theo bà Lê Thị Thu Hằng, đại điện Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội thông báo về phản ứng của Việt Nam.

Thu Hằng

Quay lại trang chủ
Read 449 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)