Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

12/09/2018

Ông Nguyễn Trung Trực bị kết án 12 năm tù

Tổng hợp

Ông Nguyễn Trung Trực, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, bị kết án 12 năm tù (Tiếng Dân Việt Media, 12/09/2018)

Trong phiên tòa sơ thâm sáng nay 12/5/2018, tòa án tỉnh Quảng Bình đã kết án ông Nguyễn Trung Trực 12 năm tù và 5 năm quản chế vì tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo điều 79 Bộ luật hình sự Việt Nam.

Trước đó, phiên xử ông Nguyễn Trung Trực được thông báo diễn ra hôm 17 tháng 8 nhưng đã bị hoãn bất ngờ. Ông Nguyễn Trung Trực bị bắt vào tháng 8 năm 2017.

ntt1

Phong trào giáo dân đòi trả tự do cho ông Nguyễn Trung Trực - Ảnh minh họa

Tại phiên tòa ông Nguyễn Trung Trực nói "Tôi là công dân Việt Nam, Nguyễn Trung Trực, tôi khẳng định là không có lật đổ bất cứ ai".

"Tôi ủng hộ và cổ súy cho dân chủ nhân quyền và bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Tôi khẳng định sẽ đấu tranh đến cùng cho đến khi những việc này được thực thi ở Việt Nam".

Ông Trực khẳng định sẽ kháng cáo vì ông cho rằng bản án đó không đúng.

ntt2

Người thân và bạn bè nha hoạt động nhân quyên Nguễn Trung Trưc không được vào dự phiên tòa - Anh của FB Nguyễn Thị Hương

BBC đưa tin : Theo luật sư Nguyễn Văn Miếng, nhiều bằng chứng kết tội ông Trực "không có dấu hiệu để chứng minh phạm tội".

"Tất cả những chứng cứ tôi yêu cầu được đưa ra xem xét thì tòa không đồng ý.

"Hầu hết những chứng cứ đó đều là những chứng cứ không có dấu hiệu để chứng minh tội phạm chẳng hạn như mấy card visit của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, vài ba quyển sách, những cái lá đơn ông Trực viết cho những người để bồi thường Formosa".

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) trước đó đã kêu gọi nhà nhà cầm quyền Việt Nam cần hủy bỏ mọi cáo buộc đối với Nguyễn Trung Trực về các hoạt động nhân quyền ôn hòa và phóng thích ông ngay lập tức.

Theo HRW, ông Nguyễn Trung Trực, 44 tuổi, đã có quá trình tham gia các hoạt động ủng hộ dân chủ lâu dài. Ông từng là thuyền nhân trong trại tị nạn ở Hồng Kông hơn bảy năm vào thập niên 1990, sau đó bị trục xuất về Việt Nam vào năm 1997.

Năm 2003, ông đi làm ở Malaysia, nơi ông tham gia Phong trào Chấn hưng nước Việt do các nhà hoạt động nhân quyền Vũ Quang Thuận và Lê Thăng Long thành lập. Phong trào này vận động cho một nước Việt Nam có hệ thống chính trị dân chủ, đa đảng.

*******************

Hoa Kỳ quan ngại về bản án đối với nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực (VOA, 12/09/2018)

Hôm 12/9, Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam vừa tuyên một bản án hà khắc với chứng cứ mơ hồ đối với nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực.

ntt3

Ông Nguyễn Trung Trực khi bị bắt ngày 4/8/2017. (Ảnh : CAND)

Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội ra tuyên bố : "Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước việc một tòa án Việt Nam đã kết án ông Nguyễn Trung Trực 12 năm tù giam và 5 năm quản chế với lời buộc tội mơ hồ 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và những bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa tại Việt Nam là đáng lo ngại, bản tuyên bố cho biết thêm.

Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho ông Trực tại phiên tòa sơ thẩm chỉ kéo dài 3 giờ đồng hồ tại Quảng Bình sáng ngày 12/9, cho VOA biết những chứng cứ mà hội đồng xét xử đưa ra rất mơ hồ :

"Tất cả những tài liệu mà họ thu được ở nhà ông Trực hoàn toàn không được trưng ra xem xét. Trong bản kê tang vật ghi là một tờ giấy có viết chữ, 2-3 tờ giấy có viết chữ màu xanh, và mấy biên lai chuyển tiền. Chứng cứ rất mơ hồ, không có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của ông ấy".

********************

Kêu gọi bãi bỏ cáo buộc đối với thành viên Hội Anh Em Dân chủ (RFA, 11/09/2018)

Cơ quan chức năng Việt Nam cần phải bãi bỏ tất cả những cáo buộc đối với ông Nguyễn Trung Trục và trả tự do ngay lập tức cho ông này. Lý do là vì ông Nguyễn Trung Trực chỉ hoạt động ôn hòa đòi hỏi các quyền của con người.

ntt4

Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Trung Trực. Citizen photo

Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vào ngày 11 tháng 9 ra thông cáo báo chí với kêu gọi như vừa nêu. Thông cáo được đưa ra một ngày trước phiên xử ông Nguyễn Trung Trực, dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 9 tại Quảng Bình.

Theo ông Phil Robertson, Phó Giám Đốc Khu vực Châu Á của Human Rights Watch thì ông Nguyễn Trung Trực là một nạn nhân nữa trong chiến dịch mà chính phủ Việt Nam tiến hành nhắm vào những người vận động cho nhân quyền và dân chủ.

Ông Phil Robertson nhấn mạnh : "Đất nước Việt Nam giờ đây đang trở thành một nhà tù khổng lồ cho bất kỳ người nào lên tiếng phản đối chính quyền hay hoạt động nhằm thúc đẩy các quyền con người cơ bản".

Đây là phiên xử thứ 9 các thành viên và cựu thành viên của Hội Anh Em Dân chủ, một tổ chức cổ xúy cho quyền con người tại Việt Nam.

Phó Giám đốc Khu vực Á Châu của Human Rights Watch cũng nêu lên tình trạng hội Anh em Dân chủ đang bị đàn áp liên tục, chính quyền Việt Nam tìm cách trừng phạt những người lãnh đạo Hội vì dám vận động cho các quyền tự do cơ bản để cất lên tiếng nói, tham gia một tổ chức và biểu tình ôn hòa.

Ông Nguyễn Trung Trực, năm nay 44 tuổi, từng bị Malaysia trục xuất về nước năm 2012 sau khi tham gia vào Phong trào Chấn Hưng Nước Việt.

Tháng 4 năm 2016 ông trở thành phát ngôn nhân của Hội Anh em dân chủ sau 1 năm là thành viên.

Đến tháng 8 năm 2017 ông Trực bị bắt với cáo buộc "Hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân".

Báo Pháp luật thành phố khi đó dẫn thông tin từ cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, kết quả điều tra ban đầu xác định : Nguyễn Trung Trực là một trong những người cầm đầu của Hội Anh em Dân chủ và giữ vai trò cốt cán, đã có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Theo kế hoạch phiên xử ông Nguyễn Trung Trực được dự định diễn ra vào ngày 17 tháng 8 nhưng sau đó tòa hủy đột ngột không rõ nguyên do.

Một trong những sáng lập viên của Hội Anh Em Dân chủ, Luật sư Nguyễn Văn Đài, bị tuyên án 15 năm tù sau hơn 2 năm bị bắt và Việt Nam đưa ông từ nhà tù sang Đức.

Quay lại trang chủ
Read 617 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)