Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

26/02/2017

Những khuất tất trong Vietnam Airlines và bóng đá Việt Nam

RFI tiếng Việt

Pháp : Phá đường dây buôn lậu tân dược về Việt Nam (RFI, 26/02/2017)

phap1

Cảnh sát Pháp phá một đường dây buôn lậu tân dược về Việt Nam. Ảnh minh họa .REUTERS/Regis Duvignau

Hai tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines và hai công dân Pháp gốc Việt bị bắt trong cuộc điều tra chống gian lận tiền bảo hiểm y tế. Tất cả sẽ ra tòa vào thứ Ba 28/02/2017, theo nguồn tin tư pháp của Pháp.

Hãng tin AFP cho biết vụ việc được phát hiện từ khi quỹ bảo hiểm an sinh xã hội vùng Seine-et-Marne, ngoại ô Paris, nghi ngờ bị lừa đảo. Sau một năm điều tra, cảnh sát đã bắt quả tang một cặp công dân Pháp gốc Việt và hai nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines tại một khách sạn gần phi trường Charles de Gaulle khi họ đang "bàn giao phi vụ".

Theo một kịch bản quen thuộc, người phụ nữ nguyên là dược tá cầm toa bác sĩ thật đã được ngụy tạo đi mua thuốc tây. Sau đó đương sự cùng với người bạn trai, thất nghiệp, giao "hàng" cho một đường dây buôn lậu tân dược, chuyển về Việt Nam.

Theo tòa án, vụ lừa đảo này gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm an sinh xã hội vùng Seine-Saint-Denis và Seine-et-Marne ít nhất 150.000 euro. Trong phòng khách sạn của hai tiếp viên hàng không, cảnh sát tịch thu được thuốc men, 15.000 euro tiền mặt và nhiều mặt hàng trang sức đắt tiền (đồng hồ, thắt lưng, túi xách, giầy da... trị giá ít nhất 10.000 euro).

Cảnh sát Pháp nghi ngờ có nhiều nhân viên phi hành của Vietnam Airlines tham gia vào đường dây buôn lậu này. Bốn nghi phạm bị bắt giam từ đầu tuần và sẽ ra tòa ngày thứ Ba 28/02/2017.

****************

Thêm biểu hiện thiếu chuyên nghiệp trong bóng đá Việt Nam (RFI, 26/02/2017)

phap2

Cổ động viên Việt Nam trong một trận thi đấu bóng đá quốc tế tháng 12/2014. Ảnh minh họa.Reuters

Trong suốt tuần này dư luận bóng đá tại Việt Nam vẫn chưa hết bức xúc với sự kiện đội bóng Long An bỏ trận đấu với Câu Lạc Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng 6 giải vô địch guốc gia V-League 2017 hôm 19/02 trên sân Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh để phản ứng với trọng tài vì bị thổi quả phạt đền gây tranh cãi.

Xuất phát từ tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Trọng Thư ở phút thứ 81, các cầu thủ cùng ban huấn luyện của Long An phản ứng quyết liệt và bỏ ra ngoài sân. Sau gần 10 phút tranh cãi, các cầu thủ đội khách trở lại sân nhưng họ chỉ đứng bất động và để mặc đối thủ ghi tiếp 3 bàn nữa.

Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng cách phản ứng của đội Long An đã gây sốc mạnh cho người hâm mộ và dư luận bóng đá ở Việt Nam. Báo chí Việt Nam đều gọi chung đó là "trò hề" và trong những ngày qua đã không ngớt lời mổ xẻ, lên án hành vi của các cầu thủ Long An. Có bài báo còn gọi hành động của các cầu thủ Long An là "một trong những "vết nhơ" đáng xấu hổ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam".

Chưa hết, không ít cơ quan truyền thông có tiếng ở nước ngoài, như báo The Sun của Anh hay hãng tin AFP của Pháp, vốn ít quan tâm đến bóng đá Việt Nam, cũng đưa tin sự cố diễn ra trên sân Thống Nhất hôm 19/02 với cách nhìn đầy ngạc nhiên về một sự kiện kỳ quặc trong bóng đá.

Hàng loạt án kỷ luật nặng tay như cấm hoạt động bóng đá cùng với khoản tiền phạt lớn đã được các nhà quản lý bóng đá Việt Nam vội vàng đưa ra ngay sau đó, nhằm vào từ chủ tịch câu lạc bộ, huấn luyện viên đến thủ môn, đội trưởng của Long An.

Với những nhà chuyên môn có tâm huyết với bóng đá Việt Nam thì màn diễn của câu lạc bộ Long An nói lên nhiều điều, nhưng tựu chung nó bộc lộ sự thiếu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, vốn đã qua 15 năm trên chặng đường chuyên nghiệp hóa. Với phản ứng như vậy, đội bóng Long An không nghĩ mình coi thường khán giả, người hâm mộ và coi thường chính môn thể thao họ đang chơi.

Anh Vũ

Quay lại trang chủ
Read 605 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)