Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

12/05/2017

Philippines củng cố đảo Thị Tứ vì sợ Trung Quốc lấn chiếm

Tổng hợp

Biển Đông : Philippines tăng cường quân và thiết bị trên đảo Thị Tứ (RFI, 12/05/2017)

Quân đội Philippines ngày 11/05/2017 xác nhận Manila đã bắt đầu đưa binh lính và hàng tiếp liệu đến đảo Thị Tứ mà Philippines đang kiểm soát ở vùng quần đảo Trường Sa đặt tên là Pag-asa. Mục tiêu là để chuẩn bị xây dựng một số công trình, trong đó có đề án củng cố và nối dài một phi đạo cũng như xây một bến tàu.

thitu1

Toàn cảnh đảo Thị Tứ, nhìn từ trên cao. Ảnh chụp ngày 21/04/2017. REUTERS/Erik De Castro

Theo hãng tin Mỹ AP, tướng Raul del Rosario, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Miền Tây của quân đội Philippines cho biết là quân lính và hàng tiếp liệu đã được vận chuyển đến đảo Thị Tứ vào tuần qua.

Chính quyền Manila đã quyết định dành 1,6 tỷ peso (tức 32 triệu đô la) cho việc xây mới và tu bổ các công trình trên đảo này, trong đó có một cảng dùng cho tàu cá, trạm điện mặt trời, trạm lọc nước biển, tu bổ nơi ở cho bính lính trú đóng trên đảo, cũng như các cơ sở dùng cho nghiên cứu hải dương học và cho du khách.

Là một trong những thực thể do Philippines kiểm soát tại Trường Sa, đảo Thị Tứ cũng bị Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan đòi chủ quyền. Trên đảo có khoảng 200 người Philippines cư ngụ, chủ yếu là binh lính và ngư dân. Đảo này cũng có một phi đạo ngắn, đủ cho máy bay cỡ trung bình đáp xuống.

Vào tháng 04/2017, đích thân bộ trưởng Quốc Phòng Philippines cùng một số sĩ quan cao cấp ra thăm Thị Tứ. Phát biểu nhân dịp đó, viên chức này nhắc lại kế hoạch tu bổ cơ sở trên đảo, biến nơi này thành một vùng bảo tồn biển, thậm chí thành một địa điểm du lịch.

Chuyến thăm đã bị Trung Quốc phản đối, viện cớ rằng đảo này thuộc chủ quyền Trung Quốc. Trung Quốc đã xây dựng nhiều công trình quy mô quân sự cũng như dân sự trên 7 thực thể mà Bắc Kinh chiếm đóng tại Trường Sa, trong đó có đá Xu Bi rất gần với đảo Thị Tứ.

Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối Philippines về ý định củng cố, mở rộng sự hiện diện của họ tại Trường Sa.

Trọng Nghĩa

*************************

Philippines chuyển vật liệu xây dựng ra đảo Thị Tứ (RFA, 11/05/2017)

thitu2

Đảo Thị Tứ chụp ngày 28/4/2015. Courtesy of csis.org

Philippines đã bắt đầu đưa quân và vật liệu đến xây dựng tại đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa. Giới chức quân đội Philippines cho biết như vậy vào hôm nay, 11 tháng 5.

Thiếu tướng Raul Del Rosario, Tư lệnh miền Tây của quân đội Philippines cho biết quân và vật liệu đã được điều đến đảo Thị Tứ từ tuần trước. Philippines dành ra khoảng 32 triệu đô la cho việc xây dựng các công trình tại đảo này bao gồm cảng cá, trạm phát điện năng lượng mặt trời, nhà máy khử muối từ nước biển, nhà ở cho lính và các cơ sở cho nghiên cứu biển và du lịch.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cùng một số quan chức quốc phòng khác đã ra thăm đảo Thị Tứ. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối chuyến thăm này vì cho rằng nó đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.

Quay lại trang chủ
Read 687 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)