Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

07/08/2020

Bộ Công an không dám nói sự thật về người Trung Quốc nhập lậu

Diễm Thi - RFA tiếng Việt

Giải thích của Bộ Công an về việc người Trung Quốc tràn sang chưa thuyết phục dân !

Diễm Thi, RFA, 06/08/2020

Hàng trăm người Trung Quốc liên tục bị phát hiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mấy tháng qua khiến dư luận thắc mắc mục đích vào Việt Nam của họ. Đa số các ý kiến trên mạng xã hội nêu ra đều đề cập đến kinh tế, chính trị, dịch bệnh, mưu đồ Hán hóa người Việt…

bca1

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, có kế hoạch vào Thành phố Hồ Chí Minh đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai bắt giữ. Ảnh : N.H. (Thanh Niên)

Để trả lời những thắc mắc này, chiều ngày 3/8 năm 2020, tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết :

"Liên quan đến người nhập cảnh thì có hai loại : Thứ nhất là người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam bất hợp pháp, không có visa vào. Thứ hai là số bà con ta đi lao động, làm việc ở các nước láng giềng trở lại. Vì sao lại có chuyện người ta trở lại hoặc người Trung Quốc đến như thế ?

Vì hiện nay Trung Quốc có thiên tai liên tục, dịch bệnh Covid trở lại. Chúng ta lại tuyên truyền rằng Việt Nam là điểm đến rất an toàn, thế là có một lượng người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam. Một số nhập cảnh để tìm việc ở một số địa phương ở Việt Nam. Một số thì đi du lịch. Một số nữa thì qua Việt Nam rồi sang Campuchia đánh bài vì Campuchia mở lại sòng bài. Số này tương đối nhiều".

Nhiều người tại Việt Nam cho rằng họ không thấy thuyết phục về hai nguyên nhân chính mà ông Tô Ân Xô nêu ra về việc khiến hàng trăm người Trung Quốc nhập cảnh lậu vào Việt Nam. Đó là vì Việt Nam an toàn và chỉ để qua Campuchia đánh bài.

Đối với lý do người Trung Quốc chỉ sang du lịch, tìm việc làm thì đó không khiến người dân trong nước quá lo ngại. Họ lo ngại những âm mưu phía sau mà chỉ có phía chính quyền Việt Nam mới có khả năng tìm hiểu và có thẩm quyền đưa thông tin ra cho dân chúng.

Nhà báo Đường Văn Thái nhận xét về phát biểu của Thiếu tướng công an Tô Ân Xô như vừa nêu :

"Ông Tô Ân Xô nói trên mặt pháp lý của cơ quan công an. Cái đấy cũng đúng nhưng chỉ là cái biện minh thôi. Thực tế người Trung Quốc họ rất là thâm và họ muốn xâm chiếm Việt Nam một cách gọi là "xâm lược mềm". Không phải chuyện họ đến làm ăn kinh doanh đơn thuần mà họ sẽ Hán hóa dân tộc thiểu số Trung Quốc cũng như người Việt mình.

Khi tôi còn làm báo, lên khu vực Bauxite Tây Nguyên điều tra thì tôi biết số lượng thống kê là hơn 3.400 trẻ em Việt lai Trung Quốc. Đó là sự xâm lược mềm rất lớn của Trung Quốc".

Từ đầu năm 2009, thông tin về lượng công nhân Trung Quốc đông đảo tại hai tỉnh Lâm Đồng và Đắc Nông chuẩn bị cho việc khai thác bauxite tại Tây Nguyên của chính phủ Việt Nam đã khiến dư luận quan ngại.

Tại buổi tọa đàm về việc này do Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm 2009, các nhà thầu Việt Nam cho rằng hầu như các dự án lớn đều rơi vào tay Trung Quốc. Khi Trung Quốc thắng thầu thì họ đưa máy móc, thiết bị và công nhân của họ sang để thực hiện công trình.

Ông Nguyễn Công Lục, Vụ trưởng Kinh tế ngành, thuộc Văn phòng chính phủ xác nhận tại buổi tọa đàm rằng, ông từng đến thăm một công trình xây dựng nhiệt điện ở Quảng Ninh. Thực tế cho thấy chỉ riêng tại công trình đó có hơn 2000 công nhân Trung Quốc.

bca2

Nhà hàng của người Trung Quốc ở Nha Trang. Ảnh chụp tháng 2 năm 2020. Reuters

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nêu quan điểm của ông là chính phủ Việt Nam phải ngăn chặn các nguy cơ ngay lập tức bằng cách ngăn chặn người Trung Quốc vào Việt Nam. Điều ông lo ngại nhất là âm mưu Hán hóa người Việt, nhưng ông Tô Ân Xô không nói đến.

"Theo tôi thì tình hình Trung Quốc bây giờ rối ren mà lại bị chiến tranh thương mại với Tây phương nên dân thất nghiệp bên Trung Quốc ngày càng tăng. Thêm vào đó là lũ lụt làm trôi nhà cửa nên họ qua Việt Nam tìm việc và tìm cách cư trú luôn.

Tôi nghĩ Việt Nam phải rất là cảnh giác và phải tìm cách chận đứng tất cả những khả năng xâm nhập ngày càng đông của người Trung Quốc sang Việt Nam. Chính phủ phải đặt ưu tiên trừng phạt những người Việt Nam tìm cách giúp đỡ hoặc lấy tiền của người Trung Quốc để đưa đường chỉ lối cho họ vào Việt Nam".

Ngoài chuyện người Trung Quốc nhập cư lậu, chuyện người Trung Quốc cư trú hợp pháp rồi mua bất động sản Việt Nam cũng được nói tới tại các kỳ họp quốc hội.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh từng nói với RFA rằng, dù chưa có một cơ quan chức năng nào có thể cung cấp số liệu thống kê việc người nước ngoài mua nhà đất tại Việt Nam bởi vì họ không có đăng ký. Nhưng theo thống kê sơ bộ thì có 31% người Trung Quốc mua đất dọc bờ biển miền Trung. Con số này cho thấy nhu cầu đầu tư của người Trung Quốc nói riêng và nhà đầu tư vào thị trường bất động sản tại Việt Nam là có thật.

Thiếu tướng Tô Ân Xô xác nhận tại buổi họp báo hôm 3/8 vừa qua số lượng người Trung Quốc nhập lậu vào các tỉnh thành Việt Nam trong thời gian qua :

"Từ đầu năm đến nay, tại 27/63 địa phương của cả nước có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với tổng số là 504 người. Ví dụ ở An Giang là 44 trường hợp ; Bắc Ninh là 35 ; Đà Nẵng là 78 ; Thành phố Hồ Chí Minh là 12 ; Lai Châu là 36 ; Lạng Sơn là 29 ; Quảng Ninh là 126 và Tây Ninh là 32…

Từ tháng 6 đến nay, công an và biên phòng các địa phương đã phát hiện 21 vụ với 177 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Đã khởi tố 5 vụ với 19 đối tượng Việt Nam và một đối tượng người Trung Quốc về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang, thành phố có lượng người Trung Quốc lớn, nhận định :

"Chuyện người Trung Quốc sang Việt Nam hoạt động tình báo về quân sự, chính trị, kinh tế… thì rất khó biết, trừ khi an ninh Việt Nam công bố.

Ngoài ra thì người Trung Quốc sang tìm phương kế làm ăn ở Nha Trang cũng nhiều. Chủ yếu là cho thuê bao khách sạn cho các tour du lịch của Trung Quốc, rồi họ thuê mặt bằng mở nhà hàng. Tỷ lệ cao nhất vẫn là du khách, số ở lì chủ yếu là làm ăn.

Nó sang đây làm ăn là nó cướp của mình. Đáng lẽ người Việt Nam ở đây phải là người được hưởng lợi hoạt động du lịch đó. Đằng này người Trung Quốc sang họ làm khép kín luôn. Không đến lượt người Việt Nam".

Theo nhà báo Võ Văn Tạo, âm mưu Hán hóa Việt Nam có thể là âm mưu lâu dài của ban lãnh đạo Trung Quốc nhưng chính phủ Trung Quốc không dám vận động người dân một cách lộ liễu. Nếu có ý đồ thì họ cũng bật đèn xanh rồi họ kệ. Có việc gì cứ trao trả về lại Trung Quốc là xong.

Cái nguy hiểm là người Trung Quốc lấy vợ Việt Nam, sinh con đẻ cái thì sẽ có một thế hệ mà Việt Nam không thể nào trục xuất được.

Mới chiều ngày 5/8 năm 2020, Công an tỉnh Lào Cai trao trả 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc tổ chức đưa người vượt biên sang Việt Nam về lại Trung Quốc, theo yêu cầu của nước này. Trước đó, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khởi tố tất cả trường hợp nhập cảnh và lưu trú trái phép, đặc biệt với các đường dây tổ chức đưa người nước ngoài vào Việt Nam.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 06/08/2020

**********************

Thành phố Hồ Chí Minh điều tra 2 đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

RFA, 07/08/2020

Cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa phát hiện 2 đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào thành phố.

bca3

Những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện. Courtesy Ministry of Public Security

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin vừa nêu cho báo chí, tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 sáng 7/8/2020 và cho biết hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, khởi tố.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 2 đường dây vừa nêu bị phát hiện khi công an bắt giữ 123 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép... Những người này sau đó đã được cách ly tập trung và xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Thời gian qua, cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện nhiều trường hợp đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ các nước láng giềng. Theo truyền thông trong nước, chủ yếu là người Trung Quốc ‘nhập cảnh bất hợp pháp, trốn cách ly’ bằng đường bộ qua các tỉnh giáp biên giới, nhiều nhất là biên giới phía bắc.

Theo Bộ Công an Việt Nam, hiện có 27/63 tỉnh thành của Việt Nam có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, với tổng số là 504 người, tính từ đầu năm 2020 đến nay. Đơn cử như : An Giang có 4 trường hợp, Bắc Ninh có 35, Đà Nẵng có 78, thành phố Hồ Chí Minh là hơn 123 người, Lai Châu có 36, Lạng Sơn có 29, Quảng Ninh 126 và Tây Ninh là 32 người.

Nguồn : RFA, 07/08/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Diễm Thi, RFA tiếng Việt
Read 936 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)