Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

03/11/2022

Thua trên chiến địa, Putin tìm những đồng minh khác

RFI tổng hợp

Tổng thống Nga kêu gọi ngành chế tạo vũ khí gia tăng "cạnh tranh" để cải thiện sản phẩm

Trọng Thành, RFI, 03/11/2022

Hôm 02/11/2022, tổng thống Nga đã họp trực tuyến với Hội đồng điều phối việc cung cấp trang thiết bị cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine. Ông Vladimir Putin nhấn mạnh đến yêu cầu đẩy mạnh "cạnh tranh" trong ngành chế tạo vũ khí nội địa để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh kho vũ khí của Nga ngày càng cạn kiệt.

putin1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu dự khai mạc Diễn đàn Quân sự và Kỹ thuật Quốc tế 2022 tại công viên Patriot gần Moskva, Nga, ngày 15/08/2022. AP

Đài Pháp France 24 phát lại trích đoạn phát biểu trực tuyến của tổng thống Nga từ Sochi, theo đó "các vũ khí cần phải được liên tục hoàn thiện để có thể hiệu quả. Và để làm được như thế, điều rất quan trọng là cần phải bảo đảm được sự cạnh tranh rất tích cực giữa các nhà sản xuất, các nhà chế tạo vũ khí". Tổng thống Nga nhấn mạnh : "Tôi cho rằng cạnh tranh là điều cần thiết để nền kinh tế phát triển hiệu quả, nhưng ở đây điều này lại càng đặc biệt quan trọng".

Nhiều báo cáo gần đây cho thấy, do năng lực sản xuất trong nước không đủ, Moskva đã buộc phải tìm mua vũ khí từ Iran và Bắc Triều Tiên. Vấn đề trước hết với ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện nay là sản xuất đủ số lượng, để bù vào khối lượng lớn vũ khí đã được sử dụng trên chiến trường Ukraine và phục vụ cho mục tiêu chiến tranh kéo dài, hơn là nâng cao chất lượng. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại Washington, nhận định : Đòi hỏi nói trên của ông Putin "không phù hợp với thực tế của chuỗi cung ứng và cơ sở công nghiệp quốc phòng hiện tại của Nga".

Hội đồng Điều phối việc cung cấp trang thiết bị phục vụ cho chiến dịch can thiệp quân sự tại Ukraine được tổng thống Nga thành lập ngày 19/10/2022, trong bối cảnh chính quyền Nga động viên thêm khoảng 300.000 quân nhân cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Theo một số nhà quan sát, tình trạng quân trang, quân dụng các loại thiếu hụt nghiêm trọng là một trong các lý do chính buộc chính quyền Putin phải gấp rút thành lập Hội đồng nói trên.

Trọng Thành

************************

Mỹ ngày càng lo ngại Nga "tấn công hạt nhân" tại Ukraine

Trọng Thành, RFI, 03/11/2022

Theo một cố vấn Nhà Trắng hôm 02/11/2022, chính quyền Mỹ từ nhiều tháng nay ngày càng lo ngại hơn về khả năng Nga tấn công hạt nhân trong cuộc xung đột Ukraine. Cùng ngày, bộ Ngoại Giao Nga ra thông cáo khẳng định ưu tiên của Nga là "tránh mọi đụng độ trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân".

putin2

Tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga trong một lần phóng thử. Ảnh do cơ quan không gian Nga Roscosmos công bố ngày 20/04/2022. © AP

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby, theo đó Washington đang "theo dõi sát sao nhất theo khả năng" các động thái của Nga liên quan đến vũ khí hạt nhân. Nhật báo Mỹ New York Times hôm 02/11, dẫn lời một số quan chức Hoa Kỳ, cho biết nhiều chỉ huy quân sự Nga mới đây đã thảo luận về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Ukraine.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin ẩn danh, tổng thống Nga Vladimir Putin không tham gia vào cuộc thảo luận này, và hiện chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Moskva đang chuẩn bị tấn công hạt nhân.

Về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh tại Ukraine, chính quyền Moskva đưa ra các phản ứng trái ngược. Hôm thứ Tư 02/11, phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitri Peskov, lên án truyền thông phương Tây "vô trách nhiệm", "cố tình thổi phồng vấn đề vũ khí hạt nhân". Ngược lại, trước đó một hôm, nhân vật số hai Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitri Medvedev, một lần nữa đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nếu quân đội Ukraine phản công chiếm lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng tại Crimea và Donbass.

Trong một phát biểu truyền hình ngày 21/09, tổng thống Nga Putin đã ngầm nhắc đến khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử để ngăn chặn cuộc phản công của quân đội Ukraine, được phương Tây hậu thuẫn về phương tiện quân sự.

Trọng Thành

************************

Mỹ tố Bắc Triều Tiên viện trợ vũ khí cho Nga xâm lược Ukraine

Thùy Dương, RFI, 03/11/2022

Sau khi tố cáo Iran tiếp viện drone cho Nga xâm lược Ukraine, hôm 02/11/2022, Washington tố cáo Bắc Triều Tiên bí mật viện trợ vũ khí cho quân Nga tấn công Ukraine.

putin3

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 19/07/2022. Jonathan Ernst

Theo AFP, John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, tố cáo Bình Nhưỡng đã "bí mật hỗ trợ Nga tiến hành chiến tranh chống Ukraine". Ông John Kirby khẳng định Bắc Triều Tiên đã chuyển cho Nga một số lượng lớn đạn pháo nhưng "theo cách khiến nhiều người tin rằng số vũ khí đó được chuyển đến từ Trung Đông hoặc Châu Phi".

Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng cho biết Washington đang tìm hiểu xem Nga đã nhận được số vũ khí đó hay chưa. Dù cho rằng các vũ khí, khí tài viện trợ mà Moskva đã hoặc sẽ nhận được cũng sẽ không giúp quân Nga thay đổi hẳn tình hình trên chiến trường Ukraine, nhưng ông Johh Kirby cũng khẳng định Washington sẽ bàn với các đồng minh và đối tác tại Liên Hiệp Quốc về các biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên và Iran, vì hai nước này viện trợ quân sự cho Nga xâm lược Ukraine.

Trong khi đó, theo đài Nhật NHK, truyền thông Nga thứ Tư 02/11/2022 cho biết các chuyến tàu chở hàng giữa Bắc Triều Tiên và Nga đã được nối lại sau thời gian tạm ngưng do đại dịch Covid-19 bùng lên từ năm 2020. Chuyến tàu đầu tiên chở 30 con ngựa từ miền Viễn Đông của Nga sang miền tây bắc Bắc Triều Tiên và chuyến tàu tiếp theo sẽ chở dược phẩm. Các nhà quan sát cho rằng Bắc Tiều Tiên đang nỗ lực để được cung ứng hàng hóa từ Nga và Trung Quốc trong bối cảnh kinh tế đình trệ. Bình Nhưỡng và Moskva đã củng cố các mối quan hệ từ khi Putin điều quân xâm lược Ukraine.

Thùy Dương

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trọng Thành, Thùy Dương
Read 164 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)