Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

05/09/2024

Cuộc chiến Nga – Ukraine cần chấm dứt để đàm phán

Tổng hợp

Putin : Cuộc tấn công Kursk của Ukraine không làm chậm bước tiến về phía đông của Nga

Reuters, VOA, 05/09/2024

Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm nói rằng cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga không làm chậm bước tiến của Nga ở miền đông Ukraine và đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của Kyiv dọc theo tuyến đầu có lợi cho Moscow.

damphan1

Ảnh chụp từ video ngày 21/8/2024 cho thấy khói bốc lên từ một cuộc không kích của Ukraine vào Glushkovo, vùng Kursk, Nga.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, ông Putin nói lực lượng Nga hiện đang dần đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi Kursk, nơi mà vào ngày 6/8, Ukraine đã phát động cuộc tấn công nước ngoài lớn nhất vào Nga kể từ Thế chiến thứ hai.

Ông Putin nói Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của mình ở những nơi khác và cho phép Nga đẩy nhanh tiến trình tiến vào khu vực Donbas phía đông, đồng thời nhắc lại rằng mục tiêu chính của Moscow là giành quyền kiểm soát hoàn toàn Donbas.

"Mục tiêu của kẻ thù là khiến chúng ta lo lắng và căng thẳng, chuyển quân từ khu vực này sang khu vực khác và ngăn chặn cuộc tấn công của chúng ta ở các khu vực trọng điểm, chủ yếu là ở Donbas", ông Putin nói. "Liệu nó có hiệu quả không ? Không".

Ông Putin, người đã xua hàng chục ngàn quân vào Ukraine vào tháng 2/2022 trong cái mà ông gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt, nói rằng hiện tại "nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang" là đánh đuổi quân Ukraine khỏi Kursk và bảo vệ công dân Nga.

Chỉ huy cấp cao của Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, từng nói rằng một trong những mục tiêu của chiến dịch Kursk là chuyển hướng lực lượng Nga ra khỏi các khu vực khác, chủ yếu là ở miền đông Ukraine, gần các thành phố Pokrovsk và Kurakhove.

Mặc dù cuộc tấn công Kursk gây bối rối cho Putin và các quan chức quân sự cấp cao, nhưng các quan chức Nga hiện đang mô tả nó như một trong những sai lầm chiến thuật lớn nhất của Kyiv trong cuộc chiến, nói rằng nó trói buộc hàng ngàn quân mà không mang lại lợi ích thực sự nào.

"Bằng cách chuyển các đơn vị khá lớn và được huấn luyện tốt đến các khu vực biên giới với chúng tôi, kẻ thù đã tự làm suy yếu mình ở các khu vực trọng điểm và quân đội của chúng tôi đã đẩy nhanh các hoạt động tấn công", ông Putin nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy từng nói rằng Kyiv có kế hoạch nắm giữ lãnh thổ ở Kursk và rằng hoạt động này, mà ông cho là một phần của kế hoạch chiến thắng chưa được tiết lộ đầy đủ, đã đưa cuộc chiến trở về với người Nga.

Ông Putin nói các lực lượng Nga đang chiếm giữ các vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine nhanh hơn bao giờ hết - và tỷ lệ tuyển quân đang tăng lên ở Nga.

"Không có hành động nào diễn ra để ngăn chặn cuộc tấn công của chúng tôi", ông Putin nói. Ông cho biết cuộc tiến công của Nga vào thành phố Pokrovsk ở miền đông Ukraine đã thành công.

Các lực lượng Nga, kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine, đã tiến vào miền đông Ukraine kể từ khi cuộc phản công năm 2023 của Kyiv không đạt được bước đột phá lớn.

Mặc dù Điện Kremlin nói các điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine hiện không tồn tại, nhưng ông Putin đã nêu tên Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil là những bên trung gian tiềm năng và nhắc lại quan điểm của mình rằng một thỏa thuận ban đầu đạt được trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến tại các cuộc đàm phán ở Istanbul, mà chưa bao giờ được thực hiện, có thể đóng vai trò là cơ sở cho các cuộc đàm phán.

Reuters

*****************************

Chiến tranh Ukraine : Putin "sẵn sàng đàm phán" nhưng chiếm Donbass vẫn là "ưu tiên số một"

Trọng Thành, RFI, 05/09/2024

Tại một diễn đàn kinh tế ở vùng Viễn Đông của Nga, hôm nay, 05/09/2024, tổng thống Vladimir Putin một mặt tuyên bố "sẵn sàng thương lượng" với Ukraine, mặt khác khẳng định chiếm toàn bộ vùng Donbass, miền đông Ukraine, là "ưu tiên số một".

damphan2

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế Vladivostok, Nga, ngày 05/09/2024. AFP – Vyacheslav Prokofyev

Theo AFP, lãnh đạo Nga nói rõ "giải phóng" hoàn toàn Donbass, bao gồm hai tỉnh Luhansk và Donetsk, là "ưu tiên số một của chúng tôi". Theo ông Putin, "kẻ thù đang suy yếu tại một số vùng then chốt và các đơn vị của chúng ta đã tăng cường các hoạt động phản công" tại mặt trận miền đông Ukraine.Tổng thống Nga tin tưởng là quân Ukraine sẽ gánh chịu "những tổn thất rất nặng nề".

Về khả năng đàm phán với Ukraine, cũng trong phát biểu hôm nay, tổng thống Nga khẳng định "chúng tôi đã không bao giờ từ chối", và nếu phía Ukraine có nhu cầu đàm phán thì Nga "sẽ không từ chối". Tuy nhiên, ông Putin đặt điều kiện là đàm phán phải dựa trên cơ sở các văn bản mà hai bên "đã chấp thuận sơ bộ", sau các thương lượng tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ mùa xuân 2022.

Đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga buộc phải rút khỏi miền bắc Ukraine, sau khi vấp phải sự chống trả quyết liệt của lực lượng phòng thủ Ukraine. Các văn bản mà tổng thống Nga nhắc đến đã chưa bao giờ được công bố, và chính quyền Kiev luôn khẳng định không hề có một thỏa thuận như vậy với Moskva. Kể từ đó, hai bên không nối lại đàm phán. Theo AFP, từ nhiều tháng nay Nga vẫn tuyên truyền rằng chính Kiev là bên từ chối đàm phán.

Trước khi Ukraine mở cuộc tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga, chiếm hơn 1.000 km² trong ít tuần lễ trong tháng 8/2024, tổng thống Nga hồi tháng 6 nhấn mạnh sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến tranh với Ukraine, nếu Kiev từ bỏ mục tiêu gia nhập khối NATO và nhượng lại bốn vùng lãnh thổ miền đông và đông nam Ukraine. Đối với chính quyền Kiev, chấp nhận điều này đồng nghĩa với đầu hàng Moskva. 

Giữa tháng 7/2024, lần đầu tiên kể từ cuộc đàm phán thất bại tại Istambul, tổng thống Zelensky để ngỏ khả năng mời Nga tham dự một hội nghị quốc tế vì hòa bình ở Ukraine. Nga phải rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ xâm chiếm không còn được nêu ra như là một điều kiện tiên quyết cho các đàm phán, nhưng điều đó không có nghĩa là Kiev chấp nhận nhân nhượng lãnh thổ, theo ghi nhận của chuyên gia Marie Dumoulin, giám đốc chương trình "Europe élargie" (Châu Âu mở rộng) thuộc Hội đồng Châu Âu về Quan hệ Quốc tế - ECFR.

Trọng Thành

****************************

Tổng thống Zelensky : Cải tổ nội các vì Ukraine "cần nguồn năng lượng mới"

Phan Minh, RFI, 05/09/2024

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua, 04/09/2024, tuyên bố Ukraine "cần nguồn năng lượng mới" sau hai năm rưỡi chiến tranh với Nga, để giải thích về cuộc cải tổ nội các đang được tiến hành. Đáng chú ý nhất là ngoại trưởng Dmytro Kuleba cũng nằm trong số những bộ trưởng từ chức.

damphan3

Ảnh tư liệu ngày 21/09/2023 : Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (G), sau lưng là ngoại trưởng Dmytro Kuleba, một những bộ trưởng từ chức trong cuộc cải tổ nội các lần này. AFP – MANDEL NGAN

Đây là cuộc cải tổ nội các lớn nhất ở Ukraine kể từ khi bị quân Nga xâm lược vào tháng 02/2022.

Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze cho biết cụ thể :

Từ nhiều tuần qua, đã lan truyền những tin đồn về khả năng cải tổ nội các ở Ukraine, và những thông báo bộ trưởng từ chức đã ồ ạt xuất hiện kể từ hôm qua.

Ruslan Stefanschuk, chủ tịch Verjohvna Rada (Quốc hội Ukraine), thông báo đã nhận được đơn từ chức của Dmytro Kuleba, làm ngoại trưởng từ năm 2020. Năm ngoái, ông Kuleba từng tuyên bố sẽ chỉ ra đi theo yêu cầu của tổng thống, hoặc nếu ông hoàn toàn bất đồng với chính phủ.

Các bộ trưởng chủ chốt khác từ chức lần này bao gồm Olga Stefanishyna, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng đặc trách Hội Nhập Liên Hiệp Châu Âu và NATO, Oleksandr Kamyshyn, bộ trưởng Cơ Sở Hạ Tầng Chiến Lược, và Denis Maluska, bộ trưởng Tư Pháp.

Mặc dù các bộ trưởng nói trên không đưa ra lý do từ chức, nhưng nhiều khả năng họ sẽ trở lại nắm giữ những chức vụ khác chứ không biến mất hoàn toàn khỏi chính trường.

Quốc Hội Ukraine hôm nay, 05/09, thông báo đã phê chuẩn đơn từ chức của ngoại trưởng Kuleba.

Về tình hình chiến sự, chính quyền Ukraine hôm qua đã ra lệnh sơ tán trẻ em khỏi khoảng 30 ngôi làng xung quanh Pokrovsk và Kramatorsk, trong bối cảnh quân đội Nga tiến vào khu vực này. Về phần mình, văn phòng công tố khu vực Donetsk thông báo mở điều tra về tội ác chiến tranh mới của Moskva.

Phan Minh

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Reuters, Trọng Thành, Phan Minh
Read 112 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)